GIẢI TRÍ

Lộ diện loạt thiết kế ấn tượng khiến dàn mentor 'đấu khẩu' nảy lửa

Quốc Hiển • 17-07-2023 • Lượt xem: 882
Lộ diện loạt thiết kế ấn tượng khiến dàn mentor 'đấu khẩu' nảy lửa

Tập 1 không chỉ gây chú ý với loạt tác phẩm ấn tượng mà còn là những màn 'chiêu dụ' thí sinh đầy kịch tính giữa các vị mentor gồm nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Văn Thành Công,  Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Truyển và Nguyễn Minh Công.

Xem thêm: 

Đặng Thanh Ngân mang tranh kính Nam Bộ đến 'Miss Supranational 2023' 

Võ Hoàng Yến hóa công chúa trong khu vườn thơ mộng

Tiếp nối sự thành công từ mùa giải trước, cuộc thi thiết kế Trang phục Văn hóa dân tộc của "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" chính thức trở lại với nhiều bất ngờ thú vị. 


Dàn mentor và ban cố vấn của cuộc thi thiết kế Trang phục Văn hóa dân tộc.

Ngay từ khi phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 500 bài bài dự thi từ khắp cả nước. Ở vòng chấm sơ loại, ban cố vấn cẩn thận lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chọn đội. Dù số lượng bài thi đông đảo nhưng ban cố vấn rất bất ngờ trước sự sáng tạo độc đáo và chất lượng của các bài thi năm nay. 

Sau đó, 222 tác phẩm xuất sắc nhất đã lộ diện và bước vào vòng chọn đội. Trong vòng thi này, các NTK trẻ sẽ được gặp gỡ và trình bày ý tưởng đến dàn mentor quyền lực. Nhiều thiết kế ấn tượng được hé lộ khiến cả dàn mentor và ban cố vấn không khỏi rời mắt. Vì vậy, các vị mentor đã có nhiều cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa để cướp thí sinh về đội của mình. 


Tác phẩm “Lý ngư vọng nguyệt” của NTK Thạch Thành Đạt đã khiến 4 vị mentor gồm Nguyễn Minh Công, Nguyễn Việt Hùng, Văn Thành Công và Nguyễn Minh Tuấn “đứng ngồi không yên”. 

Thí sinh Trần Thị A Khin đem đến hai tác phẩm “Vũ Rối”“Út Bờm” cũng khiến dàn mentor bất đồng quan điểm. 


Tác phẩm “Vũ Rối” nhận được 3 sự bình chọn từ Nguyễn Minh Công, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Việt Hùng. 

NTK Vũ Việt Hà thẳng thắn nhận xét tác phẩm mang hơi hướng dân gian Nga chứ không phải là văn hóa Việt Nam. Trái ngược với NTK Vũ Việt Hà, NTK Nguyễn Minh Tuấn cực kỳ yêu mến tác phẩm này. Thậm chí, anh dùng quyền “cướp thí sinh” Trần Thị A Khin với tác phẩm “Vũ Rối” về đội của mình. 

Thí sinh Lê Minh Nhật sinh năm 2003 là thí sinh mùa thi năm trước đội NTK Nguyễn Minh Tuấn. Trở lại cuộc thi năm nay với tác phẩm “Trầu cánh phượng”, thí sinh này đã thành công thuyết phục NTK Văn Thành Công lựa chọn mình về đội.


Thí sinh Lê Minh Nhật với tác phẩm “Trầu cánh phượng”.

Thí sinh Kim Sô Vane Na với hai tác phẩm “Tinh hoa ca dao sắc Việt”“Kem ống vị tuổi thơ”. Thí sinh này đã khiến dàn mentor và cố vấn đồng cảm trước những chia sẻ đặc biệt và ý nghĩa của tác phẩm “Kem ống vị tuổi thơ”. Thậm chí, thí sinh này còn bật khóc trên sân khấu khi kể lại câu chuyện này. Dù là học trò của NTK Nguyễn Minh Công nhưng NTK Nguyễn Minh Tuấn đã “hớt tay trên” và chọn thí sinh này về đội. 


Thí sinh Kim Sô Vane Na với hai tác phẩm “Tinh hoa ca dao sắc Việt”.

Tập 2 cuộc thi Trang phục Văn hóa dân tộc của "Miss Grand Vietnam 2023" được phát sóng vào 20h30 ngày 21/7.