GIẢI TRÍ

Kim Se Jeong - thần tượng hàng đầu Kpop bị khán giả quay lưng

DDVN • 09-03-2022 • Lượt xem: 663
Kim Se Jeong - thần tượng hàng đầu Kpop bị khán giả quay lưng

Kim Se Jeong được khán giả Hàn đặt cho biệt danh "tiểu Kim Tae Yeon". Cô từng có giai đoạn nổi tiếng hàng đầu Kpop, nhưng cũng có lúc sụt giảm danh tiếng nghiêm trọng.

Mới lên sóng bốn tập nhưng Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Những đoạn video hài hước được cắt ra từ phim thu hút sự chú ý của giới trẻ, câu đùa "khuôn mặt như chim thủy tổ" cũng dần phổ biến trên mạng xã hội.

Với sức hút trên, Hẹn hò chốn công sở bất ngờ trở thành đối thủ trên đường đua rating của Twenty Five - Twenty One thay vì các tác phẩm có dàn sao nổi tiếng. Nhờ phim, mỹ nam Ahn Hyo Seop trở thành cơn sốt mới của khán giả nữ và nữ chính Kim Se Jeong bước đầu lấy lại hào quang quá khứ của mình.

Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong gây chú ý nhờ bộ phim Hẹn hò chốn công sở. Ảnh: Marie Claire.

Từng bị chỉ trích, quay lưng vì diễn dở

Xuất thân là ca sĩ thần tượng, Kim Se Jeong vốn được xem là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí "em gái quốc dân" mới nhờ gương mặt xinh xắn và tài năng ca hát đã được chứng minh qua chương trình Produce 101 mùa đầu tiên.

Nhưng hảo cảm của khán giả Hàn Quốc dành cho cô sụt giảm trầm trọng sau khi Kim Se Jeong nhận vai chính Ra Eun Ho trong School 2017. Từ cô gái được quốc dân yêu mến, Kim Se Jeong trở thành đối tượng "hễ nhìn thấy là chuyển kênh".

Vai diễn trong School 2017 được xem là nốt trầm lớn nhất trong 6 năm qua của Se Jeong. Ngôi sao 26 tuổi bị chê diễn lố, biểu cảm giả và đài từ khó nghe.

Giọng ca 26 tuổi từng bị chỉ trích vì diễn dở. Ảnh: @clean_0828.

Vượt qua làn sóng chê bai, Kim Se Jeong dành hai năm rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất trước khi "làm lại từ đầu" trong bộ phim I Wanna Hear Your Song (2019). Có tiến bộ trong kỹ năng nhập vai nhưng thời điểm này nữ ca sĩ vẫn được nhận xét là chưa đủ sức đảm nhận vai nữ chính phim truyền hình.

Cô chỉ thực sự thay đổi được nhận định của khán giả khi vào vai Do Hana trong Uncanny Counter (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) (2020). Trên mạng xã hội và các diễn đàn phim ảnh, Kim Se Jeong bắt đầu được khen ngợi về diễn xuất, biểu cảm, khán giả xứ kim chi nhận định cô không còn nét gượng gạo của một thần tượng đá chéo sân diễn xuất.

Với Hẹn hò chốn công sở, nét diễn của ngôi sao sinh năm 1996 vẫn còn nhận một số ý kiến trái chiều, cho rằng cô hơi "lố" và xây dựng nhân vật quá trẻ con, nhưng nhìn chung Kim Se Jeong vẫn được công nhận là đã diễn tròn vai Shin Ha Ri.

Từ nữ thần tượng bị chê bai vì đá chéo sân diễn xuất, hiện nay Kim Se Jeong nằm trong số những lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính của dòng phim rom-com (hài lãng mạn). Khán giả thậm chí phần nào quên mất Kim Se Jeong vốn là ca sĩ thần tượng, thay vào đó mặc định cô là diễn viên thực thụ.

"Tiểu Kim Tae Yeon" và những nốt thăng trầm

Vai diễn gây chú ý trong Hẹn hò chốn công sở được xem là bước đầu giúp Kim Se Jeong lấy lại hào quang của giai đoạn đầu sự nghiệp, khi cô là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất.

Kim Se Jeong xuất thân là ca sĩ thần tượng, nổi tiếng qua chương trình Produce 101. Ảnh: @clean_0828.

