GIẢI TRÍ

Lê Phương: Ông xã không ghen tôi diễn cảnh thân mật với đồng nghiệp

Anh Châu • 06-07-2020 • Lượt xem: 981
Lê Phương: Ông xã không ghen tôi diễn cảnh thân mật với đồng nghiệp

Mới đây, diễn viên Lê Phương và Thanh Thức hợp tác cùng nhau trong bộ ảnh mới. Cả hai hóa thân thành đôi tình nhân trong ngày trọng đại, hai nghệ sĩ khiến nhiều người trầm trồ khi kết hợp ăn ý, góp phần tôn lên bộ trang phục mà nhà thiết kế tâm đắc.


Trong những hình ảnh mới vừa được chia sẻ, Lê Phương và Thanh Thức khiến khán giả phải trầm trồ khi cùng diện áo dài cưới, hóa thân thành cặp đôi hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. 


Bản thân Lê Phương và Thanh Thức cũng không giấu khỏi niềm tự hào khi được cùng nhà thiết kế chung tay gìn giữ những giá trị truyền thông. 

Trong suốt quá trình chụp ảnh, cả hai phối hợp ăn ý và mang đến những bức ảnh đẹp, khiến nhà thiết kế hài lòng vì truyền tải đúng tinh thần mà anh muốn hướng đến. Thanh Thức chia sẻ: “Vì tôi và Lê Phương từng có thời gian hợp tác cùng nhau trong dự án Gạo nếp gạo tẻ và là những người bạn thân thiết ngoài đời nên không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện bộ ảnh này. Hơn nữa, hai anh em cũng là những người có tình yêu dành cho áo dài nên luôn muốn góp phần lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người".

Trong khi đó, với Lê Phương, bộ ảnh áo dài lần này cũng là lần hiếm hoi cô trở lại với công việc sau khi sinh con. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, vóc dáng của nữ diễn viên cũng thon gọn hơn. Điều đó giúp cô tự tin hơn khi tạo dáng trước ống kính. Chia sẻ về bí quyết lấy lại vóc dáng sau khi sinh, người đẹp tiết lộ cô thường xuyên ăn những món như salad, bông cải xanh, hải sản hấp… đồng thời hạn chế chất béo. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn kiên trì luyện tập khi mặc áo gió chạy bộ ở công việc hay xuất hiện đều đặn ở phòng tập gym gần nhà. “Với tôi, dù giảm cân song bản thân phải thật sự khỏe mạnh. Tôi không dại dột giảm cân đến mức làm sức khỏe suy giảm”, cô nói.

Đồng thời, Lê Phương khẳng định ông xã không ghen khi cô có cử chỉ thân mật với bạn diễn trong lúc chụp ảnh. Cô chia sẻ khi hai người về một nhà, bản thân Trung Kiên là người thấu hiểu cho công việc của mình. “Đó là điều tôi tự hào nhất. Thật ra làm nghệ thuật như tôi, tìm được một người hiểu mình rất khó. Vì vậy, tôi thấy mình may mắn khi có ông xã như vậy. Anh luôn động viên và ủng hộ tôi tham gia các dự án, miễn là bản thân tôi thấy thích và phù hợp với định hướng nghề nghiệp".