ĐỜI SỐNG

Khám phá quê hương của ông già Noel khi giáng sinh cận kề

Lan Hương • 17-12-2022 • Lượt xem: 797
Khám phá quê hương của ông già Noel khi giáng sinh cận kề

Ông già Noel ngày nay không còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của các trẻ em với bộ đồ màu đỏ và hàm râu trắng xóa. Đến với thành phố Rovaniemi ở đất nước Phần Lan, mọi người sẽ được gặp gỡ ông già Noel thật ngoài đời, được khám phá văn phòng làm việc và trò chuyện trực tiếp cùng nhân vật đặc biệt này.

Không chỉ có trong trí tưởng tượng, ông già Noel - nhân vật huyền thoại được các trẻ em khắp nơi trên thế giới mong chờ mỗi dịp Giáng sinh là hoàn toàn có thật. Còn gì tuyệt hơn khi chúng ta có thể gặp gỡ ông già Noel khi đến ngôi làng có tên Rovaniemi, một thành phố thuộc thủ phủ Lapland ở phía Bắc Phần Lan lạnh giá.

Santa Claus Village – Ngôi làng của ông già Noel cách trung tâm thành phố Rovaniemi khoảng 8km về phía Bắc, nơi này tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Đây chính là nơi cư ngụ của ông già Noel cùng các chú lùn đảm đương nhiệm vụ sắp xếp thư từ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Với rất nhiều địa điểm thú vị như văn phòng làm việc của ông già Noel, bưu điện ông già Noel, xưởng sản xuất đồ chơi, lò bánh mì Giáng sinh, công viên tuần lộc… Vì thế mà mỗi ngày tại đây không khí Noel luôn tràn ngập.

Đặc biệt nhất là những ngày gần đến Giáng sinh, ngôi nhà của ông già Noel lại ngập chìm trong ánh đèn huyền diệu, các cây thông được trang hoàng lộng lẫy. Santa Claus Village lại càng tất bật và nhộn nhịp hơn khi có tới hàng ngàn lượt du khách ghé thăm. Chính vì thế mà hình ảnh ông già Noel đã trở thành biểu tượng văn hóa, du lịch của quê hương Phần Lan xinh đẹp này.

Theo truyền thuyết, từ rất lâu ông già Noel sống bí mật trên dãy núi Korvatunturi cao 483m ở phía đông Lapland. Đây là dãy núi có hình dáng giống tai của ông già Noel nên có thể nghe được ước muốn của trẻ em khắp nơi trên trái đất. Thế nhưng do nơi ở này quá xa xôi, ông đã dời đến nơi gần gũi thuận tiện hơn để mọi người có thể cùng đón Giáng sinh với mình. Và Santa Claus Village ra đời từ đó.

Văn phòng làm việc đặc biệt của ông già Noel

Santa Claus Office là văn phòng nơi ông già Noel làm việc, đây cũng chính là địa điểm du khách có thể gặp gỡ với nhân vật nổi tiếng này. Mỗi năm văn phòng sẽ nhận được hàng trăm ngàn bức thư gửi từ các em nhỏ khắp các châu lục, thống kê trung bình lên đến 700.000 bức. Nhân viên bưu điện trong vai các chú lùn được giao trọng trách sắp xếp, hồi âm tất cả các bức thư đến địa chỉ rõ ràng.

Đặc biệt đây là điểm đến vô cùng ưa thích của trẻ nhỏ vì được tận mắt ngắm nghía, trò chuyện và chụp ảnh cùng ông già Noel với gương mặt phúc hậu trong bộ đồ đỏ truyền thống. Tại đây, các bạn nhỏ còn được khám phá nhiều bí mật thú vị như bộ điều khiển tốc độ quay của trái đất.

Khi đến tham quan bưu điện của ông già Noel, du khách có thể đặt hàng để ông già Noel gửi các món quà, hay những tấmbưu thiếp xinh xắn… đến tận tay người thân yêu của mình với con dấu độc quyền đặc biệt chỉ ở đây mới có. Ngoài ra bạn có thể xem qua những lá thư đáng yêu của trẻ em khắp thế giới gửi về nơi đây.

Quê hương ông già Noel có gì thú vị

Rovaniemi là thị trấn chỉ có khoảng 35.000 cư dân, rất nhiều công trình kiến trúc ở đây như nhà hàng, khách sạn, bảo tàng… được dùng để phục vụ khách tham quan. Không chỉ có ngôi làng Giáng sinh thú vị, đến với Phần Lan du khách còn được thưởng thức những hiện tượng độc đáo của thiên nhiên chỉ ở đây mới có.

Arctic Circle hay còn gọi là vòng Bắc Cực, đây là cột mốc địa lý đặc biệt trên Trái Đất. Nơi diễn ra những hiện tượng kỳ thú như Đêm vùng cực (Polar Night) hay Mặt trời lúc nửa đêm (Midnight Sun).

Vòng Bắc Cực chạy qua làng Santa Claus ngay chính tại Rovaniemi, là hiện tượng những dải sáng đủ màu nhảy múa không ngừng trên bầu trời đêm. Du khách có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc cực quang tại đây vào tháng 8 đến tháng 4 hàng năm và sẽ được nhận chứng nhận đóng dấu sau khi khám phá hiện tượng lý thú này.

Ngoài ra khi đến Rovaniemi, du khách không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngồi trên xe trượt tuyết được kéo bởi những chú chó Husky, Alaska Bắc Cực. Hay trải nghiệm cảm giác cưỡi xe tuần lộc băng qua những cánh rừng đầy tuyết giống như hình ảnh ông già Noel cưỡi xe tuần lộc, chở thật nhiều quà đến thăm các bạn nhỏ.

Thêm nữa, bên cạnh văn phòng của ông già Noel, có rất nhiều địa điểm giải trí chẳng hạn như công viên Santa Claus, phòng triển lãm về Giáng sinh, nơi mọi người có thể tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh của dân tộc Phần Lan. Và còn có cả công viên xe trượt tuyết, khách tham quan sẽ được học lái xe và có cơ hội phiêu lưu trên những cung đường với cảnh sắc đầy ngoạn mục.

Đặc biệt nhất với bất cứ du khách nào khi đến Santa Claus Village chính là đặt chân qua làn sơn trắng, làn sơn đánh dấu cùng cực Bắc của trái đất để ghi dấu về việc đặt chân đến xứ sở lạnh lẽo nhất, nơi mặt trời chỉ chiếu sáng từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều.