Phim

Lần đầu tiên Nhà xuất bản Trẻ trao Giải thưởng sách bán chạy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 10 lần lên nhận giải

Lê Thúy Hoa • 20-03-2018 • Lượt xem: 1165
Lần đầu tiên Nhà xuất bản Trẻ trao Giải thưởng sách bán chạy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 10 lần lên nhận giải

Sáng ngày 19.3, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ đã tổ chức trao Giải thưởng sách bán chạy nhất năm 2017 cho các tác giả có số lượng sách được phát hành tốt nhất. Nhận giải thưởng lần này là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và tác giả Tony buổi sáng.

Đây là lần đầu tiên NXB Trẻ tổ chức Giải thưởng sách bán chạy. Những tác phẩm nhận được được tính theo số lượng bản in tối thiểu 100.000 bản. Năm 2017, có 12 tác phẩm được trao, trong đó gồm Trên đường băng của Tony buổi sáng (310.088 bản), Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư (158.274 bản) và 10 cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Ngày xưa có một chuyện tình (100.123 bản), Ngồi khóc trên cây (101.012 bản), Chúc một ngày tốt lành (103.027 bản), Mắt biếc (108.204 bản), Có hai con mèo nằm trên cửa sổ (118.020 bản), Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng (123.154 bản), Cô gái đến từ hôm qua (134.256 bản), Tôi là BêTô (148.915 bản), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (249.123 bản), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (351.157 bản).

Người đại diện Tony buổi sáng (thứ 3 từ trái qua), nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (thứ 4 từ trái qua) và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (thứ 3 từ phải qua) trong buổi trao giải thưởng

Các tựa sách kể trên đều được tái bản rất nhiều lần và đến nay vẫn có sức hút với bạn đọc. Giải thưởng gồm kỷ niệm chương và số hiện kim tương ứng với tỷ lệ thưởng theo tính toán của ban tổ chức giải. Các tác giả sẽ được cộng dồn tích lũy số lượng bản in cho tác phẩm của mình trong các năm cho đến thời điểm trao giải.