GIẢI TRÍ

‘Lạm phát’ đấu trường sắc đẹp: Càng hào nhoáng càng lắm tai tiếng

Bảo An Nguyễn • 14-09-2022 • Lượt xem: 456
‘Lạm phát’ đấu trường sắc đẹp: Càng hào nhoáng càng lắm tai tiếng

Chưa bao giờ “thị trường” Hoa hậu lại đông đúc và sôi nổi như năm 2022. Chỉ chưa đầy một năm đã có hàng chục cuộc thi đấu trường nhan sắc được diễn ra nhưng điều đáng nói, đối lập với sự hào nhoáng từ cuộc thi và thí sinh tham gia, liên tiếp những thị phi xảy ra xung quanh họ khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm.

Nghệ sĩ vướng scandal tình ái, là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bê bối bán dâm, ăn chặn tiền từ thiện,... là những câu chuyện được xem như thể thường tình xảy ra tại showbiz toàn cầu và cũng không thể thiếu ở làng giải trí Việt. Điều đáng nói, sau những ồn ào, thị phi họ chỉ cần một thời gian sống ẩn là có thể “đường đường chính chính” quay trở lại sân khấu, tên tuổi xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông và đón nhận sự cổ vũ nồng hậu từ fans. Phải chăng chính sự “dễ dãi” từ phía công chúng càng làm họ có cơ hội tiếp tục tái phạm thêm nhiều lần nữa. 

Giới giải trí - nơi hào quang phủ đầy nhưng cũng thật lắm thị phi và tai tiếng. Trong những tháng gần đây, làng mốt chân dài cũng là chủ đề thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Liên tiếp hàng loạt đấu trường sắc đẹp tìm kiếm Hoa hậu được diễn ra, tuy nhiên những mỹ nhân chân dài nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt trên sàn catwalk thì ít nhưng hình ảnh phía sau hậu trường lại được “bóc mẽ” và đặt lên bàn cân khiến họ “đứng ngồi không yên”. Cũng chính vì những lý do sơ sài ngay từ vòng kiểm duyệt hồ sơ của Ban tổ chức cuộc thi cũng như khâu “giáo dục” thí sinh về tiêu chí của một Hoa hậu chính hiệu cần có đã khiến danh hiệu quý giá này ngày càng xuống dốc và bị xem nhẹ. 

Danh hiệu Hoa hậu ngày càng bị xem “rẻ” vì những lý do gì? 

Những ngày qua, dân tình được dịp bàn tán “rôm rả” trước thông tin 2 người đẹp từng đạt giải cao tại các cuộc thi Hoa hậu có tên viết tắt là T.H và T.T vướng vào đường dây mua bán mại dâm với giá lên tới 15.000 USD (tương đương 360 triệu đồng). Vào ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán mại dâm do “tú ông” có tên L.H.L tổ chức và điều hành. Hiện dư luận đang xôn xao đồn đoán về danh tính của 2 người đẹp được cho là có tiếng trong giới showbiz Việt.


Chân dung "tú ông" L.H.L bị bắt vì tội mua bán dâm. ​​​​​​

Tại cơ quan, L.H.L còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số hoa hậu, á hậu, người đẹp trong giới làng giải trí Việt và Hàn Quốc. Chưa dừng lại, anh còn thông qua các đối tác nước ngoài để môi giới mại dâm của một số người đẹp trong giới showbiz của một vài nước châu Á khác với giá lên đến vài chục ngàn USD. Ghi nhận thông tin, làn sóng dư luận bày tỏ sự phẫn nộ trước những việc làm sai trái pháp luật, đạo đức. 

Từ trước đến nay, trong mắt công chúng có thể nói những nàng Hoa hậu là một trong những người sở hữu sắc vẹn toàn, nét đẹp ngoại hình lẫn bên trong tâm hồn và trí tuệ. Thế nhưng chuyện thế sự không tránh khỏi ngoại lệ, bên cạnh những Hoa hậu được khán giả hết mực yêu mến chính vì hình tượng trong sạch và mang nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Ở đâu đó trong giới giải trí vẫn xuất hiện những mỹ nhân chân dài không thể từ chối trước cám dỗ tình - tiền, lần lượt vì sức hút đi vào con đường mua bán mại dâm, dẫn đến sụp đổ cả danh tiếng và trở thành “vết nhơ” khiến công chúng có cái nhìn sai trái về Hoa hậu.   


Hoa hậu Thùy Tiên là nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo công chúng vì đời tư trong sạch, học vấn khủng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến nhiều người.

