ĐỜI SỐNG

Lời khuyên dành cho cô gái tuổi đôi mươi

Tam Nguyên • 15-05-2022 • Lượt xem: 390
Lời khuyên dành cho cô gái tuổi đôi mươi

Có phải trong chúng ta, có rất nhiều cô gái vẫn còn gào khóc đau khổ trong đêm khuya, hay phải đứng mịt mờ mông lung giữa góc phố đông người mà không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Có phải trong chúng ta, có rất nhiều cô gái đang hoài nghi chính mình, đại loại như có phải tuổi trẻ làm gì cũng sai, bản thân làm gì cũng không được tốt?!

Tuổi đôi mươi là một độ tuổi thật lạ lùng, thật ngại ngùng và nhiều mông lung. Như cách nói nào đó “có tất cả nhưng lại chẳng có gì”, tuổi đôi mươi ngoài tuổi trẻ ra thì chẳng có gì cả. Muốn chứng minh bản thân nhưng lại bao lần vấp ngã, muốn thay đổi gì đó nhưng lại không ngừng bị đổi thay, muốn sống theo cách của chính mình nhưng lại bị hiện thực làm cho thức tỉnh. Ở độ tuổi này, muốn tìm một người thật lòng lắng nghe mình lại thấy quá khó, bản thân mông lung cũng chẳng có mấy ước mong có thể dễ dàng thực hiện. 

Bạn, cô gái trẻ tuổi đôi mươi, đang đấu tranh, đang hoang mang, đang mơ màng, đang xây định hướng cho mình, đang trăn trở nghĩ suy, đang tìm kiếm tương lai. Bạn biết rõ rằng: mình chưa trưởng thành và bản thân mình chưa có gì trong tay. Lúc này đây, bạn sẽ cần có lời khuyên đúng đắn giúp bản thân định hướng được con đường tương lai của mình. 

Phải có một sở thích để theo đuổi cả đời

Thế giới hiện đại khiến ta vô cùng bận rộn và căng thẳng, với quỹ thời gian ít ỏi dành cho vui chơi và giải trí. Ngay cả khi chúng ta quản lý tốt và có được một số thời gian rảnh rỗi, đa số chúng ta có xu hướng biến ngôi nhà của chúng ta thành nơi tập trung của những lo lắng và áp lực. 

Nuôi dưỡng một sở thích để theo đuổi cả đời có thể để chúng ta là chính mình và làm chúng ta vui thích. Theo đuổi một sở thích sẽ giúp giảm căng thẳng và giúp tâm trí chúng ta trở lên tươi sáng hơn.

Phải có một công việc đủ để nuôi sống bản thân

Tuổi đôi mươi có thể bạn sẽ rất khó tìm được một công việc đủ để có thể nuôi lấy bản thân mình, nhưng bạn cũng cần một công việc làm thêm để giúp bản thân có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tăng thêm kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ cá nhân. 

Phải có một mục tiêu mà có thể mất mấy chục năm mới đạt được

Đời người chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như chúng ta dám mơ ước, dám hành động. Để thực hiện những điều đó, bạn sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định, những mục tiêu có thể thực hiện dù trong thời gian rất dài chứ không phải đưa ra những thứ xa vời không thể thực hiện được để rồi đi lầm đường lạc lối.

Đừng yêu chỉ vì thấy cô đơn, gặp đúng người rồi hãy yêu

Hãy trân trọng bản thân mình, đừng vì cô đơn mà yêu một người. Trân trọng chính mình, yêu thương chính mình cho đến khi gặp đúng người thích hợp, bạn có thể dùng tất cả con tim để yêu người đó. Không tính toán, không lo sợ, không hoài nghi, không tiêu cực sẽ giúp bạn có một tình đẹp và trọn vẹn nhất.

Đừng trách bản thân không may mắn, hãy cố gắng và luôn nỗ lực

Trên đời này không phải người nào cũng nhận được “đặc ân” của thần may mắn, quan trọng là chúng ta có thể tự tạo ra cơ hội và nắm bắt nó từ những cố gắng của bản thân. Cô gái à, hãy nỗ lực không ngừng, bởi chỉ có cố gắng mới mang lại cơ hội và con đường dẫn đến thành công.  

Đừng để đánh mất bản thân vào tay cảm xúc

Cuộc sống sẽ trở nên ngày càng khó khăn nếu bạn đánh mất sự kiểm soát của bản thân vào những cảm xúc và suy nghĩ hàng ngày. Bởi cuộc sống không thể luôn vận động theo ý muốn và cảm xúc của bạn. Để thích nghi với điều này, cô gái à hãy học cách kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của chính bản thân mình nhé.

Cô gái à, tuổi đôi mươi đối với chúng ta có thể rất khó khăn, nhưng đừng để thời gian trôi qua kẽ tay rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng nắm được điều gì. Và hãy nhớ rằng, tuổi đôi mươi là để kiếm tiền chứ không phải kiếm chồng. Bởi thế hãy ra sức học tập, nỗ lực trong công việc. Khi ấm tấm thân rồi tự một người đàn ông xứng đáng sẽ đến.