GIẢI TRÍ

Kỳ Duyên – Minh Triệu: đôi bạn cùng tiến của V-biz

Bùi Tuấn • 13-06-2022 • Lượt xem: 2341
Kỳ Duyên – Minh Triệu: đôi bạn cùng tiến của V-biz

Trong số các cặp bạn thân của showbiz Việt, Kỳ Duyên – Minh Triệu được xem là một cặp đôi vô cùng đặc biệt. Họ thân thiết, quấn quýt nhau không rời, luôn sẻ chia những khoảnh khắc quý báu trong cuộc sống. Từ đây, dấy lên nhiều đồn thổi về mối quan hệ thực sự giữa hai chân dài đình đám. Dẫu vậy, cả hai vẫn như hình với bóng, luôn nỗ lực và đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường sự nghiệp.

Cặp đôi đắc giá làng mốt Việt

Vào nghề trước Kỳ Duyên 6 năm, Minh Triệu khởi đầu bằng danh hiệu giải Đồng – Siêu mẫu Việt Nam 2008. Khi ấy, cô chỉ dự định an phận với nghề nhưng không ngờ người quản lý đã âm thầm ghi danh dự thi. Ai mà có ngờ, đôi chân dài thẳng tắp 1m2 đã đá bay những đối thủ khác, giúp Triệu mang về giải thưởng danh giá. 

Từ đây, sự nghiệp người mẫu bắt đầu nở rộ, nhưng ngang trái thay gia đình Minh Triệu không muốn cô đi theo nghề người mẫu. Trước sức ép từ bố mẹ, Triệu cũng đành “quay xe” trở về con đường học vấn. Thế nhưng máu nghề luôn sục sôi đã khiến cô quyết tâm trở lại sàn catwalk. 


Hơn 10 năm vào nghề người mẫu, Minh Triệu được nhiều người biết đến nhờ hình thể nóng bỏng cùng những bước chân catwalk mạnh mẽ. Cô cũng sở hữu đôi chân dài nhất nhì làng mẫu với độ dài 1m2. 

Khác với Minh Triệu, xuất phát điểm của Kỳ Duyên là một Hoa hậu chứ không phải là một người mẫu chuyên nghiệp. Cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Để đến với cuộc thi, Kỳ Duyên đã hết sức nỗ lực trong việc thay đổi vóc dáng, giảm đến hơn 10kg. Giải thưởng phụ Người đẹp Biển như ngầm khẳng định sự thành công về quá trình tập luyện của cô. 

Suốt hành trình chinh phục vương miện, Kỳ Duyên luôn được đánh giá là ứng viên tự tin trong giao tiếp, sở hữu nhan sắc hài hòa. Giữ vững phong độ qua từng vòng thi, người đẹp Nam Định đã đánh bại nhiều đối thủ nặng ký đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy có nhiều tranh cãi nổ ra nhưng Kỳ Duyên may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ đến từ giới chuyên môn cũng như các thí sinh tham gia mùa giải năm đó. 


Điều tiếc nuối nhất mà người hâm mộ nhắc về Kỳ Duyên là việc đến nay cô vẫn chưa nhận được cơ hội “đem chuông đi đánh xứ người”. Dù đã có rất nhiều đơn vị nắm bản quyền mời Duyên dự thi nhưng cô vẫn chưa gật đầu đồng ý.

Sau khi thu về những thành tích nhất định, Minh Triệu lẫn Kỳ Duyên đều là những nhân tố nổi bật ở từng lĩnh vực mà họ thống trị. Minh Triệu được “trộm vía” chạy show mệt nghỉ và chính thức bước lên hàng ngũ Vedette. Ngoài ra, cô còn thử sức ở các sàn diễn quốc tế tại các tuần lễ thời trang như New York Fashion Week, Couture Fashion Week, … 

Với Kỳ Duyên, sự nổi tiếng sau một đêm đã giúp cô nhanh chân đến với hào quang. Từ cô sinh viên năm nhất, Duyên gánh trên mình sức nặng của chiếc vương miện cùng những chuẩn mực đã đi vào khuôn khổ. Vốn không có nhiều kinh nghiệm, nàng hậu đã đôi lần hụt chân vào những sai lầm của tuổi trẻ. Khoảng thời gian 2 năm đương nhiệm chưa bao giờ “sóng gió” thôi không ập đến. Dù là nàng hậu thị phi nhất lịch sự Hoa hậu Việt Nam nhưng Duyên lại là người nghi lực nhất khi mạnh mẽ vượt qua thời kì khủng hoảng. 