Những nàng Hoa hậu, Á hậu được biết đến là gương mặt đại diện Việt Nam đưa nét đẹp truyền thống, nền văn hóa của nước nhà phổ biến rộng rãi ra quốc tế, họ còn là những người mang trọng trách truyền cảm hứng, giá trị nhân văn đến lớp người trẻ tuổi, hình mẫu một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, để sở hữu một cuộc sống sang chảnh, giàu có mà họ dường như quên mất trách nhiệm của bản thân, bị hút vào những bê bối bán dâm trụy lạc. Chính vì những việc làm xem “rẻ” bản thân của những chân dài làng mốt, càng ngày càng khiến công chúng có cái nhìn ác cảm hơn về lĩnh vực này, song niềm tin cũng ngày một mất dần.  

Làng mốt chân dài Việt đã không ít lần khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng vì những Hoa hậu, Á hậu từng dính phải bê bối bán dâm trụy lạc. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến Á hậu 3 Hoa hậu Sinh thái Quốc tế Thư Dung. Còn nhớ vào tháng 9/2018, dân tình được phen xôn xao, bàn tán vì thông tin Thư Dung bị bắt vì bán dâm 7.000 USD (tương đương 150 triệu đồng tại thời điểm đó). Sau loạt thông tin được lan truyền, cô phủ nhận và cho rằng bản thân chỉ vào khách sạn để “nói chuyện”. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, nhiều nghi vấn Á hậu 3 Hoa hậu Sinh thái Quốc tế bán dâm “rõ như ban ngày”. 


Hình ảnh Á hậu Thư Dung bị lực lượng công an "bắt tại trận" hành vi bán dâm. Ngoài ra, cô cũng từng nhiều lần bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm.

Song, hình ảnh của Thư Dung được cho là đang lập biên bản sau khi bị công an “bắt tại trận” hành vi bán dâm cũng được chia sẻ “rầm rộ” trên mạng xã hội. Những danh hiệu quý giá như: Á quân 1 Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Á hậu 3 Hoa hậu Sinh thái Quốc tế lần lượt bị tước bỏ. Dù đã nhiều lần tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giải trí nhưng tên tuổi của Thư Dung dường như không còn gây được thiện cảm với công chúng. 

Ngoài bê bối bán dâm của Á hậu Thư Dung, Hoa hậu Nam Mekong 2009 - Mỹ Xuân cũng từng gây “chấn động” showbiz một thời. Vào tháng 6/2012 nàng hậu cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm người mẫu, hoa khôi, ca sĩ… có tiếng trong giới showbiz. Chưa dừng lại, Mỹ Xuân còn là người trực tiếp đi khách và con số lên tới 4.000 USD. Không chỉ hoạt động trong nước, nàng hậu này còn lấn sang tận Campuchia. Đây chỉ là con số ít điển hình về hoạt động mua bán dâm trái phép của loạt mỹ nhân làng mốt, nếu phải liệt kê hết, chắc hẳn người hâm mộ sẽ đếm không xuể.


Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân tại thời điểm đăng quang ngôi hoa hậu ở Sóc Trăng. Và hình ảnh của Mỹ Xuân sau khi thi hành án phạt.

Hoa hậu, Á hậu ngồi im cũng bị… vạ lây

Trở lại với hai cái tên T.T và T.H vướng bê bối bán dâm đang gây sốt “rần rần” mạng xã hội những ngày gần đây, danh tính của hai người đẹp này trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Dựa vào những dữ liệu mà L.H.L cung cấp, nhiều cư dân mạng đã sâu chuỗi thông tin và liên tục “réo tên” hai nàng hậu: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - Nông Thúy Hằng khiến cả hai bị ảnh hưởng không nhỏ về mặt hình ảnh cũng như tiếng tăm. 

Đứng trước những nghi vấn gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, Thùy Tiên cũng đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước hành động tung tin úp mở gây nhiễu thông tin. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 thẳng thắng chia sẻ: “Thùy Tiên đang ở Hà Nội, vẫn đang bận rộn và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp của thời gian đương nhiệm. Một lần nữa, xin khẳng định những thông tin trên hoàn toàn là sự thật và các khán giả yêu quý có thể an tâm về Thùy Tiên. Tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân tôi trên các trang mạng xã hội, tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng về việc tôi có liên quan đến đường dây bất hợp pháp của đối tượng Lê Hoàng Long”.

Chưa hết, Thùy Tiên cùng cơ quan chủ quản cũng đã nhờ sự can thiệt của luật sư để bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của mình. 


