GIẢI TRÍ

Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế dù không được cấp phép

Ngô Tôn • 04-01-2019 • Lượt xem: 3060
Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế dù không được cấp phép

Trưa 4/1 phía Lê Âu Ngân Anh chia sẻ cùng truyền thông việc cô lên đường thi Miss Intercontinental. Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh chính thức tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27/1/2019 tại Philippines). Hiện Miss Intercontinental 2018 có hơn 90 nước đăng ký tham gia. Năm nay được xem là mùa thi có quy mô hoành tránh nhất của Miss Intercontinental 2018 trong suốt lịch sử 47 năm cuộc thi này.

Quyết định của Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ khi trước đó cô bị từ chối cấp phép và không được công nhận danh hiệu Hoa hậu đại dương 2017 do dao kéo.

Lê Âu Ngân Anh

Trước đó, ngày 3/12/2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 – Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (Diễn ra từ ngày 8 - 27/1/2019 tại Philippines).

Tuy nhiên, ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục NTBD. Do đó, Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Bị từ chối cấp phép cô vẫn đi thi quốc tế vào 8/1 sắp tới.

Trước quyết định thi quốc tế dù không được cấp phép, Lê Âu Ngân Anh khẳng định: "Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian. Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018”.

Đăng quang Hoa hậu đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi trên cộng đồng mạng vì gương mặt kém xinh. Sau đó, cô thừa nhận tháo sụn mũi để thi nhan sắc. Hơn một năm qua, người đẹp đầu tư việc học để tránh thị phi. Cuối 2018, cô trở lại và tuyên bố đại diện Việt Nam thi hoa hậu dù ít được ủng hộ.

Hiện tại, Cục NTBD chưa lên tiếng về quyết định của Lê Âu Ngân Anh.