Ghi dấu ấn trên sàn catwalk, Minh Triệu nhận được sự tín nhiệm của các nhà thiết kế nổi tiếng như Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, … Nữ người mẫu cũng từng thử thách bản thân tại thị trường quốc tế và đã đạt đuợc những trải nghiệm cực kỳ quý báu.

Trải qua những thăng trầm đầu tiên, Minh Triệu – Kỳ Duyên bắt đầu chuyển hướng sự nghiệp sang trang mới. Gia đình vốn có truyền thống kinh doanh, Minh Triệu dễ dàng bắt tay vào việc làm bà chủ phòng trà. Cô được bố mẹ góp vốn hỗ trợ, việc làm ăn cũng trở nên “thuận buồm xui gió”. Được một thời gian, nữ người mẫu chuyển sang kinh doanh lĩnh vực thời trang. Cô dự định sẽ tiếp tục đầu tư mảng nhà hàng trong thời gian sắp tới.

Không kém cạnh đàn chị, kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Kỳ Duyên từng bước chinh phục làng mốt Việt. Với chiều cao 1m76, cộng hưởng cùng thần thái sắc lạnh, cô may mắn được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng “chọn mặt gửi vàng” trở thành nàng thơ của họ. Nhận được may mắn này, Kỳ Duyên thống trị vị trí Vedette xuyên suốt một thời gian. Đồng thời, nàng hậu còn khiến dân tình bất ngờ khi ngồi vào vị trí huấn luyện viên tại Siêu mẫu Việt Nam 2018, nơi vốn dĩ không dành cho Hoa hậu. 


Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, sự nghiệp của Kỳ Duyên bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Cô nắm giữ vị trí Vedette trên sàn diễn và xuất hiện trên ghế nóng của nhiều chương trình thực tế nổi tiếng. 

Tuy xuất phát điểm của cả hai khác nhau nhưng Kỳ Duyên – Minh Triệu lại chọn sàn diễn là đích đến trong sự nghiệp của mình. Họ đều là những chân dài nổi bật trong làng mốt Việt hiện nay, là những nàng thơ đặc biệt của những nhà thiết kế tên tuổi, … Song song đó, cả hai đã thành công và tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại địa hạt V-Biz. Nếu những đồng nghiệp cùng thời đã từ giã sàn diễn thì Minh Triệu vẫn tiếp tục cống hiến hết mình. Nếu những cựu Hoa hậu Việt Nam luôn gắn liền hai chữ bình yên thì Kỳ Duyên vẫn đang tiếp tục bùng nổ với nhiều dự án nổi bật. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, đẳng cấp của Minh Triệu là phải gặp Kỳ Duyên.

Trên tình bạn, dưới tình yêu

Quen biết nhau sau lần Kỳ Duyên gửi lời chúc mừng sinh nhật Minh Triệu trên trang cá nhân, cả hai đã bắt chuyện và trở nên thân thiết cho đến hiện tại. Hai cô nàng sở hữu nhiều nét tương đồng trong sở thích cũng như bù trừ cho nhau trong cuộc sống. Tính cách thẳng thắn, tích cực của Triệu đã thay đổi Duyên ngày càng trưởng thành hơn. So với trước đây, nàng hậu không còn bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực. Cô biết cách nhìn nhận cuộc sống, thay đổi thói quen không tốt, … tất cả là nhờ Minh Triệu. 


