ĐỜI SỐNG

Làm rõ vụ Ronaldo chửi HLV trưởng khi bị thay ra

DDVN • 03-12-2022 • Lượt xem: 296
Làm rõ vụ Ronaldo chửi HLV trưởng khi bị thay ra

Ronaldo đã phủ nhận việc anh chửi HLV trưởng Santos khi bị thay ra ở phút 65 trong trận tuyển Bồ Đào Nha thua sốc 1-2 trước Hàn Quốc.


Cho Gue-sung (đỏ) được cho là đã có lời qua tiếng lại khi Ronaldo chuẩn bị rời sân

Ronaldo đã thi đấu mờ nhạt khi tuyển Bồ Đào Nha đối đầu với Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Phút 65, CR7 được rút ra để nhường chỗ cho tiền đạo Andre Silva. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, cựu sao M.U được cho là không hài lòng với quyết định thay người và thậm chí đã buông lời chửi rủa HLV Fernando Santos.

Trước đồn đoán không tôn trọng HLV trưởng, Ronaldo lên tiếng phủ nhận: "Khi tôi bị thay ra, một cầu thủ Hàn Quốc đã bảo tôi nhanh lên. Tôi bảo anh ta im lặng vì anh ta không có quyền đó. Không có sự bất đồng nào với HLV cả".

Tờ ESPN dẫn lời HLV trưởng Fernando Santos: "Cầu thủ của Hàn Quốc đã xúc phạm Ronaldo và bảo anh ấy biến đi. Đó là lý do khiến Ronaldo tức giận và mọi người đều thấy điều đó. Tôi đã thấy sự tương tác của Ronaldo với cầu thủ Hàn Quốc và tôi không nghi ngờ gì về điều này. Nếu bạn xem lại những hình ảnh, bạn sẽ thấy Pepe thậm chí đã tiến về phía cầu thủ Hàn Quốc".


Ronaldo (7) ra hiệu rằng cầu thủ Hàn Quốc "hãy im lặng", Dalot (2) cũng phản ứng với đối phương

Theo đó, Cho Gue-sung được cho là cầu thủ đã có lời qua tiếng lại với Ronaldo và khiến siêu sao người Bồ Đào Nha nổi đóa khi chuẩn bị rời sân. Cho Gue-sung là tiền đạo đã lập cú đúp bàn thắng trong trận tuyển Hàn Quốc thua 2-3 Ghana.

Về Ronaldo, CR7 tiếp tục được ra sân trong đội hình xuất phát dù HLV Santos đã cất hầu hết các trụ cột trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, chân sút 37 tuổi không để lại dấu ấn nào ngoài pha vô tình "kiến tạo" cho cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 27. Đây cũng là bàn thắng mở ra màn ngược dòng ngoạn mục của đội bóng xứ kim chi để giành vé vào chơi vòng 1/8 World Cup 2022.


Là cầu thủ có cái tôi lớn nên Ronaldo thường không hài lòng khi chơi mờ nhạt và phải ra sân sớm

Trong trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 đang có 8 bàn và vẫn đang nỗ lực san bằng thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Bồ Đào Nha ở sân chơi World Cup của huyền thoại Eusebio làm được vào năm 1966 với 9 pha lập công.

Về "Selecao châu Âu", dù nhận trận thua sốc trước tuyển Hàn Quốc nhưng Ronaldo và các đồng đội vẫn tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng H. Ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Thụy Sĩ.

Theo Nghi Thạo/Thanhnien.vn