ĐỜI SỐNG

Khám phá hòn đảo đông dân nhất thế giới

Bá Phúc • 11-12-2023 • Lượt xem: 1110
Khám phá hòn đảo đông dân nhất thế giới

Nằm ngoài khơi tỉnh Bolivar thuộc Colombia, địa danh có tên Santa Cruz del Islote nằm cạnh hòn đảo Caribe, là nơi được biết đến có nhiều bãi biển hoang vu, cảnh quan tươi tốt. Nơi này cũng được mệnh danh là hòn đảo đông dân nhất thế giới.

Lịch sử của hòn đảo Santa Cruz del Islote

Từng là một hòn đảo nhỏ, rộng chưa đến 10.000 mét vuông, không có người và trôi nổi giữa biển Caribe, hòn đảo Santa del Islote có chiều cao chỉ 2 mét so với mặt nước biển. Tuy nhiên, sau một thời gian, nó đã trở thành một trong những địa điểm câu cá, thu hút nhiều lượng khách du lịch trên thế giới đến đây mỗi năm.

Theo một số người dân sống trên đảo cho biết, khoảng 150 năm trước đây, tổ tiên họ đã bắt đầu di cư đến và xây những ngôi nhà gần kề nhau, dần dần ổn định cuộc sống.

Để có thể tồn tại trên đảo, những cư dân đầu tiên đã thu thập vật liệu từ đất liền và đại dương như vỏ sò, gáo dừa, thân cây, cát hoặc thậm chí là cả rác thải để xây dựng, mở rộng hòn đảo, tạo thành một cộng đồng đông dân nhất.

Bên cạnh đó, cái tên của hòn đảo là một truyền thuyết rất thú vị. Theo lời tổ tiên của các cư dân trên đảo, có một khoảng thời gian, thủy triều cuốn theo một cây thánh giá bằng xi măng có tên tiếng Tây Ban Nha là Cuz và những người dân định cư đầu tiên trên đảo đã phát hiện và đem đặt nó ở vị trí trung tâm của đảo và đặt tên là Santa Cruz del Islote có nghĩa là Thánh giá của hòn đảo nhỏ.

Hiện nay, mật độ dân số trên hòn đảo Santa del Islote vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, khi mà có rất nhiều gia đình từ nhiều khu vực khác đến đảo để làm việc, đánh cá và định cư. Mặc dù, được biết đến là hòn đảo đông dân nhất thế giới với hơn 1.200 người nhưng cuộc sống của những gia đình trên đảo Santa del Islote vẫn còn khó khăn.

Hòn đảo Santa del Islote được biết đến là hòn đảo đông dân nhất thế giới

Nhiều mảng thiết yếu trên đảo vẫn còn hạn chế

Tuy có lượng hải sản dồi dào nhưng các loại thực phẩm hoặc các loại hàng tạp hóa khác phải được vận chuyển bằng tàu thuyền. Ngoài ra, nguồn nước uống trên đảo cũng khiến người dân ở đây gặp khó khăn bởi họ không đủ phương tiện sản xuất nước và phải nhờ đến lực lượng hải quân Colombia cung cấp từ bên ngoài.

Dù vậy, khâu vận chuyển từ lực lượng hải quân vẫn còn nhiều trục trặc do không tiếp cận hòn đảo theo đúng kế hoạch, nên người dân ở đây phải tận dụng và dự trữ nước mưa trong các thùng phi nhằm phục vụ cho các mục đích sinh hoạt thiết yếu.

Ngoài ra, mảng giáo dục của người dân đảo Santa del Islote vẫn chưa được phát triển khi mà có duy nhất một trường và chỉ cung cấp chương trình học đến lớp 10. Do đó, nếu người dân muốn học cao hơn, họ bắt buộc phải rời đảo vào đất liền.

Bên cạnh đó, cơ sở y tế cơ bản cũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với cuộc sống của người dân đảo Santa del Islote. Do nằm cách xa với đất liền nên đa số các thiết bị y tế đều lạc hậu cùng với đó là bộ phận y tá, bác sĩ rất ít, chỉ có từ 2 đến 3 người. Vì vậy, trong những trường hợp bệnh nặng, khẩn cấp, người dân phải tập trung toàn bộ nguồn lực của mình để trả tiền đi thuyền vào đất liền. Tuy nhiên, việc này càng khó khăn hơn khi phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. 

Dù có nhiều bất lợi về các mặt trên, nhưng đảo Santa del Islote được đánh giá là khu vực không có tội phạm.

Nhiều mảng thiết yếu như giáo dục, y tế đối vẫn còn là trở ngại đối với dân cư đảo Santa del Islote. 

Tiềm năng phát triển du lịch của đảo Santa del Islote

Song song đó, ngành du lịch của đảo Santa del Islote cũng khá phát triển khi người dân nơi đây biết tận dụng và biến hòn đảo con là Múcura gần đó thành khu nghỉ dưỡng sang trọng và có đủ loại hình dịch vụ như câu cá, tắm biển hoặc cung cấp dụng cụ lặn, ống thở cho khách có nhu cầu khám phá đáy biển với mức giá rất rẻ.

Đảo Santa del Islote thu hút nhiều du khách thế giới với những loại hình dịch vụ thú vị

Bên cạnh đó, điểm thu hút chính đối với du khách thế giới đổ về đảo Santa del Islote là thủy cung, với hàng trăm loại loài sinh vật biển như cá mập lớn nhỏ, cá đuối gai độc giúp khách du lịch thỏa mãn thị giác cũng như khai mở trí tò mò về những điều thú vị, chưa từng biết đến từ đại dương bao la.