GIẢI TRÍ

Lộ ảnh Ngọc Trinh - Lý Nhã Kỳ ngó lơ nhau khi chạm trán

Trần Tiến • 06-06-2019 • Lượt xem: 1159
Lộ ảnh Ngọc Trinh - Lý Nhã Kỳ ngó lơ nhau khi chạm trán

Việc Lý Nhã Kỳ tới muộn hơn và không đi thảm đỏ khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn rằng cô muốn tránh mặt Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp.
 

Tối 3/6, nhà thiết kế Đỗ Long đã tổ chức show diễn thời trang cá nhân thứ hai của anh, với tên gọi Oceans’s Sensation. 

Vốn là nhà thiết kế nổi tiếng và có mối quan hệ rộng trong showbiz nên show diễn của Đỗ Long quy tụ được rất nhiều ngôi sao lớn như Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Trần Tiểu Vy, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn...

Trong đó, công chúng khá bất ngờ khi anh mời được cả Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp và Lý Nhã Kỳ cùng tới dự.

Bỏ qua những ý kiến trái chiều về mình thời gian qua, Ngọc Trinh vẫn quyết định hở bạo trên thảm đỏ, với bộ đồ ánh kim cut out táo bạo.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong đêm diễn này, Lý Nhã Kỳ đã đến muộn hơn so với mọi người. Cô cũng vào thẳng show diễn để xem chứ không đi thảm đỏ.

Sau khi đêm diễn kết thúc, Lý Nhã Kỳ mới ra thảm đỏ chụp vài kiểu ảnh rồi vội vàng đi về.

Vì thế, nhiều khán giả thắc mắc rằng liệu có phải Lý Nhã Kỳ đến muộn để tránh chạm mặt Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tại thảm đỏ?

Lý Nhã Kỳ đến muộn và vào thẳng show, cô nói chuyện rất thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng

Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng gây xôn xao dư luận khi lên tiếng nhắc nhở một số đồng nghiệp và đàn em về ý thức khi tham dự Liên hoan phim Cannes. Cô nói:

"Tự bỏ tiền túi đi Cannes là ngốc nghếch, thực chất chỉ làm khán giả vô danh. Nếu đến thảm đỏ Cannes chỉ để tạo chiêu trò, lừa dối khán giả, bạn sẽ bị chính fan của mình quay mặt.

Cái giá đắt hơn cả tiền bạc chính là bộ mặt của nghệ sĩ ở quốc gia của bạn, thậm chí là danh dự của người đó trước khán giả đang yêu thích họ".

Những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ được cho là đụng chạm đến Ngọc Trinh. Vì vậy, cô đã bị Vũ Khắc Tiệp lên tiếng phản bác.

Ngọc Trinh được cho là cố tránh mặt Lý Nhã Kỳ khi đi về phía khác

Ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ đã đáp trả một cách thẳng thắn: "Tôi đã qua cái tuổi ngáo đá và háo thắng để giành phần hơn về mình".