ĐỜI SỐNG

Kiểu trang điểm che vết thương dưới mắt ấn tượng như Jennie (Black Pink)

Tạ Doãn • 09-03-2023 • Lượt xem: 1266
Kiểu trang điểm che vết thương dưới mắt ấn tượng như Jennie (Black Pink)

Jennie chọn phong cách trang điểm khéo léo “ẩn” đi vết thương dưới mắt nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh. 

Mới đây, Jennie (BlackPink) có mặt tại show diễn của Chanel thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week) đang diễn ra tại Pháp. Cô là đại sứ của Chanel và được săn đón nồng nhiệt. 

Jennie trở thành tâm điểm chú ý với bộ jumpsuit trắng tôn dáng có thiết kế hở lưng gợi cảm của Giám đốc sáng tạo Virginie Viard. Đặc biệt, chủ nhân hit Solo gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo qua lối trang điểm đậm và che được vết thương dưới mắt. 

Tuy nhiên, theo dân mạng, nữ ca sĩ lựa chọn makeup look đơn giản, song che được 80% vết xước trên khuôn mặt. Người đẹp tạo một lớp nền mịn màng, tập trung trang điểm mắt. Đường kẻ eyeliner đậm chính là điểm nhấn, tôn vinh thần thái hút hồn của nữ ca sĩ. Jennie vẫn mang băng keo cá nhân đồng màu với lớp nền che vết thương trên mặt. 

Cùng xuất hiện tại sự kiện, Park Seo Joon và Jennie được trông thấy trò chuyện vui vẻ cũng như có nhiều tương tác hài hước. Nam diễn viên cũng có nhiều cử chỉ ga lăng dành cho Jennie, giúp cô chắn ống kính truyền thông trong những khoảnh khắc ngượng ngùng. 

Loạt ảnh, video về các tương tác giữa Park Seo Joon và Jennie gây sốt mạng xã hội. Nhiều bình luận tán thưởng lối cư xử đầy lịch thiệp của mỹ nam sinh năm 1988 đối với nữ ca sĩ. Truyền thông Hàn cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Park Seo Joon lẫn Jennie. 

Trong khi đó, người hâm mộ mong ngóng cả hai tên tuổi đình đám xứ kim chi có nhiều tương tác trực tiếp thân thiết, tự nhiên hơn thời gian tới. Thậm chí, vài dân mạng còn hi vọng Park Seo Joon và Jennie sẽ có dịp được hợp tác dự án nghệ thuật. 

Hiện, Park Seo Joon rục rịch tái xuất màn ảnh với loạt dự án “Dream”, “Gyeongseong Creature” và “The Marvels”. Còn Jennie đang tất bật cùng các chị em nhóm BlackPink thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới “Born Pink”.