ĐỜI SỐNG

Không khí đông người từ sáng sớm trước cổng trường các điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Bài & hình: Luân Lê, Kim Diệu • 06-06-2023 • Lượt xem: 17282
Không khí đông người từ sáng sớm trước cổng trường các điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Chị Kim Diệu, sinh sống tại quận 12, có con năm nay thi vào lớp 10. Từ 5 giờ sáng chị đã dậy để chuẩn bị cho con đến điểm thi sớm phòng kẹt xe và các tình huống ngoài ý muốn. Tưởng mình đi sớm quá nhưng khi tới cổng trường cũng có rất nhiều phụ huynh và các em học sinh khác đã tới để chuẩn bị vào thi. Tại TP.HCM sáng nay, không khí buổi thi đầu tiên của 96.000 học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 không giấu được những hồi hộp.

Hôm nay gần 96.000 thí sinh của TP.HCM sẽ chính thức thi vào lớp 10, các em sẽ thi hai môn ngữ văn và ngoại ngữ.

Với số thi sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ được chia vào 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Số phòng thi là 4.102 phòng thi, 88.237 thí sinh đăng ký vào lớp 10 thường và có 8.000 thí sinh thi chuyên, tích hợp.

Thông tin từ phía Sở GD-ĐT cho biết, đối với đề thi năm nay, vẫn thực hiện trên tinh thần định hướng phát triển tư duy năng lực, tránh việc các em học vẹt, học tủ. Điểm quan trọng trong đề thi chính là gắn với thực tiễn cũng như phù hợp tâm lý, kiến thức của các em ở lứa tuổi hiện tại. Đề khi còn hướng tới việc khơi gợi cảm xúc tích cực của học sinh khi làm bài.

Vào thi, nhiều thí sinh đến từ sớm - Hình ảnh: Kim Diệu

Hôm qua, ngày 5 tháng 6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo rằng sau khi thí sinh đến các điểm thi để tiến hành thủ tục dự thi và khai báo thông tin cá nhân, đã có 9 thí sinh cần được hỗ trợ. Sở GD-ĐT TP.HCM đã triển khai một phương án để bố trí giáo viên viết hộ bài thi cho các thí sinh này. Các trường hợp này xảy ra tại các điểm thi thuộc TP.Thủ Đức, Quận 3, Quận 10, Quận 12, Gò Vấp, Huyện Hóc Môn và Huyện Bình Chánh. Các thí sinh gặp tai nạn hoặc có khuyết tật thính giác và cần được hỗ trợ trong quá trình làm bài.

Trong những ngày gần đây, có 8 thí sinh đã gặp tai nạn, bao gồm chấn thương bàn tay phải, phẫu thuật nối gân cơ cẳng, gãy xương cổ tay... Để hỗ trợ những thí sinh này trong việc làm bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bố trí cán bộ coi thi, nhưng không phải là giáo viên chuyên môn giảng dạy môn thi. Ngoài ra, còn có một thí sinh khiếm thính cần hỗ trợ mang máy trợ thính vào phòng thi.

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi từ rất sớm - Hình ảnh: Kim Diệu

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6. Các môn thi sẽ bao gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường) và môn chuyên, tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp).

Trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 5 tháng 6, nhiều địa phương khu vực phía bắc đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2023-2024 như Hưng Yên, Bắc Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An... Nói chung, hầu hết các tỉnh và thành phố đã sắp xếp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sớm hơn ít nhất 1 tuần so với năm trước. Các thí sinh đã hoàn thành bài thi và đang chờ háo hức ngày công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Ngày 5/6, các thi sinh nghe phổ biến quy chế thi và làm thủ tục đăng ký thi - Hình ảnh: thanhnien.vn

Ngoài các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT thông thường, các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại các trường THPT chuyên thuộc các trường Đại học cũng đã hoàn thành phần làm bài thi của mình. Đây bao gồm Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngoài ra, các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại THPT chuyên Đại học Sư phạm cũng đã hoàn thành kỳ thi của mình.

Năm nay tỷ lệ "chọi" của các em khá cao, có những môn tính trung bình một thí sinh sẽ đọ sức với khoảng chục thí sinh khác mới có thể đạt suất vào trường.

Không khí đông nghẹt trong ngày thi trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Hình ảnh: Luân Lê.

Chờ con thi... - Hình ảnh: Luân Lê.

Các bà mẹ hỏi thăm nhau trong lúc chờ đợi con làm bài thi - Hình ảnh: Luân Lê.

Đón con... - Hình ảnh: Luân Lê