GIẢI TRÍ

Kinh tế lao dốc, Dư Văn Lạc liên tục đầu tư thua lỗ nghiêm trọng

Ngọc Khôi • 19-04-2023 • Lượt xem: 352
Kinh tế lao dốc, Dư Văn Lạc liên tục đầu tư thua lỗ nghiêm trọng

Đóng cửa lần lượt các hàng thương hiệu thời trang, Dư Văn Lạc mất hàng chục triệu USD cho văn phòng thương mại Hong Kong.

Ngày 18/4, On đưa tin Dư Văn Lạc đã bán một tòa nhà thương mại ở Hồng Kông với khoản lỗ khoảng 79.000 USD, ước tính cả thuế và các chi phí khác, khoản lỗ vượt quá 328.000 USD sau 8 năm nắm giữ và đầu tư.

Năm 2015, Dư Văn Lạc đã mua một tòa nhà thương mại tầng 27 của Trung tâm Zhonghai Risheng ở Kwun Tong, Hong Kong. Tại thời điểm đó, Dư Văn Lạc cho biết anh mua văn phòng này như một khoản đầu tư và dùng làm studio cho thương hiệu thời trang MADNESS của riêng anh. Dư Văn Lạc cũng đã mua 2 chỗ đậu xe trên tầng 5 của tòa nhà thương mại vào năm đó, tuy nhiên anh hiện vẫn giữ 2 chỗ đậu xe trong tòa nhà và chưa bán chúng.

Dư Văn Lạc, 41 tuổi, từng là một người dẫn đầu xu hướng trong làng giải trí, anh đã rời xa làng giải trí vài năm trước và hiện đang sống ở Đài Bắc. Nam tài tử tập trung xây dựng tổ ấm cùng vợ là người mẫu trẻ Vương Đường Vân và hai con, đồng thời chăm chút cho thương hiệu cá nhân, ít xuất hiện trước sân khấu.

Đầu năm 2014, anh mua bất động sản để đầu tư và thành lập thương hiệu thời trang MADNESS. Trong 8 năm qua, anh ấy đã hợp tác với nhiều hipster để tung ra các sản phẩm chung, thu hút nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, MADNESS sau đó đã vướng vào tranh cãi chính trị và đạo nhạc, tên tuổi của thương hiệu dần xuống cấp. Đầu tư không thuận lợi, Dư Văn Lạc chán nản thương hiệu thời trang MADNESS ngừng kinh doanh, nam tài tử buộc phải đóng toàn bộ cửa hàng ở Đài Bắc, Bắc Kinh.

Ngoài MADNESS, hoạt động kinh doanh phụ của Dư Văn Lạc còn bao gồm việc thành lập đội thể thao điện tử MAD Team, nhưng do thành tích của đội không được như kỳ vọng kể từ năm 2021 nên Dư Văn Lạc đã đăng thông báo trên trang cá nhân của đội về việc rút khỏi Esports (Thể thao điện tử), và đội chính thức bị tan rã vào ngày 1/1/2023. Từng lấn sân sang lĩnh vực ăn uống và đầu tư vào nhà hàng trà yêu thích của mình ở Hồng Kông và mở chi nhánh tại Đài Loan, nhưng cũng đã đóng cửa. 

Năm 2022, Dư Văn Lạc thậm chí còn cống hiến hết mình cho NFT và lập kỷ lục đấu giá trực tuyến với số tiền cao nhất trong lịch sử châu Á, tuy nhiên, giá của mã thông báo NFT Zombie Club của anh đã phải đối mặt với tình trạng khó xử "phá giá" (giảm xuống dưới giá phát hành) chỉ trong 3 tháng và nhiều người nắm giữ khiến thị trường thua lỗ.

Sau khi các khoảng đầu tư liên tục thua lỗ, gần đây Dư Văn Lạc đã trở về Đài Loan để sinh sống cùng vợ con. Đồng thời anh cũng tham gia chơi bóng rổ cùng Châu Kiệt Luân, tinh thần của nam tài tử cũng trở nên rạng rỡ và nhiều năng lượng.

Trước đó, khi ở Hong Kong, người hâm mộ cũng bắt gặp và mời anh chụp ảnh nhóm và khuôn mặt đầy đặn hơn. Trong một bức ảnh khác, anh xuất hiện ở Wan Chai (Hồng Kông) cạo sạch râu và trông anh trẻ hơn rất nhiều.