Từ khi trở thành bạn bè thân thiết, Kỳ Duyên – Minh Triệu luôn sánh bước đồng hành cùng nhau. Họ có sự tương đồng về nhiều mặt, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Hành trình tình bạn giữa Kỳ Duyên – Minh Triệu đã không ít lần tốn khá nhiều giấy mực truyền thông. Họ luôn sánh bước bên nhau trong mọi sự kiện, kể cả những chuyến du lịch dài ngày. Nhiều lần cả hai còn diện đồ đôi, dành cho nhau những sẻ chia ngọt ngào về đối phương trên trang cá nhân. Sự gắn kết trên mức tình bạn đã khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa hai chân dài đình đám.

Tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019, các thánh soi được dịp tận mắt chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đắc giá giữa cả hai. Dù là hai thành viên nữ nhưng Kỳ Duyên – Minh Triệu vẫn rất mạnh mẽ vượt qua vô số thử thách cam go ở từng chặng đua. Họ luôn dành những cử chỉ quan tâm đến đối phương khiến người hâm mộ được phát “cẩu lương” liên tục. Tuy đôi lúc sự khó khăn đổ dồn lên nhau, tạo ra những tranh cãi nhưng trên hết Duyên - Triệu đều nhanh chóng khắc phục, thông cảm cho bạn đồng hành. 

Nói về những tin đồn trên mức tình bạn, cả Duyên hay Triệu đều giữ thái độ im lặng. Cả hai không quá bất ngờ vì đây là những việc hết sức bình thường đối với người nổi tiếng. Thế nên Duyên – Triệu không bị cuốn theo vấn đề này, họ luôn tôn trọng tình cảm từ phía người hâm mộ dành cho. Trên sóng truyền hình, Triệu cũng từng chia sẻ: “Cá nhân tôi nghĩ mình sẽ không nói quá nhiều về điều này, bởi lẽ mỗi khán giả đã có sự nhận định của riêng họ. Thế nên ngoài công việc, tôi sẽ không chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ cá nhân”.


Đối mặt về chuyện đời tư, cả Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu đều không lên tiếng phủ nhận hay đính chính. Họ vẫn tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc cuộc sống mang lại, đón chờ những điều mới mẻ và quan tâm những người bên cạnh.

Trong những năm gần đây, Kỳ Duyên hoạt động năng nổ thì ngược lại Minh Triệu ít xuất hiện hơn trước. Đi tìm câu trả lời thì ra nguyên nhân là nữ người mẫu đang rất tâm huyết với công việc kinh doanh. Trước sự mong chờ của người hâm mộ, Minh Triệu sẽ trở lại “song kiếm hợp bích” cùng Kỳ Duyên trong chương trình The Face Vietnam 2022. Đây cũng là lần đầu tiên ghế đôi xuất hiện tại chương trình này. Qua những đoạn clip nhá hàng, Duyên – Triệu tiếp tục thể hiện những cử chỉ thân mật trên ghế nóng. Điều đó góp phần tăng nhiệt cho mùa giải mới cũng như khiến khán giả nóng lòng gặp lại cả hai trên sóng truyền hình.


Sau Cuộc đua kỳ thú 2019, Kỳ Duyên – Minh Triệu sẽ tái hợp cùng nhau trong The Face Vietnam 2022. Sự kết hợp này cho thấy sự cân bằng giữa dàn huấn luyện viên năm nay, bên cạnh đó là hàng loạt “cẩu lương” sẽ được phát trong thời gian tới.

Sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều chất chứa những hình bóng về một ai đó. Không bắt buộc đó phải là người yêu mà đôi khi chỉ là những người bạn thân thuộc. Có lẽ Kỳ Duyên – Minh Triệu đều là những người như thế. Họ xem đối phương như những người rất đặc biệt trong cuộc đời họ. Tương đồng trong sở thích, tương thông trong tính cách, tương trợ trong công việc, … cả hai đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Và hiện tại, tình yêu hay tình bạn với Duyên – Triệu không còn là mấu chốt, chỉ cần cả hai bên nhau lâu dài là đủ.