GIẢI TRÍ

Lê Âu Ngân Anh tiết lộ cách 'hạ gục' chồng MC điển trai

Phong Du • 26-10-2023 • Lượt xem: 1521
Lê Âu Ngân Anh tiết lộ cách 'hạ gục' chồng MC điển trai

Tập mới nhất của chương trình “The Khang Show” chào đón hai khách mời đặc biệt là hoa hậu Lê  u Ngân Anh và ông xã – MC Phan Tô Ny. Cặp vợ chồng kể những buồn vui trong công việc và hành trình yêu, kết hôn.

Mở đầu chương trình, host Nguyên Khang đưa Ngân Anh trở lại khoảng thời gian sáu năm trước, khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại Dương. Người đẹp cho biết lúc đó cô vừa tốt nghiệp cử nhân, muốn tìm kiếm cơ hội làm mới bản thân và gia tăng các va chạm với xã hội.

“Hồi sinh viên, tôi rất tập trung học nên thiếu kỹ năng mềm. Tôi nghĩ những cuộc thi như vậy có thể giúp mình trưởng thành hơn”, cô nói về lý do đi thi nhan sắc. 

Giai đoạn đó, việc Ngân Anh giành vương miện vô tình đẩy cô vào cơn bão dư luận. “Trước đêm chung kết, tôi vẫn còn suy nghĩ rất hồn nhiên, không biết một hoa hậu sẽ phải làm gì? Tôi cũng không biết mình có thể trở nên nổi tiếng theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực”, cô bày tỏ. Sau một đêm, hoa hậu Ngân Anh trở thành đề tài hot trên mạng xã hội với nhiều lời khen chê ngoại hình. Cô sốc vì trước giờ đã quen được mọi người yêu thương, bao bọc, lần đầu đối mặt áp lực. Mất sáu tháng, cô mới dần cân bằng lại, tự hỏi bản thân mình có hợp với showbiz không rồi quyết định dừng lại, chuyển hưởng học cao học. 

“Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi cảm nhận mọi người dành cho mình sự nhìn nhận tích cực hơn. Nhưng để đạt được điều đó, tôi phải phấn đấu hành trình dài 3-4 năm”, cô nói.

Khi nhận được lời mời đi thi Hoa hậu liên lục địa, Ngân Anh phân vân nhiều. Nhưng cô muốn chớp thời cơ này để khẳng định bản thân nên đã quyết tâm đầu tư bài bản để trau đồi nhan sắc, kỹ năng để so tài ở sân chơi lớn. Tuy nhiên dịp này, cô gặp rắc rối vì ồn ào “thi chui” nên không được công nhân danh hiệu á hậu 4. “Khi trở về nước và xem các thông tin truyền thông lúc đó, tôi cũng buồn nhưng nghĩ có lẽ mình đã đủ khi có một danh hiệu quốc gia và một danh hiệu quốc tế. Với một cô gái thì như vậy là mỹ mãn rồi”, cô bày tỏ. Sau đó, Ngân Anh tập trung chuyên tâm việc học, né xa các ồn ào.   
 

Về phía Phan Tô Ny, anh cho biết không quan tâm danh xưng hoa hậu của Ngân Anh. Lần đầu gặp cô trong lớp đào tạo MC, anh ấn tượng vì cô nền nã, dịu dàng với phong cách thời trang kín đáo. Khi dành sự ưu ái đặc biệt cho cô học trò nhỏ, anh mới lật lại những mẩu chuyện xoay quanh việc cô thi sắc đẹp và đăng quang hoa hậu.

Dù sân chơi nhac sắc vô tình tạo ra những thị phi, Tô Ny vẫn muốn sau này con gái anh đi thi hoa hậu. Anh cho biết hay động viên vợ rằng chuyện quá khứ là hành trang quý để mỗi lần nhìn lại thấy biết ơn vì nó đã tôi luyện, dạy mình cách ứng xử hoàn toàn khác.

Tô Ny thú nhận, thời gian hẹn hò, anh hay dùng quan điểm tìm điểm tích cực của vấn đề để nói chuyện với Ngân Anh.  Anh từ chối tiếp nhận các thông tin tiêu cực để giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. 

Ngân Anh bày tỏ, nếu sau này cuộc thi hoa hậu không còn nhiều giá trị về sự lan tỏa và tác động đến xã hội, cô sẽ không khuyến khích con gái đi thi. 

Mảnh ghép thứ hai, host Nguyên Khang nói về “Tình yêu hoàn mỹ” – chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò. Phan Tô Ny cho biết anh tình cờ nhận được lời mời tham gia chương trình và cân nhắc rất nhiều trước khi nhận lời. “Tôi có nghĩ đến việc biết đâu sẽ tìm thấy một nửa của mình tại đây. Tôi hơi nguyên tắc, đặt ra nhiều tiêu chí nên thời điểm này chưa có người yêu”, anh nói. 

