ĐỜI SỐNG

Lạ kỳ nơi hiếm hoi có thể xả rác trên đất nước Singapore

Võ Hoàng Tuấn • 03-10-2022 • Lượt xem: 319
Lạ kỳ nơi hiếm hoi có thể xả rác trên đất nước Singapore

Chắc hẳn các bạn không còn lạ lẫm gì với môi trường sạch sẽ của Singapore. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có những điều bạn không thể ngờ tới từ đất nước xinh đẹp và văn minh này.

Singapore vốn dĩ được mệnh danh là một đất nước “sạch” và việc xả rác ở bất kỳ nơi công cộng nào cũng được coi là phạm luật theo qui định của chính phủ. Tùy theo mức độ, mà người vi phạm có thể bị phạt từ 2000 SGD ( 34 triệu đồng VND) tới 10000 SGD ( 170 triệu đồng VND) hoặc có thể sẽ bị phạt phải lao động công ích. Thông thường nhất, các nơi công cộng như quán ăn, nhà hàng yêu cầu mọi người phải biết giữ vệ sinh chung nếu không sẽ bị các nhân viên phục vụ nhắc nhở. Nhưng đổi lại, nếu như bạn xả rác bất kể đâu, trên bàn hay dưới sàn ở Long bar thì bạn sẽ hoàn toàn “vô tội”.

Long bar vốn thuộc quyền sở hữu của khách sạn Raffes sang trọng và có tuổi đời tính tới nay đã 135 năm. Nằm ngay tại giữa trung tâm Singapore, Long bar là nơi dừng chân của rất nhiều du khách, bởi ở đây có loại cocktail Sling nổi tiếng từ năm 1913 do Ngiam Tong Boon - người pha chế của khách sạn chế biến. Ban đầu, cocktai Sling hay còn được gọi là Singapore Sling có tên là Straits Sling, chuyên dành cho phái nữ, vì nó có màu hồng toát lên vẻ lãng mạn của người phụ nữ. Mức giá đối với loại đồ uống này thường dao động là khoảng 30 SGD. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với việc cho phép mọi người có thể vô tư xả rác.

Vốn dĩ được xây dựng theo phong cách cổ xưa, Long bar có diện tích chỉ khoảng 200 mét vuông, vì vậy ở đây các loại bàn ghế luôn kê sát vào nhau, nhằm mang lại sự thân thiện, gắn kết. Nhờ đó mà Long bar có một bầu không khí vô cùng đặc biệt. Khi khách du lịch bước chân đến quán, họ sẽ có cảm giác như bản thân đang được quay trở về quá khứ, khi các loại bàn, quầy đều bằng gỗ tếch đã được đánh bóng kỹ lưỡng, đan xen là những chiếc ghế đan bằng chất liệu liễu gai. Quán còn lắp đặt những cây quạt sậy truyền thống, giúp tổng quan khung cảnh của quán được giữ nguyên sự hoài cổ của thiết kế hơn 100 trước.

Long bar của khách sạn Raffles được mở cửa xuyên suốt các ngày trong tuần, từ 12 giờ trưa cho tới nửa đêm, đặc biệt các loại đồ uống cần phải đặt trước 22h45. Tuy vậy, quán vô cùng đông khách nên việc bạn muốn tới đây để nhâm nhi một ít bia hay uống một ly cocktai thì hãy sắp xếp một khung giờ nhất định và thoải mái nhất, vì chắc chắn bạn sẽ phải xếp hàng khá lâu đấy.

Long bar luôn thu hút được khách du lịch từ các nước khác đến, phần đông là từ châu Âu và Mỹ. Và để đến được Long bar, khách du lịch quốc tế có thể sử dụng định vị của Google Map, Long Bar nằm gần bến MRT City Hal.