Phim

Khơi nguồn cảm hứng số 3: Gặp gỡ tác giả Đặng Hoàng Giang và diễn viên Hồng Ánh

Trần Diệp • 26-03-2018 • Lượt xem: 1749
Khơi nguồn cảm hứng số 3: Gặp gỡ tác giả Đặng Hoàng Giang và diễn viên Hồng Ánh

Chương trình Khơi nguồn cảm hứng số thứ 3 sẽ là buổi gặp gỡ, giao lưu cùng tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nhân dịp ra mắt cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của anh. Khách mời là các diễn viên: Hồng Ánh, Tâm Như, Minh Hằng và Mai Huy.

Lần thứ 3, Khơi nguồn cảm hứng được diễn giả Macus Vũ Mạnh Cường tổ chức và chủ trì. Chương trình gồm có giao lưu, giới thiệu cuốn sách Điểm đến của cuộc đời và diễn tiểu phẩm Memento Mori (Hãy nhớ, mi sẽ chết – 2018) dựa trên nội dung cuốn sách.  Tiểu phẩm sẽ được diễn bởi các diễn viên Hồng Ánh, Tâm Như, Minh Hằng và Mai Huy vào vai các nhân vật trong cuốn sách. 

Diễn viên Hồng Ánh sẽ giao lưu và biểu diễn trong chương trình 

Khơi nguồn cảm hứng 3 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9.4 tạiPilosa Garden, 5a Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM. Khác với 2 buổi giao lưu miễn phí lần trước (với vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng và đêm tưởng nhớ đạo diễn Stephane Gauger với Jenni Trang Lê, Lê Thanh Sơn, Hàm Trần, Timothy Linh Bùi), buổi giao lưu này sẽ tính phí tham dự 150 nghìn đồng/người. Thông tin và đăng ký tại https://goo.gl/forms/w0diCCU7SXgm4hO03

Điểm đến của cuộc đời của Đặng Hoàng Giang dẫn ta vào câu chuyện của chính tác giả trong hành trình đồng hành cùng người cận tử do căn bệnh ung thư (có đăng loạt bài gây xúc động, tạo thành hiệu ứng trên báo Tuổi trẻ Cuối tuần). Với chiêm nghiệm về thân phận con người và sự hữu hạn của đời sống, tác giả Đặng Hoàng Giang đưa chúng ta đối diện với một nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người và giúp ta nhận ra giá trị của những khoảnh khắc hạnh phúc. 

Đặng Hoàng Giang là Tiến sĩ về kinh tế phát triển (Đại học Công nghệ Vienna, Áo) và hiện là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (CECODES) tại Hà Nội. Ông là một nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông về các xu hướng xã hội, tư pháp và phát triển. Các tác phẩm đã phát hành trước đó của ông: Bức xúc không làm ta vô can (2015), Thiện, Ác và Smartphone (2017)