ĐỜI SỐNG

Lạc bước trong khung cảnh huyền ảo, lung linh khi về đêm của thị trấn ốc đảo Huacachina

Nguyễn Hậu • 08-09-2023 • Lượt xem: 784
Lạc bước trong khung cảnh huyền ảo, lung linh khi về đêm của thị trấn ốc đảo Huacachina

Huacachina là ốc đảo xinh đẹp rất nhỏ có khí hậu dễ chịu, con người thân thiện, cảnh hoàng hôn thơ mộng và còn có trải nghiệm rất độc đáo khi ở giữa sa mạc.

Tin bài khác:

Từ TP.HCM chỉ đi 60km đã đến được hồ nước nhân tạo đẹp như thiên đường

Xu hướng du lịch cắm trại Glamping được yêu thích

8 điều tuyệt vời nên làm khi đến thăm Bolivia

Ốc đảo Huacachina là ốc đảo tự nhiên duy nhất ở Nam Mỹ và nằm cách Lima chỉ 5 giờ và cách thành phố Ica, miền Nam Peru 15 phút đi xe. Là nơi có những cồn cát lớn nhất lục địa, Huacachina là địa điểm phải đến khi đi du lịch Peru.

Khung cảnh lung linh huyền ảo khi về đêm của Huacachina

Lịch sử Huacachina

Ốc đảo này được hình thành nhờ dòng nước ngầm tạo ra sự phát triển của thực vật và cây cối giữa sa mạc Ica. Hiện tại, chính phủ đang có những nỗ lực nhằm bảo tồn ốc đảo và giúp bảo tồn thảm thực vật được tạo thành từ cây cọ, cây bạch đàn và cây carob.

Là ốc đảo tự nhiên, Huacachina là một trong những điểm du lịch yêu thích của người Peru và người nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Vào những năm 1960, đây là khu nghỉ mát mùa hè nổi tiếng. Khu nghỉ dưỡng này tự hào có những ngôi nhà, khách sạn, lối đi dạo quanh đầm phá và thậm chí có cả spa để trị liệu. Ngày nay, Huacachina được hàng trăm người đến thăm để tận hưởng các chuyến tham quan cồn cát bằng xe buggy, thử sức mình với môn trượt cát và trải nghiệm cuộc sống về đêm hoang dã nổi tiếng của ốc đảo Huacachina.

Ốc đảo Huacachina

Truyền thuyết Huacachina

Người ta nói rằng ốc đảo bắt nguồn từ những giọt nước mắt của một thiếu nữ đến từ thị trấn Tacara, người đã thương tiếc cái chết của người mình yêu, một chiến binh Inca trẻ tuổi. Sau nhiều ngày đêm khóc lóc, đầm đã được tạo ra, cho đến một ngày trước khi màn đêm buông xuống, một chiến binh đi qua đầm và nhìn thấy cô gái.

Cảm thấy đang bị theo dõi, cô gái trẻ lao mình xuống nước để trốn hàng giờ cho đến khi chiến binh rời đi và khi định rời đi, cô nhận ra mình đã biến thành nàng tiên cá. Tên cô gái là Huacachina. Truyền thuyết kể rằng mỗi đêm rằm, người thiếu nữ rời đầm để khóc thương những người thân yêu đã hy sinh trong chiến tranh.

Đi xe Buggy trong sa mạc

Mọi người ở mọi lứa tuổi bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đến thăm Huacachina đều leo lên chiếc xe Buggy 4 bánh do tài xế chuyên nghiệp lái. Đó là một tour du lịch phải làm ở ốc đảo Huacachina. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi xe Buggy lên xuống các cồn cát và phóng vun vút trên sa mạc.

Đi xe Buggy trên sa mạc Inca.

Leo lên cồn cát ngắm bình minh và hoàng hôn

Nếu bạn chưa kịp ngắm hoàng hôn trong chuyến tham quan bằng xe Buggy hoặc nếu ở lại Huacachina vài đêm thì bạn nên leo lên đỉnh cồn cát để chụp một hoặc hai bức ảnh với hoàng hôn trên sa mạc. Đây là một trong những quang cảnh vĩ đại nhất mà bạn có thể trải nghiệm tại đây sẽ để lại cho bạn cảm giác khó quên.

Ngắm hoàng hôn trên cồn cát.

Trượt trên cồn cát

Trượt cát là một môn thể thao mạo hiểm cũng giống như trượt ván trên tuyết, nhưng thay vì trượt tuyết, bạn sẽ trượt trên cát mịn của sa mạc. Nếu bạn không có năng khiếu thể thao thì cũng không sao. Bạn chỉ cần nằm sấp trên ván và trượt xuống. Cách này nhanh hơn, thú vị hơn và không đòi hỏi bất kỳ sự kiên nhẫn hay khả năng nào.

Trượt cát - Môn thể thao mạo hiểm.

Chuyến tham quan cồn cát và trượt ván ở Huacachina Ica là một chuyến đi hồi hộp tuyệt vời nhất. Những cồn cát khổng lồ rất đẹp, siêu thực và đầy mê hoặc mang đến cho du khách cảm giác giống như một trải nghiệm “ngoài thế giới này”, gần giống như đến thăm bề mặt của một hành tinh khác.

Chèo thuyền trên hồ

Đối với trẻ nhỏ hoặc người lớn muốn nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn trải nghiệm chèo thuyền với một khoản phí nhỏ. Bạn có thể chèo quanh ốc đảo và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ những chiếc thuyền xinh đẹp, ngắm nhìn thế giới trôi qua.

Chèo thuyền trên hồ ở ốc đảo Huacachina.

Chuyến tham quan vườn nho Pisco

Huacachina tuy là một sa mạc nhưng thật đáng kinh ngạc, đây lại là địa điểm chính sản xuất rượu vang đỏ và một loại rượu mạnh của Peru được gọi là “Pisco”. Pisco là một thức uống rất mạnh và là thức uống quốc gia của Peru. Khi trộn với một số thành phần khác, nó đóng vai trò chủ đạo trong loại cocktail phổ biến “Pisco Sour”. Vào thời xa xưa, nô lệ bị buộc phải dẫm nho bằng chân trần suốt đêm, sau đó rượu sẽ được lên men và được chưng cất trong ống đồng để tạo ra loại rượu rất mạnh được gọi là Pisco.

Trong chuyến tham quan này, bạn sẽ đến thăm hai nhà máy rượu vang. Nhà máy rượu đầu tiên là một nhà máy rượu nhỏ do gia đình điều hành, nơi sản xuất Pisco được phát minh bởi hậu duệ của những kẻ xâm lược Tây Ban Nha. Bạn có thể quan sát những chiếc lọ đất sét được gọi là “botijas” nơi nho nghiền được lên men và bạn sẽ biết được rượu vang và rượu pisco được tạo ra như thế nào trong thời kỳ thuộc địa.

Sau đó, bạn sẽ đến thăm một nhà máy rượu lớn, hiện đại, sản xuất một lượng lớn rượu vang và rượu Pisco. Họ sử dụng các kỹ thuật hiện đại và tạo ra rượu vang và Pisco chất lượng xuất khẩu.

Tại cả hai nơi sản xuất rượu này, bạn sẽ có cơ hội nếm thử rượu vang và rượu Pisco. Điều này được bao gồm trong chi phí của chuyến tham quan. Và nếu bạn muốn ăn trưa, có một nhà hàng nằm ở một trong những nhà máy rượu phục vụ các món ăn đặc trưng của địa phương.

Như vậy một số trải nghiệm của vùng đất này sẽ đưa bạn bước vào thế giới mê hoặc của những khám phá khó quên.