Host Nguyên Khang tiết lộ, sự góp mặt của Tô Ny trong “Tình yêu hoàn mỹ” giúp gameshow thêm sức nóng. Khi chương trình kết thúc, rất nhiều khán giả nữ nhắn tin bày tỏ lòng hâm mộ và mong được làm quen với chàng MC điển trai.  “Tôi cứ ngủ một giấc dậy là trang cá nhân tăng thêm 5-10 nghìn follower. Người ta quan tâm tôi dã man”, MC cho biết. 

Dù là người chơi sáng giá, Tô Ny không tìm được bạn gái trong “Tình yêu hoàn mỹ”, để rồi sau này có duyên với Ngân Anh và cả hai thành vợ chồng. 

Miếng ghép thứ ba nói về chuyện tình của Ngân Anh và Phan Tô Ny - gắn liền với nhiều bức thư tay. Hôm đó, Ngân Anh book lịch học Tô Ny đúng ngày 14/2, cũng là lần đầu họ đi ăn riêng cùng nhau. 
“Hôm đó tôi rất thích vì Ngân Anh ăn rất khỏe. Chúng tôi tìm thấy nhiều nét tương đồng trong sở thích ăn uống”, MC nói. 

Còn Ngân Anh ấn tượng cách Tô Ny trò chuyện khiến cô thấy thương cảm. Giai đoạn đó, TP HCM có chỉ thị hạn chế di chuyển để phòng dịch, cô nghe bạn trai nói không có đồ ăn nên đã tự tay nấu nướng rồi mang qua cho anh. 

Hàng ngày, cả hai gọi điện và nhắn tin nhưng Tô Ny ít nhắn liên tục vì bận rộn công việc. Có lần, anh chờ xong việc đến sáng hôm sau mới hồi đáp khiến Ngân Anh thấy trống trải. 

Theo Tô Ny, cả hai từng trải qua giai đoạn ít mặn mà, không liên lạc cho đến một ngày anh chủ động nhắn người yêu hẹn gặp. Ngân Anh trả lời bận, hẹn 11 ngày sau mới gặp nhau. Cô thú nhận trong sáu tháng “tạm nghỉ” vẫn còn quan tâm, hay vào trang cá nhân xem những điều anh chia sẻ. Cô cũng chọn cách viết những story dài để bày tỏ cảm xúc của mình rồi đặt chế độ chỉ mình Tô Ny đọc, mong anh hiểu ý và chủ động. “Hồi đó khi chúng tôi không nói chuyện, tất cả tâm tư của Ngân Anh đều dồn vào các story. Nhờ vậy mà tôi hiểu hết những điều cô ấy đang nghĩ”, Tô Ny nói. 

Cả hai còn có giai đoạn hủy kết bạn trên mạng xã hội. Tô Ny cho biết thời điểm này, anh rất sốt ruột kết hôn nhưng Ngân Anh rề rà, muốn học tiến sĩ và làm những thứ khác trước khi bước vào cuộc sống gia đình. Anh chán nản, cho rằng cả hai không đồng điệu trong quan điểm nên chủ động dừng mối quan hệ lại. “Tôi đề nghị Ngân Anh tìm hiểu thích cực hơn, sao phải kéo dài ra 1-2 năm”, anh nói. Host Nguyên Khang đồng quan điểm với Tô Ny, hiểu rằng anh muốn xác định đó có phải người vừa vặn với mình hay không để “chốt đơn”, còn không thì dừng để khỏi tốn thời gian của đôi bên. 

Ngân Anh cho biết dù chuyện tình cảm nhiều lần on – off, cô vẫn giữ thói quen tặng quà, viết thư tay cho bạn trai. Dịp sinh nhật anh, cô tự thiết kế chiếc bánh kem mô phỏng sân vận động có đội Manchester rồi đưa qua tận nhà kèm bức thư và chiếc cà vạt. Lần khác, cô đặt từ nước ngoài chiếc áo và trái banh của đội bóng mà anh yêu thích.

Bước ngoặt của chuyện tình là khi Ngân Anh chuẩn bị quà cho mẹ và em gái Tô Ny vào dịp sinh nhật. “Tôi là người hướng về gia đình, thấy Ngân Anh thương mẹ và em gái mình thì đúng là một cú knockout. Tôi cảm giác nếu cưới Ngân Anh làm vợ chính là điều không hối tiếc” anh nói.  Bố mẹ anh cũng đồng tình, nói Ngân Anh dễ thương và nếu con trai họ kết hôn với cô sẽ rất tốt.