GIẢI TRÍ

Khán giả cho rằng Trang Trần sai khi dùng hàng 'fake'

Ngô Tôn • 05-09-2019 • Lượt xem: 4928
Khán giả cho rằng Trang Trần sai khi dùng hàng 'fake'

Cựu người mẫu gây tranh cãi về cách ăn mặc.

Hắc Nguyễn cho rằng: "Trang quá sai rồi, hàng fake là xâm phạm vào trí tuệ và sự sáng tạo của người khác, đành rằng pháp luật Việt Nam còn lỏng lẻo nên việc mặc đồ fake không không chịu chế tài nào, nhưng bản thân bạn là người mẫu, miệng nói giải nghệ nhưng ngẫu hứng lại lên sàn thì chính bản thân Trang phải ngộ ra điều này.

Việc tự tin sử dụng hàng nhái không chỉ làm bạn kém sang trọng mà làm lộ ra sự thiếu nhận thức về lĩnh vực thời trang cũng như luật pháp như bạn, nhất là bạn là người trong nghề. Bạn có thể mặc đồ bình dân nhưng bình dân dựa trên sự sáng tạo bình dân và họ xứng đáng được nhận phù hợp với sự sáng tạo đó. Không ai mỉa mai bạn mặc đồ bình dân cả nhưng điều kỵ là bạn không được dùng hành fake, không có gì phải tự hào".

Trang Trần mặc bộ đồ nhái thương hiệu Christian Dior do fan tặng.

Trước đó, Trang Trần vui vẻ thổ lộ cô không ngại nói đồ mình mặc là hàng 'fake' vì thực tế sẽ không bỏ hàng trăm triệu đồng mua đồ hiệu mặc. Số tiền đó cô dành để giúp gia đình, làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Mặc đồ fan tặng là cách Trang Trần thể hiện sự tôn trọng dành cho người yêu mến mình.

"Tôi mặc để họ vui và biết tôi trân quý tình cảm của họ. Tôi sẽ không lãng phí tiền bạc vào đồ hiệu. Tôi chẳng ngại người ta bàn tán nói mình nghệ sĩ mà mặc đồ nhái. Miễn sao đồ tôi mặc không phải đồ đi ăn cắp là được. Tôi nghĩ mặc đồ 'fake' mà nói đó là đồ xịn thì mới đáng trách chứ sao có thể trách nếu ai đó dám thừa nhận mình mặc đồ nhái", Trang Trần  tâm sự.

Sau chia sẻ của Trang Trần, Ngọc Minh thổ lộ: "Sợ tốn tiền thì mặc đồ bình thường, mà không phải đồ nhái. Mặc đồ nhái là cổ súy cho người làm hàng nhái, làm sai, lợi dụng, trục lợi trên các thương hiệu mà người ra đã gây dựng, thậm chí là phạm pháp ở một số nước".

"Thử xách bóp nhái của mấy thương hiệu nổi tiếng rồi đi du lịch xem sao nhé, không cho qua phi trường luôn á. Xài đồ rẻ tiền không ai trách cả, mà rẻ chưa phải là xấu, cho nên muốn đẹp hay xài đồ không hiệu thì cứ việc, nhưng xài đồ nhái thì có nghĩa là ăn cắp".

Hiện tại Trang Trần chưa lên tiếng trước chia sẻ từ cư dân mạng.

Trang Trần bước chân vào nghề người mẫu năm 2005 khi đang học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với chiều cao 1,74 m, cô thu hút sự chú ý trong giới thời trang bằng khả năng diễn xuất linh hoạt. Cô từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi Hoa hậu Thời trang 2008, vào top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2008. Ngoài nghề mẫu, Trang Trần còn thử sức với phim ảnh qua hai tác phẩm Biết chết liền, Hương Ga. Gần đây Trang Trần tập trung kinh doanh và các hoạt động thiện nguyện.