ĐỜI SỐNG

Làm gì để giảm các triệu chứng đau mắt đỏ tại nhà?

Lan Hương • 21-09-2023 • Lượt xem: 960
Làm gì để giảm các triệu chứng đau mắt đỏ tại nhà?

Tình hình dịch đau mắt đỏ hiện nay vẫn đang có xu hướng gia tăng ở nhiều tỉnh thành, bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy có thể làm gì để giảm các triệu chứng khó chịu khi đau mắt đỏ tại nhà?

Theo Cục Y tế dự phòng (thuộc Bộ Y tế), đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc mắt là tình trạng nhiễm trùng mắt mà nguyên nhân thường do virus, vi khuẩn hoặc phản ứng dị ứng ở trẻ sơ sinh khi tuyến lệ chưa phát triển hoàn toàn. Kết mạc mắt bị viêm khiến các mạch máu ở mắt lộ ra, làm mắt bạn có màu đỏ và cảm giác đau nhức khó chịu quanh vùng mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, ban đầu là đau một bên mắt sau đó lan sang mắt còn lại.

Đau mắt đỏ là bệnh có thể gặp ở nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn tuổi, bệnh rất dễ mắc và nhanh chóng lây lan thành dịch trong cộng đồng. Ngay cả khi người mắc bệnh rồi vẫn có thể tái lại nhiều lần. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị đặc hiệu cho đau mắt đỏ, việc cần làm là chủ động phòng chống và ngừa lây lan ở cả người khỏe mạnh cũng như người đang mắc bệnh.

Bệnh đau mắt đỏ và những đường lây phổ biến

Dân gian đồn thổi nhìn vào mắt người bệnh đau mắt đỏ sẽ bị lây bệnh nhưng đây hoàn toàn không phải. Trên thực tế, đau mắt đỏ lây truyền qua hơi thở, nước bọt hoặc tay người khỏe vô tình chạm vào chất tiết của người bệnh rồi chạm vào mắt mình. Cụ thể các loại vi khuẩn, virus sẽ lây lan qua chất tiết đường hô hấp trên qua các con đường như:

+ Người lành tiếp xúc trực tiếp với dịch mắt người bệnh khi vô tình chạm vào tay người bệnh có mang vi khuẩn hay virus.

+ Tiếp xúc với dịch tiết hô hấp của người bệnh khi họ hắt hơi, ho…

+ Tiếp xúc gián tiếp khi chạm vào tay nắm cửa, thành cầu thang, đồ chơi… có mang virus, vi khuẩn gây viêm kết mạc.

+ Dùng chung đồ vật với người bệnh như chăn gối, khăn mặt, ly uống nước…

Bệnh đau mắt đỏ có thể gặp ở mọi lứa tuổi và dễ lây lan thành dịch

Đau mắt đỏ thường xuất hiện khi thời tiết giao mùa, khoảng mùa hạ đến cuối thu, từ nắng nóng chuyển sang mưa, khi độ ẩm trong không khí cao tạo môi trường thuận lợi cho đau mắt đỏ phát triển và lây lan thành dịch.

Triệu chứng nhận biết đau mắt đỏ

Khi đau mắt đỏ, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như:

+ Tròng trắng chuyển màu đỏ hồng

+ Chảy nước mắt liên tục

+ Ngứa mắt

+ Cảm giác khó chịu, nhức mắt

+ Ghèn rỉ trên lông mi, mí mắt, xuất hiện nhiều sau khi ngủ dậy

+ Tầm nhìn mờ hơn

+ Nhạy cảm với ánh sáng

+ Mí mắt sưng

Các phương pháp làm giảm triệu chứng đau mắt đỏ tại nhà

Đau mắt đỏ luôn đem lại cảm giác khó chịu cho người bệnh bởi các triệu chứng như ngứa, cảm giác nóng, nặng nề hay nhức mắt… Một số biện pháp sau đây sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày không may mắc phải tình trạng này.

