GIẢI TRÍ

Lê Lộc lần đầu tiên chia sẻ kỉ niệm khi đóng phim 'Tạp hóa Năm Châu'

Thanh Toàn • 16-10-2022 • Lượt xem: 1346
Lê Lộc lần đầu tiên chia sẻ kỉ niệm khi đóng phim 'Tạp hóa Năm Châu'

Nếu như NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Phi Phụng đã quen thuộc với khán giả vào vai người cha, người mẹ hết lòng vì gia đình thì tuyến nhân vật những đứa con bé bỏng lại do các nghệ sĩ trẻ đảm nhận, đó là Ngọc Thuận, Bi Max. Đặc biệt, Lê Lộc đảm nhận nữ chính tên Mỹ cũng là con gái rượu, duy nhất của gia đình 'dở khóc dở cười' này.

Xem thêm: 

Lê Lộc làm mới hình ảnh bằng áo xuyên thấu 

Ốc Thanh Vân khó xử vì Lê Lộc tranh cãi quyết liệt với Lâm Vinh Hải

NSND Thanh Điền giống như người cha thứ 2 của Lê Lộc

"Tạp hóa Năm Châu" là một bộ phim về chủ đề gia đình xoay quanh gia đình ông Châu và bà Năm bên tiệm tạp hóa cùng 3 người con và những người hàng xóm vừa vui tính vừa nhiều chuyện. Và Lê Lộc trong vai Mỹ - cô con gái quý hơn viên kim cương của gia đình ông bà Năm Châu.

Có lẽ con gái, lúc nào cũng sẽ chừa 1 "căn hầm" thật rộng để gom hết kỉ niệm về ba. Bởi, người ta chẳng phải thường hay nói “con gái là người tình kiếp trước của ba” và đối với Lê Lộc cũng không ngoại lệ. NSND Thanh Điền – người cha có cái tên thật rộng lớn trong phim của cô là một minh chứng. Ông Châu không chỉ đảm nhận vai trò là người ba mà còn ở vị trí người bạn, người đồng hành với cô con gái Mỹ. 


NSND Thanh Điền giống như người cha thứ 2 của Lê Lộc.

Ở Lê Lộc, NSND Thanh Điền luôn khiến cô quý trọng và dành một tình cảm đặc biệt. Cô nàng nghẹn ngào chia sẻ: “Ba Thanh Điền, đây là bộ phim Lộc và ba Điền đóng chung với nhau sau hơn 5 năm. Tuy nhiên 2 cha con đã có 1 sợi dây liên kết ở đâu đó, Lộc cứ cảm giác ba Điền như người cha thứ 2 của mình. Trong phim nhân vật của ba hơi nhu nhược nhưng bên ngoài ba là 1 ng đàn ông rất điềm tĩnh và tình cảm. Và đặc biệt là ban ngày ba là người năng lượng, nhưng khi về khuya ba là “1 đứa trẻ ít nói”. Vì ba Điền cũng lớn tuổi nên việc quay khuya sẽ khiến ba mệt hơn, quay mà thấy ba Điền tự nhiên ít nói là biết đã hơn 9h tối rồi, các con phải chọc cho ba cười liên tục để ráng quay xong”.

Gia đình đừng bao giờ có khoảng cách giữa các thành viên

Trong phim, Mỹ luôn có mâu thuẫn với mẹ. Hai mẹ con không bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau quá 3 câu. Những bực dọc ấy xuất phát từ những câu chuyện đời sống như tìm việc làm, phụ giúp mẹ việc nhà, con gái vụng về hấp tấp hay mâu thuẫn với anh trai khiến mẹ đau đầu nhức óc. Thậm chí, có đôi lần vì bà Năm không giữ được bình tĩnh đã nặng lời với Mỹ. 


Mỹ và bà Năm luôn có xảy ra mâu thuẫn trong phim.

Điều tưởng như vô thưởng vô phạt lại mang đến cho con cái một vết thương nhỏ ở tâm lý. Nhưng đến cuối cùng những mâu thuẫn ấy xuất phát từ tình yêu thương gia đình, máu mủ. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mỹ cũng cho Lộc hiểu thêm mình cần dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với ba mẹ để mọi người có thể thấu hiểu được nhau hơn mà không nên sống với cái tôi quá lớn của mình”. 

Anh Chí Thiện tuy cũ mà mới với bản thân Lê Lộc

Vào nghề từ lúc bé xíu khi mới lên 5, lại thêm tính cách năng động và tràn đầy nhiệt huyết với nghề như Lê Lộc sẽ không quá ngoa khi nói cô có cơ hội kết hợp gần hết nghệ sĩ trong showbiz Việt. Từ gạo cội đến nghệ sĩ trẻ, nữ diễn viên đã được thử sức để học hỏi phát triển.

Nhân vật Hoàng do Chí Thiện đảm nhận có ngoại hình sáng cùng nụ cười duyên và tính cách hiền lành đã làm Mỹ trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỹ luôn làm trò lấy cớ để được gần Hoàng nhưng có những khoảnh khắc cô nàng cũng đóng vai người chữa lành vết thương kịp thời cho anh chàng ấy. Chính vì xuất hiện nhiều phân cảnh bên nhau, thể hiện tình cảm, hai diễn viên lại càng thân thiết với nhau hơn.


Được Chí Thiện “nuông chiều”, Lê Lộc không còn thấy e ngại tại "Tạp hóa Năm Châu".

Cô nàng trải lòng: “Lộc và anh Chí Thiện đã gặp nhau ở vài chương trình và 1 vài bộ phim trước đó, chỉ là chưa từng đóng 1 cặp với nhau thôi. Nhưng trong phim "Tạp hóa Năm Châu", Lộc và anh Thiện được tiếp xúc gần với nhau hơn. Anh Thiện cũng rất tự nhiên giúp Lộc cũng dễ tương tác hơn mà không e ngại gì cả”.

Đón xem "Tạp hóa Năm Châu" vào lúc 19h55, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.