ĐỜI SỐNG

Lười thay bỉm có thể khiến trẻ bị sỏi thận

Lười thay bỉm có thể khiến trẻ bị sỏi thận • 31-10-2017 • Lượt xem: 8066
Lười thay bỉm có thể khiến trẻ bị sỏi thận

Theo QQnews, ở tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc, một bé trai dưới 1 tuổi đã mắc phải chứng sỏi thận chỉ vì bố mẹ lười thay bỉm cho bé.

Câu chuyện này làm dấy lên sự hoang mang của nhiều ông bố bà mẹ vốn coi thường việc thay bỉm thường xuyên cho con. Một viên sỏi đường kính 2cm, xuất hiện trong thận của một em bé là chuyện hiếm gặp. Các bác sĩ nghi ngờ bé trai này bị nhiễm trùng đường tiểu nên cũng vì vậy mà kết thành sỏi trong thận.

Một viên sỏi đường kính 2cm, xuất hiện trong thận của một em bé là chuyện hiếm gặp – Ảnh: Internet

Hơn nữa, đối với các bé trai, việc bố mẹ lười thay bỉm còn gây hại cho tinh hoàn. Mang bỉm bó chặt hoặc mang lâu sẽ khiến hơi bí lại, nhiệt độ tăng lên, trong khi đó, chỉ 34 độ C là nhiệt độ thích hợp cho tinh hoàn bé trai.

Khi thay bỉm, bố mẹ nên vệ sinh cho bé và lau khô trước khi mặc bỉm mới – Ảnh minh họa

Trẻ con thường được bố mẹ đóng bỉm để giữ vệ sinh. Tuy nhiên đóng bỉm như thế nào tốt cho con vẫn là vấn đề quan tâm của nhiều phụ huynh. Thời gian thay bỉm hợp lí là từ 4-5 tiếng / lần. Khi thay bỉm, bố mẹ nên vệ sinh hoặc rửa cho bé sạch sẽ, lau khô trước khi mặc bỉm mới. Bên cạnh đó việc chọn bỉm đúng kích cỡ, phù hợp với con cũng là một vấn đề cần lưu ý.

Tag: