ĐỜI SỐNG

Kỷ lục Guiness bức tranh tường lớn nhất thế giới

Hoài Sang • 17-12-2018 • Lượt xem: 5053
Kỷ lục Guiness bức tranh tường lớn nhất thế giới

Sách Kỷ lục Guiness vừa công nhận kỷ lục bức tranh tường lớn nhất thế giới được vẽ trên một nhà kho chứa thóc tại 1 cảng ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Kỷ lục về bức tranh tường lớn nhất thế giới được công bố hôm 20/9, với diện tích 23.6888,7 m2. Bức tranh tường cao 48 mét, dài 168 mét, rộng 31,5 mét được vẽ trên một nhà kho chứa thóc ở thành phố cảng Incheon, phía tây Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo Yonhap, chính quyền thành phố Incheon và chính quyền cảng Incheon đã ủy quyền cho 22 họa sĩ hoàn thành dự án vẽ bức tranh tường khổng lồ này, cùng với khoản chi phí lên tới 550 triệu won (487.000USD).

Các họa sĩ tham gia đã bắt đầu tiến hành dự án kể từ tháng 1 năm nay. Họ đã dùng tới 865.400 lít để hoàn thành bức tranh tường, được Sách Kỷ lục Guiness công nhận là lớn nhất thế giới này.

Ý tưởng của bức tranh tường đặc biệt liên quan đến câu chuyện về quá trình trưởng thành của một cậu bé, và đặc biệt giống như một bộ sách hoàn chỉnh gồm 16 cuốn sách với các trang bìa được trang trí đặc trưng cho bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông.

Trước đây, dự án Pueblo Levee ở Pueblo, thuộc bang Colorado của Mỹ, đã giữ kỷ lục Guinness thế giới về bức tranh tường ngoài trời lớn nhất với tổng diện tích 16.554,8m2.