GIẢI TRÍ

Lan Ngọc và Kaity Nguyễn mặc áo bà ba quảng bá 'Cô gái từ quá khứ'

Thiên Kỳ • 22-10-2022 • Lượt xem: 907
Lan Ngọc và Kaity Nguyễn mặc áo bà ba quảng bá 'Cô gái từ quá khứ'

"Cô gái từ quá khứ" đã chính thức ra rạp 1 tuần với những phản hồi tích cực từ khán giả, truyền thông cùng với giới hâm mộ phim ảnh. Bộ phim mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trong phong cách làm phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, đồng thời tạo nên sự đột phá cho cả hai nữ diễn viên chính Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Trong suốt một tuần vừa qua, dàn diễn viên của phim "Cô gái từ quá khứ" đã tích cực tham gia hoạt động cinetour để giao lưu trực tiếp với khán giả tại các rạp chiếu phim. Dù là những ngôi sao hạng A về diễn xuất ở thời điểm hiện tại, thế nhưng Lan Ngọc và Kaity Nguyễn không vắng mặt ở bất kỳ buổi nào trong hành trình quảng bá với gần 30 rạp chiếu trải dài từ TP.HCM cho đến Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và thậm chí đến các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, Long An. 


Dàn diễn viên và ekip tích cực tham gia hoạt động cinetour để giao lưu cũng như quảng bá cho bộ phim.

Đặc biệt hơn cả chính là chuyến đi về miền Tây nhân dịp 20/10, Ninh Dương Lan Ngọc đã nảy ra ý tưởng diện áo bà ba để giao lưu cùng với bà con miệt vườn. Ngay lập tức, cô đã tự tay chuẩn bị 5 bộ trang phục dành cho hội chị em, rủ rê thêm cả Kaity Nguyễn, Thoại Tiên, Phương Lan và Thuỳ An để trở thành “5 chị em siêu nhân” đủ sắc màu. Hình ảnh này tạo nên một hiệu ứng thú vị trên mạng xã hội, được cộng đồng mạng quan tâm và người dân ở các địa điểm giao lưu thích thú. 


“Biệt đội 5 chị em” diện áo bà ba về miền Tây gặp gỡ bà con. 5 cô nàng xinh đẹp giao lưu cùng khán giả khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: “Việc đích thân đi đến từng rạp phim, gửi lời cảm ơn những khán giả đồng thời cũng giúp cho tôi lắng nghe những nhận xét, ý kiến và thậm chí là các thắc mắc của họ sau khi xem phim. Nhờ vậy, chúng tôi biết được mình cần khắc phục điều gì, có những thay đổi, đột phá gì trong vai diễn này và chuẩn bị cho những dự án kế tiếp. Tôi thực sự rất biết ơn các khán giả, đặc biệt là bà con ở tỉnh, đã lặn lội hàng chục cây số đến rạp phim để xem và gặp gỡ, bắt tay dàn diễn viên. Có nơi, khán giả dúi vào tay chúng tôi những gói bánh tráng đặc sản của Tây Ninh hay những chiếc bánh tự tay làm, rồi cả mấy món ngon của miền Tây nữa. Tình cảm này, dàn diễn viên 'Cô gái từ quá khứ' không biết phải dùng những từ ngữ nào để thể hiện hết sự biết ơn của mình”.


Lan Ngọc xúc động vì nhìn thấy tình cảm yêu thương của khán giả dành cho bộ phim. Cô nàng không vắng mặt trong bất cứ hoạt động quảng bá nào của đoàn phim.

Về phần Kaity Nguyễn, cô không kém xúc động khi chứng kiến sự yêu thương ủng hộ của khán giả xuyên suốt chuỗi ngày cinetour: “Việc di chuyển liên tục giữa các rạp khá mệt, chúng tôi như đang tham gia thử thách gameshow phải chạy thật nhanh cho kịp lịch chiếu phim của rạp, vì nếu đến trễ, khán giả sẽ phải rời phòng chiếu sau khi xem phim và chúng tôi không thể giữ lời hứa gặp và chào cảm ơn họ. Dù vất vả nhưng bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười của họ, nhận những tràng vỗ tay, nghe thấy những tiếng hò hét khi dàn diễn viên xuất hiện bất ngờ trong phòng chiếu. Đây chính là phần thưởng lớn dành cho tôi và dàn diễn viên khi bộ phim 'Cô gái từ quá khứ' ra mắt”.


Kaity Nguyễn cũng rất hạnh phúc với những món quà bất ngờ mà khán giả dành tặng cho đoàn phim. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm 1 chuỗi cinetour đầy tình yêu thương như vậy.

Ở các địa điểm giao lưu, dàn diễn viên luôn có những câu đố để khán giả trả lời và nhận quà. Thông qua những câu hỏi này, các diễn viên mong muốn giải đáp những thắc mắc của mọi người sau khi xem. Thậm chí, thông qua những suy luận của người xem tại rạp, ekip làm phim cũng rất bất ngờ về nhiều giả thuyết vô cùng hợp lý cũng như đưa ra những gợi ý cho kết thúc của phim.


Đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã tổ chức cuộc thi Đi tìm một kết thúc mới cho phim "Cô gái từ quá khứ". Theo đó, các khán giả sau khi xem phim có thể sáng tạo ra một đoạn kết mới mẻ, thú vị, độc đáo theo trí tưởng tượng của mình, trổ tài biên kịch để mang đến một cái kết đặc biệt cho bộ phim.

Dù có nhiều tranh luận nhưng không thể phủ nhận, bộ phận đã mang đến nhiều bất ngờ cho người xem, đồng thời giúp cho khán giả Việt tiếp cận với thể loại phim tâm lý, li kì, giật gân đầy thách thức với các nhà làm phim, thay vì chỉ “ăn mãi một món” hài hước - tình cảm vốn đang dần bão hoà và gây nhiều tranh cãi về chất lượng phim trong thời gian vừa qua.