GIẢI TRÍ

Lâm Vỹ Dạ: Vượt qua bế tắc trong hôn nhân, có cuộc sống viên mãn ở tuổi 33

Ừng Nhi • 29-11-2022 • Lượt xem: 450
Lâm Vỹ Dạ: Vượt qua bế tắc trong hôn nhân, có cuộc sống viên mãn ở tuổi 33

Lấy chồng khi vừa mới đôi mươi, "cơm áo gạo tiền" đã khiến cho Lâm Vỹ Dạ phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn và bế tắc. Nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân, cô nàng gờ đây đã có một chỗ "đứng" vững chắc trong giới nghệ sĩ Việt và một cuộc sống mà nhiều người hằng ao ước.

Xem thêm:

Bị khởi kiện, đạo diễn Đức Thịnh nói gì?

Bị đồn bầu bí, Phạm Hương khoe vóc dáng cực 'chuẩn chỉnh'

Được biết chuyện tình của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt "chớm nở" khi cả hai gặp lại tại sân khấu Nụ cười mới. Trước đó, cả hai đã quen biết nhau khi học chung trường Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nhớ lại thời kỳ ấy, Vỹ Dạ tiết lộ chính cô là người chủ động tiếp cận và theo đuổi Hứa Minh Đạt.

"Tôi chưa từng nghĩ mới 19-20 tuổi mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày, tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang.

Đây là căn nhà nhỏ mà cha mẹ cho anh ấy ở riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong 1-2 năm trời. Thậm chí, tôi còn chà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiến. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ tết, tôi lấy tiền đó sắm cho ảnh", nữ diễn viên tâm sự.

Sau khi quen nhau được 1 năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Không lâu sau, nữ diễn viên mang thai con trai đầu lòng. Cũng kể từ đó, những khó khăn, áp lực về kinh tế đè nặng lên vai vợ chồng cô. 

Khi ấy, nữ diễn viên mới vào nghề, có rất ít vai diễn. Vì vậy mà mọi "gồng gánh" tiền bạc đều đặt trên vai chồng cô. Anh chàng đã phải nhận tất cả loại vai từ lớn đến nhỏ để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Thấy chồng mình vất vả như vậy, cô nàng cũng không dám đòi hỏi anh ở bên cạnh mình nhiều. 

Cô nàng ngậm ngùi chia sẻ: "Lúc mới sinh con đầu lòng, anh Hứa Minh Đạt gánh hết kinh tế. Nhiều lúc anh đi làm ngược xuôi khiến tôi càng thương chồng nên muốn sớm phụ giúp. Khi bé đầu 3 tháng tuổi, tôi bế con đi diễn, phải gửi con ở phòng vé nhờ anh nhân viên thân quen trông giúp. Lúc đó, anh Đạt biết chuyện lại buồn, không an tâm làm việc. Hiểu ý chồng, tôi dừng hẳn công việc gần 5 năm mới bắt đầu chính thức quay lại".

Để có thể giúp chồng đỡ bớt "gánh nặng", Vỹ Dạ đã lao vào kiếm tiền ngay sau khi sinh đứa thứ hai. Dù sức khỏe kém hậu sinh nở nhưng bà xã Hứa Minh Đạt vẫn tích cực chạy show. Nhớ lại khoảng thời gian bế tắc đó, cô nàng nghẹn ngào cho biết: “Có khi đi quay xong, tôi phải chạy vào bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển. Tôi cứ âm thầm, giấu mọi người làm điều đó. Tôi sợ nhà sản xuất thấy mình vậy sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình, không mời mình nữa”.

Cũng nhờ vào những nỗ lực của bản thân và gặp may mắn khi được ông xã và đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ, hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng nể. Sự nghiệp của cô thậm chí còn vượt xa cả ông xã. 

Nữ nghệ sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất duyên dáng, dí dỏm, đặc biệt là tính cách "lăn xả", luôn hết mình trong các chương trình. Cô nàng đã 2 lần liên tiếp nhận được giải thưởng Mai Vàng ở hạng mục "Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất" năm 2018 và 2019.


Không chỉ nổi tiếng ở vai trò diễn viên, cô nàng còn xuất sắc trong vai trò MC, đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng và là gương mặt thân thuộc trong các chương trình truyền hình đình đám.


Đâu chỉ có vậy, nữ diễn viên giờ còn là chủ tịch của một công ty giải trí riêng, sở hữu 2 xế hộp hạng sang, mua đồ hiệu không ngơi tay.


Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ chủ tịch cũng ngày càng "mặn mà" hơn trước khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. 

Cô nàng cũng đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh người chồng tận tụy và hai đứa con trai đáng yêu. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lâm Vỹ Dạ mới đây còn gây bất ngờ khi chia sẻ về dự định trong tương lai: “Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia”.