GIẢI TRÍ

Luật sư riêng khẳng định có nhiều người bị lừa đảo giống 'Hoa hậu nhân ái' Thùy Tiên

Ngô Tôn • 07-05-2019 • Lượt xem: 2106
Luật sư riêng khẳng định có nhiều người bị lừa đảo giống 'Hoa hậu nhân ái' Thùy Tiên

Nếu làm rõ dấu hiệu bị lừa đảo, Thùy Tiên chắc chắn được bảo vệ danh dự trước vụ tố cáo 'quỵt' 1,5 tỷ đồng từ bà Đặng Thùy Trang.

Thông tin Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên xé giấy nợ 1,5 tỷ đồng được công chúng quan tâm thời gian qua.

Chiều 7/5, Thùy Tiên có cuộc gặp gỡ với báo giới và khẳng định: "Tôi không nhận bất cứ thứ gì từ chị Trang và anh Nguyễn Quan Trọng (như trong tờ giấy nợ được tung lên mạng) từ tiền mặt cho đến mọi công tác hỗ trợ đi thi. Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí".

"Giấy nợ ghi ngày 22/7/2018 là hết hạn hợp đồng, ngày đó tôi vẫn đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, trang cá nhân của tôi vẫn mở và số điện thoại vẫn hoạt động, nếu thấy tôi có nguy cơ trốn nợ, tại sao họ không tìm kiếm tôi vào thời điểm đó?" - Top 5 Hoa hậu Việt Nam cho biết.

Thùy Tiên và luật sư Nguyễn Minh Thuận trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 7/5

Song, bà Đặng Thùy Trang - em gái ông Nguyễn Quan Trọng phủ nhận mọi chia sẻ từ phía người đẹp: “Thùy Tiên đã nói sai. Tôi là người đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ để Thùy Tiên vay tiền. Thùy Tiên đã nhận đủ số tiền 1,5 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ cô ấy tham gia cuộc thi hoa hậu. Thùy Tiên nhận tiền mặt nên mới phải điểm chỉ tay. Cô ấy nói không có số tài khoản ngân hàng. Thùy Tiên lúc ký giấy đã đủ trình độ và hiểu biết về pháp luật. Nếu cô ấy không cầm tiền, cô ấy làm sao lại ký và ghi rõ đã nhận đủ tiền”.

Bà Thùy Trang cho biết thêm: "Chúng tôi muốn giải quyết với Thùy Tiên theo cách thông thường. Đó là thỏa thuận đòi tiền bằng miệng. Nhưng nếu cô ấy không thanh toán khoản nợ, chúng tôi sẽ phải gặp nhau ở tòa án dân sự".

Chia sẻ cùng Duyên dáng Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thuận (công ty luật Sài Gòn Việt Nam) cho biết: "Trong sự việc này, Đặng Thùy Trang khẳng định Tiên vay nợ 1,5 tỷ đồng còn Tiên khẳng định hoàn toàn không. Phải có cơ quan thứ 3 là tòa án vào cuộc để tìm kiếm chứng cứ, thông tin vụ việc. Không thể tố cáo người khác vay nợ 1,5 tỷ đồng nếu không có chứng cứ rõ ràng. Hiện tại, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ danh dự cho Tiên trước pháp luật".

Nếu sự việc được đưa ra tòa án giải quyết, theo ông Thuận, Thùy Tiên hoàn toàn có lợi thế. 

"Tiên có quyền tố cáo ra cơ quan điều tra để làm rõ nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo hay không. Chỉ cần chứng minh được điều này, Tiên sẽ hoàn toàn trong sạch. Theo tìm hiểu của tôi, ngay trong chiều nay đã có một số người rơi vào trường hợp của Tiên đứng lên tố cáo sự việc tương tự. Vì thế tôi khẳng định, Tiên hoàn toàn được bảo vệ tuyệt đối trước những cáo buộc vô căn cứ".

Duyên dáng Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin sự việc đến độc giả.