ĐỜI SỐNG

Kỳ thú hiện tượng quái vật tuyết núi Zao

Linh Anh • 15-02-2023 • Lượt xem: 8296
Kỳ thú hiện tượng quái vật tuyết núi Zao

Dãy núi Zao hùng vĩ trải dài qua hai tỉnh Yamagata và Miyagi của vùng Tohoku, Nhật Bản, mỗi độ đông về sẽ phô bày một hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú, được gọi là “Juhyo” nhưng nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt hiệu “quái vật tuyết”.

“Juhyo” trong tiếng Nhật có nghĩa là “cây băng”, hàm ý cây phủ kín trong băng tuyết. Đây là một hiện tượng xuất hiện khá phổ biến tại các nước hàn đới vào mùa đông, dãy núi Zao được cho là một trong những nơi mang lại ấn tượng hoành tráng và siêu việt nhất. Hiện tượng Juhyo được hình thành khi những luồng “gió cuốn tuyết” Siberi thổi từ vùng đất lạnh giá nhất thế giới xuống phía Nam và bị những rặng núi cao chặn lại, nước trong không khí ngưng đọng thành băng tuyết, phủ trắng cả một vùng. Từng ngày trôi qua, băng tuyết tích tụ thành từng đụn lớn, trùm phủ lấy các cánh rừng của dãy núi Zao, chủ yếu là cây linh sam, tạo ra hàng vạn cây băng với đủ dáng hình kỳ lạ, được ví như là những “quái vật tuyết”.

Hiện tượng cây phủ băng Juhyo trên dãy núi Zao bắt đầu xuất hiện từ tháng 12, kéo dài đến đầu tháng 3 năm sau và thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng chúng là trong các tháng 1 và 2. Để ngắm nhìn toàn cảnh, du khách có thể lựa chọn mua vé treo tuyến Zao Sanroku xuất phát từ thị trấn Zao Onsen đi đến ga Juhyo Kogen ở độ cao 1.331m, từ đó đổi sang tuyến cáp treo Zao Sancho đến ga Jizo Sancho ở độ cao 1.661m, để thu trọn vào trong tầm mắt khung cảnh choáng ngợp với hàng ngàn hàng vạn juhyo như những con quái vật thần bí và ma mị đang trỗi dậy xâm chiếm thế gian. Với những du khách muốn ngắm nhìn cận cảnh thì càng dễ dàng hơn, họ chỉ cần sắm ngay một đôi Kankiji, kiểu giày đi tuyết truyền thống của người Nhật, hoặc ván trượt tuyết là thỏa sức để du ngoạn và khám phá. Vào buổi tối, nhiều khu vực cây băng được thắp đèn đủ sắc màu để du khách trải nghiệm sự khác biệt của quái vật tuyết vào thời điểm trước và sau mặt trời lặn.

Hàng năm, cũng vào khoảng thời gian này, người dân địa phương sẽ tổ chức Lễ hội quái vật tuyết Zao (còn gọi Zao Juhyo Festival hay Zao Snow Monster Fesitval), biến nơi đây thành một xứ sở thần tiên thực thụ. Các sự kiện nổi bật của lễ hội có thể kể tới bao gồm các chương trình biểu diễn ánh sáng trên phông nền là những ngọn đồi quái vật tuyết kỳ vĩ, màn trình diễn hoành tráng với đèn LED nhiều màu của 1.000 người trượt, các đêm bắn pháo hoa rực rỡ vô cùng ấn tượng và hoạt động ẩm thực địa phương sôi động.

Cùng với việc ngắm nhìn khung cảnh siêu việt của hiện tượng Juhyo cùng cơ hội đắm mình trong bầu không khí vui tươi của lễ hội, trượt tuyết và tắm suối nước  khoáng nóng là lý do khác để du khách tìm đến với Zao. Vùng đất này được coi là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất của Nhật Bản, đồng thời là một thị trấn suối nước nóng lâu đời, có tới hơn 1.900 năm lịch sử.

Trên diện tích khoảng 305ha, Zao có 14 sườn dốc và 12 đường trượt cung cấp loại tuyết mịn xuất sắc, phù hợp với mọi trình độ, từ những người mới bắt đầu trượt tuyết cho đến dân trượt tuyết chuyên nghiệp. Trong đó bao gồm 1 tuyến dốc trượt băng qua cánh rừng quái vật tuyết, độ nghiêng tối đa là 38 độ mang tính thử thách khá cao cho các tay trượt tuyết chuyên nghiệp. Sau một ngày du ngoạn thoải mái, tham dự các sự kiện lễ hội, chơi trượt tuyết, du khách thư giãn và xoa dịu cơ thể bằng cách ngâm mình vào làn nước suối khoáng ấm áp được công nhận có tác dụng chữa lành, lợi ích cho sức khoẻ và làm đẹp da. Những trải nghiệm tuyệt vời này đã biến Zao trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hớp hồn du khách từ khắp nơi trên thế giới.