Dùng dung dịch nhỏ mắt

Các loại thuốc nhỏ không kê đơn thông thường hoặc nước mắt nhân tạo sẽ hữu ích trong việc làm dịu cơn đau và ngứa khi đau mắt đỏ và bạn cần lựa chọn thuốc nhỏ tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Lưu ý không để đầu ống thuốc nhỏ chạm vào mắt và rửa tay sạch trước và sau khi nhỏ thuốc.

Không để đầu ống thuốc nhỏ chạm vào mắt của bạn.

Tuy nhiên dù bất kể trường hợp nào bạn cũng cần giữ cho mắt sạch sẽ bằng nước muối sinh lý (natri clorid 0.9%) để rửa mắt. Bạn nên nhỏ nước muối này 5 – 6 lần mỗi ngày và dùng tăm bông nhẹ nhàng thấm khô, việc rửa mắt liên tục giúp giảm đáng kể các triệu chứng đau mắt đỏ bạn gây khó chịu cho người bệnh.

Chườm mát

Đau mắt đỏ thường khiến người bệnh ngứa mắt, cảm giác đau và cộm vùng mắt, khi đó chườm mát có thể giúp làm giảm các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau của bạn một cách nhanh chóng và khiến cho đôi mắt bạn trở nên dễ chịu.

Cách làm như sau: Ngâm một chiếc khăn hay một miếng gạc sạch trong nước lạnh, vắt bớt nước rồi chườm lên mắt trong vài phút. Lưu ý không dùng khăn quá lạnh vì có thể làm tình trạng của bạn nghiêm trọng hơn.

Chườm mát giúp mắt của bạn trở nên dễ chịu.

Chườm ấm

Đau mắt đỏ nếu nguyên nhân do vi khuẩn có thể làm mắt người bệnh ra dịch mủ vàng hoặc xanh. Lớp dịch này khô lại tạo thành vảy gây khó khăn khi mở mắt. Dùng khăn ấm lau mắt lúc này sẽ dễ dàng loại bỏ được lớp mủ đã bị khô ở lông mi hay mí mắt. Ngoài ra chườm khăn ấm giúp cải thiện các triệu chứng đau mắt đỏ một cách nhanh hơn bình thường.

Cách làm như sau: Dùng một chiếc khăn sạch ngâm trong nước ấm, sau đó vắt khô và đắp lên mắt khoảng 10 phút. Nhiệt độ cao từ khăn giúp các mạch máu quanh mắt được thư giãn, giảm kích ứng và làm cho mắt không còn khô nhờ tăng lượng dầu trên mí mắt. Lưu ý không chườm khăn quá nóng vì vùng da quanh mắt rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Chườm ấm giúp giảm nhanh triệu chứng đau mắt đỏ

Phòng chống đau mắt đỏ trong mùa dịch

Đau mắt đỏ là bệnh cấp tính, xảy ra với triệu chứng rầm rộ và lây nhanh chóng. Tuy nhiên đây là bệnh lành tính và ít di chứng nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người bệnh, gây khó khăn trong học tập, làm việc, một số trường hợp biến chứng nặng nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Để phòng chống bệnh đau mắt đỏ, mỗi người trong chúng ta cần thực hiện các phương pháp sau:

Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch hay xà phòng, đặc biệt là sau khi cầm nắm các đồ vật được dùng chung như tay nắm cửa, nút bấm thang máy… Không đưa tay lên dụi mắt, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn mặt, kính mắt, khẩu trang…

Thường xuyên vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, hạn chế tiếp xúc với người bệnh đau mắt đỏ. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng vật dụng của người bệnh.

Với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, tránh dùng chung đồ vật với mọi người, đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị, đừng tự ý dùng thuốc tại nhà có thể khiến tình trạng nặng thêm hoặc dẫn đến các tình huống không mong muốn.