GIẢI TRÍ

Kim Lý – tình trường ồn ào, sự nghiệp nhạt nhòa

Hoàng Lan • 07-04-2019 • Lượt xem: 2822
Kim Lý – tình trường ồn ào, sự nghiệp nhạt nhòa

Năm 2014, Kim Lý nổi lên như một ngôi sao hành động mới của điện ảnh Việt với phim "Hương Ga". Tuy nhiên, đến nay, anh vẫn chỉ dừng lại ở 2 dự án điện ảnh, chưa có gì bứt phá. Trong khi đó, tên tuổi anh lại “nổi như cồn” với mối tình cùng 2 sao nữ đắt giá nhất làng giải trí Việt. Hiện, anh chỉ được nhớ tới là "người yêu cũ của Trương Ngọc Ánh" hay "bạn trai của Hồ Ngọc Hà".
 

Kim Lý được biết đến với vai Tùng Hero trong phim “Hương Ga” vào năm 2014. Anh được đạo diễn Cường Ngô giới thiệu cho Trương Ngọc Ánh khi cô đang tìm diễn viên nam chính cho phim “Hương ga”. Với gương mặt điển trai, nam tính được ví như “tạc tượng”, thân hình vạm vỡ cùng ánh mắt và thần thái lạnh lùng, anh đã chinh phục người xem, nhất là khán giả nữ. Màn "chào sân" điện ảnh Việt ấn tượng đã đem về cho Kim Lý giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2014. 

Đặc biệt, chuyện "phim giả tình thật" cùng Trương Ngọc Ánh sau tác phẩm điện ảnh đầu tay đã giúp Kim Lý nổi tiếng sau một đêm. Đây là thời điểm "nữ đại gia" giàu có, nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Việt vừa ly hôn với chồng cũ Trần Bảo Sơn nên khán giả cũng hiếu kỳ xem ai là người đàn ông mới của cô.

Năm 2015, Kim Lý chính thức công khai tình cảm với Trương Ngọc Ánh sau một thời gian úp mở. Từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ trong nhiều sự kiện và các chuyến du lịch nước ngoài. Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong một bài phỏng vấn, cho biết chuyện chênh lệch 7 tuổi chưa bao giờ là rào cản giữa cô và Kim Lý. Thời gian yêu nhau, nam diễn viên từng ra Hà Nội gặp bố mẹ của Trương Ngọc Ánh. "Cô Dần" cũng từng sang thăm bố mẹ Kim Lý ở Thụy Điển. Để vun đắp cho tình yêu, nam diễn viên về Việt Nam sinh sống và làm việc.
Năm 2016, Kim Lý và Trương Ngọc Ánh từng giới thiệu 1 dự án phim “I am wanted” với kinh phí 85 tỷ đồng do cả hai cùng sản xuất với ê-kíp từ Hollywood. Tuy nhiên, khi khán giả đang chờ đợi một cái kết có hậu thì cặp đôi phim “Hương Ga” xác nhận chia tay. Kim Lý bị đồn phản bội Trương Ngọc Ánh, song nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin này. 

Sau chia tay, Kim Lý trở lại với điện ảnh qua phim Vệ sĩ Sài Gòn với vai soái ca bên cạnh "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa. Nhưng, lối diễn gượng gạo và giọng nói "lơ lớ" của anh khiến nhiều khán giả thất vọng. Đài từ yếu, thoại khô cứng, không cảm xúc khiến nhân vật vệ sĩ Trịnh của Kim Lý bị chê có tính cách khuôn mẫu, biểu hiện tình cảm giả tạo…
Năm 2017, cái tên Kim Lý một lần nữa gây sốt cho khán giả khi anh công khai quan hệ tình cảm với “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà sau khi đóng chung trong MV “Cả một trời thương nhớ”. Đây cũng là mối tình công khai thoải mái nhất của Hồ Ngọc Hà từ trước đến nay khi cả hai cùng nhau "đi khắp thế gian". Kim Lý luôn xuất hiện tình cảm bên cạnh nữ ca sĩ từ MV, trên sân khấu đến các sự kiện showbiz, những bữa tiệc gia đình và đi du lịch nhiều nước trên thế giới.

Gần đây, Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ hạnh phúc của mình bên tình mới. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Đi khắp nơi, trải nghiệm những nơi đẹp nhất, xa hoa có, bình dân có, và đặc biệt toàn đi cùng người thân và gia đình". Tháng 3/2019, "Nữ hoàng giải trí" vừa có chuyến lưu diễn kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng tại Mỹ, Canada. Và tất nhiên, cô vẫn đồng hành cùng bạn trai Kim Lý.  Cả hai không ngừng đăng ảnh chụp cùng nhau lên mạng xã hội. Mối tình của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ và hy vọng có cái kết đẹp. 

Tuy nhiên, với sự nghiệp, Kim Lý hầu như chững lại khi không có thêm bất kỳ hoạt động nào. Nam diễn viên Thụy Điển gốc Việt khiến khán giả tiếc nuối và làm dấy lại những điều tiếng trước đó như dựa hơi bạn gái hay tin đồn làm trai bao. Thậm chí, anh còn bị người mẫu Kiko Chan nhận là người tình trong bóng tối dù Kim Lý phủ nhận và dọa thuê luật sư kiện Kiko Chan dựng chuyện.
Kim Lý sinh năm 1983, là con trai duy nhất trong gia đình Thụy Điển gốc Việt. Mẹ anh từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển. Anh có khả năng khiêu vũ và nói trôi chảy 4 tiếng: Thụy Điển, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, nhưng lại không rành tiếng Việt.