Thùy Tiên bày tỏ bức xúc trước hành động tung tin úp mở gây ảnh hưởng đến cô và những người đẹp vô tội khác.

Ngoài ra, “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung - Chủ tịch công ty Sen Vàng tha thiết  đề nghị cơ quan điều tra công bố rõ danh tính những người trong đường dây mua bán dâm để tránh gây ảnh hưởng tới những người nghệ sĩ chân chính. “Mỗi công dân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những sai trái của mình. Thế nên hãy nêu rõ danh tính như mọi công dân khác. Việc thông tin viết tắt sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều người". 


Bà Phạm Kim Dung cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ "gà cưng".

Song, bà Phạm Kim Dung còn khẳng định rõ tất cả các nàng hậu do công ty mình quản lý đều trong sạch, hoạt động nghệ thuật chân chính: “Tôi khẳng định tất cả các hoa hậu, á hậu thuộc công ty Sen Vàng đều là những cô gái trí thức, giỏi giang và có nhân cách đạo đức, sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đã và sẽ không bao giờ có chuyện như mạng xã hội đang đồn thổi về hành vi mua bán dâm của những tổ chức nào. Chúng tôi miệt mài làm việc, miệt mài cống hiến và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng những người xúc phạm mình”.

Tiếp bước Hoa hậu Thùy Tiên, Nông Thúy Hằng cũng đưa ra những bằng chứng minh mình không phải dính vào đường dây mua bán dâm như nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Về phía Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cũng cho biết, hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cũng như uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan.


Cục Cảnh sát hình sự lên tiến Hoa hậu Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến đường dây bán dâm của "tú ông" L.H.L.

Ngoài hai Hoa hậu được kể trên, nhiều mỹ nhân chân dài có tên viết tắt T.T và T.H cũng lần lượt bị réo tên như: Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Thu Thủy, MC Thanh Thanh Huyền, Trần Thanh Tâm,... tất cả cũng đều đồng loạt lên tiếng đính chính minh oan cho bản thân vì việc bán dâm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống và những hệ lụy khác vây quanh. 

Đưa thông tin úp mở gây nhiễu dư luận vậy đâu là cách giải quyết?

Điều khiến dân mạng sốt sắng quan tâm trong những ngày gần đây chính là cần một thông tin rõ ràng, chính xác để tránh làm ảnh hưởng đến những cái tên vô tội như Thùy Tiên, Nông Thúy Hằng và cả những người đẹp khác. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc, thắc mắc khi Cục Cảnh sát hình sự lên tiếng xác nhận các cả hai nàng hậu được quan tâm nhất không liên quan đến đường dây “bán hoa” nhưng lại không nói rõ ràng để dân tình đỡ hoang mang, đồn đoán. Dẫu biết rằng chuyện giấu tên của những người bị phạm tội là đúng với pháp luật đặt ra tuy nhiên việc làm này cũng gián tiếp gây ảnh hưởng đến những người bị hại. 

Một cư dân mạng có tên M.T bày tỏ sự bức xúc trước việc đưa thông tin gây nhiễu làm ảnh hưởng đến người vô tội. “Thứ nhất, những người bán dâm đã làm thì ráng chịu, muốn đi lên giàu có bằng cách không chính đáng thì bị chỉ trích là điều hiển nhiên. Thứ hai, những người không liên quan khi đọc được những bài báo, những lời đồn đoán không có căn cứ thì sẽ như thế nào? Người thân, gia đình, xã hội sẽ như thế nào với họ? Liệu những người suy nghĩ trước và sau khi bình luận có còn nhiều hay không? Biết là không công khai danh tính là có lí do nhưng điều đó quá bất hợp lý trong trường hợp này. Đưa tin bắt được ông trùm bán dâm nhưng tại sao lại giật tít là có cô hoa hậu T.T, T.H bán dâm để làm gì?”. 

Trước sự việc này, nhiều người có đề nghị đến những bộ phận cấp cao cần vạch trần những cái tên T.T, T.H để tránh làm ảnh hưởng đến những nàng hậu khác. Đồng thời, đưa rõ danh tính của hai người đẹp “bán hoa” này trước truyền thông và công chúng để làm hồi chuông cảnh tỉnh đến những hoa hậu, hotgirl, ca sĩ,... và cả những người bình thường đang, sẽ và đã bước chân vào con đường trái pháp luật này. Song, Cục Cảnh sát hình sự và những cơ quan cấp cao cần ban hành những bộ luật nghiêm ngặt hơn về hành động “mua phấn bán hoa” trái pháp luật.