ĐỜI SỐNG

Khách du lịch đến Lý Sơn tăng gấp 3 lần trong dịp lễ, báo hiệu khởi sắc mới

Thi Thơ • 07-05-2023 • Lượt xem: 6860
Khách du lịch đến Lý Sơn tăng gấp 3 lần trong dịp lễ, báo hiệu khởi sắc mới

Khách du lịch đến đảo Lý Sơn trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng gấp 3 lần so với bình thường, khởi đầu cho sự khởi sắc du lịch của đảo trong thời gian tới. 

Theo thông tin từ Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, trong dịp lễ vừa qua, Ban Quản lý đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các doanh nghiệp vận tải trên tuyến tổ chức hơn 140 chuyến tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, phục vụ hơn 17.000 lượt khách đến Lý Sơn. Bên cạnh đó, từ Đảo Lớn đến Đảo Bé đã có hơn 347 chuyến tàu phục vụ hơn 8500 lượt khách du lịch đến khám phá các huyện đảo. 

Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 3 đảo nhỏ là Cù Lao Ré (Đảo Lớn), xã đảo An Bình (Đảo Bé) và hòn Mù Cu, nằm cách đất liền khoảng 30km. Với lợi thế tự nhiên ban sẵn, khung cảnh đẹp đẽ, chi phí du lịch hợp lí mà Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách chọn các dịp lễ.

Đến Lý Sơn, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động như lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền thúng, thưởng thức các loại hản sản cực kì chất lượng và hợp lí như cua huỳnh đế, tôm hùm, ốc cừ, cá tà ma, chả cá... Một số đặc sản khác là gỏi tỏi, nộm rong biển, bún riêu cua, dưa hấu hắc mỹ nhân, ốc tượng, bánh ít lá gai… Tuy nhiên, kể từ sau dịch Covid-19 thì tình hình du lịch ở huyện đảo Lý Sơn không còn hoạt động tốt như các năm về trước. Chỉ bắt đầu từ năm nay, các hoạt động kích cầu du lịch tại Lý Sơn được khởi động thì du khách mới đến đông đảo. 

Theo bà Vũ Thị Thủy - Trưởng phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ, lượng khách đến đảo vào dịp lễ năm nay đã được dự đoán từ trước nên các chuyến tàu đều được thực thi một cách thuận lợi, không có bất kì trục trặc nào diễn ra. Đơn vị đã chủ động dự đoán trước được tình hình khách đến, đồng thời đã lên nhiều phương án chuẩn bị như phối hợp với các đơn vị vận tải bố trí các chuyến tàu hợp lí. Mặt khác, thời tiết trên đảo năm nay rất thuận lợi, trời nắng và không mưa nên du khách chọn đây là địa điểm du lịch vào kì nghỉ lễ cũng là điều dễ hiểu. 

“Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải nên dự báo lượng hành khách đi lại trong các ngày lễ sát với thực tế; đồng thời tạo thuận lợi cho các công ty lữ hành và cá nhân dễ dàng tổ chức các tour du lịch đến với huyện đảo Lý Sơn”, bà Thủy chia sẻ. 

Vì lẽ đó, khách ra đảo Lý Sơn năm nay tăng ba lần so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái tuy nhiên so với năm 2019 thì lượng du khách mới chỉ bằng một nửa. Ước tính đã có hơn 160.000 lượt khách đến các điểm tham quan du lịch và tổng doanh thu đạt 140 tỷ đồng. Trong số đó, số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt hơn 80 tỷ đồng. 

Đây chính là một tín hiệu đáng mừng cho hoạt động du lịch tại đảo Lý Sơn. Được biết, để kích cầu du lịch, đảo Lý Sơn đã và đang tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao đầy hấp dẫn như giải bóng chuyền nữ bãi biển, hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh, giải dù lượn, giải điền kinh, bơi vượt biển từ 26/5 đến 22/5. Ngoài ra, Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa được diễn ra ngày 5/5 tại đình làng An Vĩnh.