GIẢI TRÍ

Lam Trường cáo lỗi khán giả Pháp vì dịch Covid-19

Anh Châu • 13-03-2020 • Lượt xem: 1058
Lam Trường cáo lỗi khán giả Pháp vì dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng ở các nước, Lam Trường đành phải cáo lỗi với khán giả tại Noumea (Pháp) ở show diễn vào ngày 14/3 sắp tới.

Viết lên trang cá nhân, Lam Trường đã chia sẻ về sự lo lắng vì tình hình dịch Covid-19 gây ra đang rất nghiêm trọng. Không chỉ ở các nước mà Việt Nam cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh này. Chính vì thế, nam ca sĩ đành phải hủy hết các show diễn trong tháng 3, đặc biệt là đêm diễn tại Noumea (Pháp) vào ngày 14/3. Anh viết: "Hiện nay tình hình dịch Viêm phổi Vũ Hán đã chuyển biến từ những ngày đầu tại Trung Quốc, giờ thì là ra khắp nơi trên thế giới, cách đây vài ngày Trường đã phải quay 1 clip để gửi đến cho khán giả tại Noumea để cáo lỗi là không thể đến được show diễn vào ngày 14/3, vì lý do an toàn sức khoẻ cho mình và mọi người".

"Khoảng thời gian tới Trường cũng chưa dám nhận thêm show ở đâu, ngoại trừ những show đã nhận ở Mỹ vào giữa tháng 4 chưa biết tình hình sẽ như thế nào... Thật sự tất cả chúng ta đang phải trải qua thời gian rất khó khăn và phải thật cẩn trọng. Mong cho sớm vượt qua cơn dịch bệnh lần này. Mọi người nhớ thật cẩn trọng nha..." - Nam ca sĩ nói thêm.

Dòng chia sẻ của Lam Trường nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả và người hâm mộ hoàn toàn đồng ý với các xử lý của Lam Trường. Bởi theo số đông khán giả cho rằng, trước hết phải bảo vệ sức khỏe của bản thân và nghĩ cho cộng đồng. Các "bầu" show sẽ hiểu và thông cảm cho các nghệ sĩ trong mùa dịch, khán giả ở nước ngoài cũng sẽ không trách hay buồn vì sự việc diễn ra ngoài ý muốn.

Trước Lam Trường, nhiều nghệ sĩ Việt cũng phải "méo mặt" vì dịch bệnh lần này. Ca sĩ Tân Nhàn phải hủy họp báo, ca - nhạc sĩ Khắc Việt hoãn, sân khấu kịch của NSND Hồng Vân cũng phải đóng cửa cửa lần thứ 3,... vì dịch Covid-19.

Thông tin thêm:

Ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Pháp cũng đang ở mức báo động. Theo baoquocte.vn đưa tin, tính đến 18h ngày 10/3, Pháp ghi nhận 1784 ca nhiễm Covid-19, tăng 372 so với ngày 9/3, 33 ca tử vong (14 nữ, 19 nam; 23 ca trên 75 tuổi) và 86 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tại Pháp, hiện có 7 ổ dịch lớn, gồm: tỉnh Oise, hai ổ tại tỉnh Haute-Savoie, tỉnh Morbihan, thành phố Mulhouse (Haut-Rhin), nhóm người trở về từ Ai Cập và ổ mới bùng phát tại Ajaccio (thủ phủ đảo Corse), trong đó, đáng lo ngại nhất là các ổ dịch tại Mulhouse và Ajaccio.

Tại Việt Nam, con số cập nhật những người dương tính với Covid-19 (tính đến sáng ngày 13/3) đã lên đến 44. Trong đó, có 16 người được điều trị, đã phục hồi. Một số tỉnh thành có các trường hợp nhiễm bệnh như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tp.HCM,... 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo cho từng nhóm đối tượng cụ thể khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, người dân nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, sử dụng khẩu trang đúng cách khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở; che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi; bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.

Người dân thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng (nếu có) hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn đặc biệt sau khi ho, hắt hơi; thải bỏ khăn giấy; rời khỏi phương tiện giao thông.

Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế ăn uống, nói chuyện ở trên phương tiện giao thông. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng (ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga,…).

Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tránh tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho hoặc sốt, khó thở đi cùng phương tiện giao thông.