Cuối năm 2015, Kim Se Jeong xuất hiện trong chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 101 với tư cách thực tập sinh của JellyFish Entertainment. Ngay từ giây phút giới thiệu bản thân, cô đã nhận được sự chú ý nhất định, bởi JellyFish Entertainment nổi tiếng với việc không nhận thực tập sinh nữ, chỉ quản lý nghệ sĩ nam. Do đó, nhiều người tin rằng Kim Se Jeong phải có tài năng nổi bật mới có thể phá vỡ quy tắc của công ty.

Giọng ca sinh năm 1996 chứng minh nhận định của khán giả hoàn toàn đúng đắn. Cô được xếp vào lớp A - nhóm nhỏ những thực tập sinh toàn năng, tài giỏi nhất - ngay sau tiết mục kiểm tra trình độ ở đầu chương trình. Tới vòng thi công diễn đầu tiên của chương trình, cô nhanh chóng gây sốt nhờ gương mặt xinh đẹp, có nhiều nét giống Kim Tae Yeon (SNSD) và giọng hát "khủng" bậc nhất giữa 101 thí sinh.

Sự yêu thích của khán giả Hàn Quốc dành cho Kim Se Jeong tăng lên từng ngày khi cô thể hiện tính cách điềm tĩnh, tốt bụng với tất cả thí sinh trong Produce 101. Trong cuộc đua giành ngôi vị center của chương trình, Kim Se Jeong chỉ chịu thua Jeon Somi. Cô dừng chân ở hạng 2 chung cuộc với số phiếu bầu bám sát nút "búp bê sống".

Tám tháng hoạt động cùng I.O.I - nhóm nhạc bước ra từ Produce 101 - được xem là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1996. Cô xuất hiện trong hàng chục chương trình truyền hình, chụp rất nhiều tạp chí và đóng quảng cáo liên tục. Bài hát solo Flower Road của Se Jeong có thành tích nhạc số cao và nhận cúp trong chương trình âm nhạc. Thậm chí, câu nhắn nhủ "Từ nay chúng ta hãy chỉ bước trên con đường hoa" cô gửi tới mẹ cũng trở thành trend của giới trẻ xứ kim chi.

Cô từng được xem là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất, có biệt danh "tiểu Kim Tae Yeon". Ảnh: @clean_0828.

Con đường nghệ thuật của Kim Se Jeong có dấu hiệu chững lại khi I.O.I tan rã, cô trở về hoạt động cùng gugudan (nhóm nhạc của JellyFish Entertainment). Giai đoạn này, dư luận Hàn Quốc thường chỉ trích công ty quản lý, cho rằng chính công ty và các thành viên còn lại đang "kéo chân" Se Jeong, khiến danh tiếng của cô đi lùi.

Nhận định của khán giả Hàn Quốc không hẳn sai khi mức độ phủ sóng của Kim Se Jeong giảm hẳn từ khi trở thành thành viên của gugudan. Người hâm mộ thậm chí kêu gọi công ty quản lý cho Se Jeong rời nhóm, trở thành ca sĩ solo để cứu lấy danh tiếng đang trên đà biến mất.

Dần dần, giọng ca 26 tuổi đi theo hướng phát triển độc lập, cô tiếp tục đóng phim, phát hành album riêng. Cô thậm chí dọn ra khỏi ký túc xá của nhóm, sống riêng từ sớm.

Như hậu quả tất yếu, vì bị đóng băng hoạt động trong thời gian dài, gugudan chính thức tan rã từ tháng 12/2020. Trong khi các thành viên khác đều rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc loay hoay tìm lối đi mới, sự nghiệp và danh tiếng cá nhân của Kim Se Jeong không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện tan rã của nhóm nhạc.

Tuy nhiên, để lấy lại phần danh tiếng đã bị suy giảm trong giai đoạn hoạt động cùng gugudan, Kim Se Jeong còn quãng đường dài phải đi. Tới nay, khán giả Hàn Quốc vẫn nhắc đến việc đáng lẽ nữ ca sĩ có thể trở thành ngôi sao hạng A từ sớm nếu công ty quản lý cho phép cô solo ngay từ đầu, thay vì cố chấp đưa cô vào một nhóm nhạc có tới 9 thành viên.

Người hâm mộ hy vọng Se Jeong có thể lấy lại danh tiếng, mức độ phủ sóng toàn dân như giai đoạn 2016-2017.

Theo Tuệ Lâm/Zing.vn