GIẢI TRÍ

Liên hoan âm nhạc quốc tế Tp.HCM trở lại với nhiều đổi mới

Phong Du • 25-08-2023 • Lượt xem: 1187
Liên hoan âm nhạc quốc tế Tp.HCM trở lại với nhiều đổi mới

Liên hoan âm nhạc quốc tế Tp.HCM lần 3 (gọi tắt là Hò Dô 2023), với thông điệp “From Ho Chi Minh City with love” chính thức quay trở lại từ tháng 9/2023 với nhiều điểm đổi mới thú vị, nhằm thu hút đông đảo khán giả.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn Liên hoan âm nhạc quốc tế Tp.HCM lần 3 - Hò Dô, chương trình năm nay có thêm nhiều điểm mới, đúng tiêu chuẩn để Lễ hội mang tầm quốc tế, trở thành một điểm hẹn thường niên cho người dân TP và các khách du lịch đến thăm thành phố năng động nhất nước.

Theo đó, khác với những năm trước chỉ diễn ra trong một tháng cuối năm và gói gọn ở 4 đêm diễn với quy mô lớn, Hò Dô 2023 được phát triển và quy hoạch để trở thành một siêu dự án sở hữu chuỗi chương trình hấp dẫn kéo dài từ tháng 9 - 12/2023, tại quận 1.


Nhạc sĩ Huy Tuấn thông tin về các sự kiện của Hò Dô năm 2023

Xuyên suốt dự án, Hò Dô 2023 sẽ có 4 đêm diễn Cảm hứng Hò Dô - HOZO Inspired Talents và 3 đêm HOZO Super Fest. Những đêm công diễn Cảm hứng Hò Dô 2023 được tổ chức vào tuần cuối của mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 - 11/2023 tại Công viên Lam Sơn, quận 1.

Chuỗi sự kiện HOZO Super Fest chốt chặng hành trình, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám trong và ngoài nước được đông đảo bạn trẻ trông đợi nhất, sẽ diễn ra vào các đêm 22, 23, 24/12/2023 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.  

Song song với những đêm công diễn mang đến cho khán giả yêu nhạc những bữa tiệc mãn nhãn đa giác quan được ứng dụng công nghệ hiện đại, Ban tổ chức còn có kế hoạch thực hiện những hoạt động đồng hành bên lề như: HOZO University tour, Music Video Theme song, các buổi Workshop tìm hiểu về xu hướng âm nhạc Quốc tế, những chương trình tìm kiếm tài năng... trên đa nền tảng, từ trực tuyến đến ngoại tuyến, với mong muốn tiếp cận tạo ra nhiều sân chơi, nhằm kiến tạo và phát triển nên một cộng đồng trung thành gồm những người yêu thích thưởng thức âm nhạc.


Năm nay chương trình có nhiều điểm đổi mới

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý chia sẻ các mục tiêu mong muốn từ chương trình

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng chia sẻ, thời gian gần đây rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng đến Việt Nam biểu diễn, đó là tín hiệu vui cho thấy Việt Nam dần trở thành điểm đến yêu thích của các nghệ sĩ thế giới, qua đó khán giả có dịp tiếp cận với các nền công nghệ tổ chức đẳng cấp quốc tế. Đây cũng chính là áp lực cho Ban tổ chức trong việc làm mới cũng như nâng chuẩn chương trình lên đằng cấp quốc tế. 

Dàn line-up tham gia trình diễn, mà đặc biệt là nghệ sĩ quốc tế tại mỗi HOZO Super Fesr là điều mà nhiều người hâm mộ chương trình quan tâm nhất. Năm nay, bên cạnh những cái tên đến từ thị trường phương Tây như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha... thì BTC quyết định sẽ gia tăng số lượng những nghệ sĩ đến từ các nước lân cận trong khu vực châu Á - những nơi có đặc trưng văn hóa và thị hiếu thưởng thức âm nhạc có sự tương đồng với khán giả trong nước, như Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản… và dự kiến cả sự có mặt của những nghệ sĩ thần tượng quen thuộc và được giới trẻ Việt Nam mến mộ đến từ Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng có kế hoạch ra mắt MV Triệu trái tim, trong tháng 11, được xem như hoạt động khởi động cho chuỗi đại tiệc âm nhạc HOZO Super Fest diễn ra vào tháng 12. MV được thực hiện và ra mắt với mục tiêu chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương, yêu con thương và thành phố thân quen, thông qua tinh thần yêu âm nhạc. 

Với concept "Sai Gon Real Life", câu chuyện được kể trong MV là lát cắt của những mảnh ghép cuộc sống đời thường ở Sài Gòn – Tp.HCM, nơi mà những con người tử tế dù vất vả học tập, lao động mưu sinh, vẫn luôn tích cực mỉm cười để tiến về tương lai đầy hy vọng.

Bài hát dự kiến sẽ có sự góp giọng thể hiện của nhiều ca sĩ, những người có thể đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, nhưng điểm chung là họ đã và đang sinh sống, làm việc và sở hữu tình yêu, sự tri ân sâu sắc đối với mảnh đất Sài Gòn thân yêu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Phó giám đốc Sở VHTT Tp.HCM bày tỏ kỳ vọng Hò Dô sẽ trở thành một lễ hội âm nhạc thường niên mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đây là lễ hội không bán vé, nên BTC mong muốn chương trình có chỗ đứng vững chắc trên "bản đồ" lễ hội âm nhạc thế giới, là điểm đến quen thuộc của không chỉ khán giả trong nước mà còn thu hút số lượng lớn khán giả quốc tế du lịch đến Tp.HCM trải nghiệm. 

Cũng theo BTC, năm nay khán giả tham gia trải nghiệm lễ hội cũng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đa dạng, hợp vệ sinh để phục vụ cho số đông, đồng thời đáp ứng yêu cầu vui chơi của nhiều gia đình trong những ngày lễ hội cuối năm


Liên hoan âm nhạc quốc tế Tp.HCM lần 3 (Gọi tắt là Hò Dô 2023) được tổ chức bởi Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, và do Trung tâm Ca nhạc nhẹ Tp.HCM cùng Công ty Beyond Entertainment phối hợp thực hiện.