ĐỜI SỐNG

Lượt trận cuối bảng B U.21 Quốc Gia: ĐKVĐ HVBĐ Nutifood sẽ bị loại?

Huyền Hân • 22-12-2022 • Lượt xem: 205
Lượt trận cuối bảng B U.21 Quốc Gia: ĐKVĐ HVBĐ Nutifood sẽ bị loại?

[22/12/2022] Ở bảng B, Hà Nội và Bình Dương sau 2 trận thắng với 6 điểm đã chắc chắn bước vào vòng tứ kết, còn ĐKV Học viện bóng đá Nutifood và U.21 Khánh Hòa sẽ chạm tránh nhau tìm kiếm tấm vé vớt đến với vòng tứ kết.

Xem thêm: 

ĐKVĐ U.21 HVBĐ Nutifood thua trận thứ hai tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 

Giành chiến thắng đậm, Gia Định giành vé sớm vào vòng tứ kết U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

U.21 Bình Dương – U.21 Hà Nội (15h ngày 22/12 SVĐ Vinh)

Đây là chỉ là cuộc phân định ngôi vị nhất nhì của bảng B. Cả hai đội U.21 Bình Dương và U.21 Hà Nội đã thể hiện trình độ vượt trội so với hai đội bóng cùng bảng đấu. Cả hai đội bóng đều được giá là đội bóng có đội hình đồng đều và chất lượng, cùng đó là những cá nhân xuất sắc có khả năng tạo đột biến bất cứ lúc nào. Bên phía U.21 Bình Dương là bộ đôi Vỹ Hào – Minh Khoa và U.21 Hà Nội là Văn Trường – Văn Tùng. Đây là bốn cầu thủ đã ghi dấu ấn của mình trong lối chơi và chiến thắng của đội nhà. Nếu cả hai đội bung sức thì đây là màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Nhưng việc cả hai đội đã chắc suất vào tứ kết, nên có thể họ sẽ thi đấu cầm chừng và cho trụ cột nghỉ ngơi. 

Tuy nhiên, nếu nhất bảng đấu này sẽ ở lại sân Vinh đá tiếp vòng tứ kết, còn nhì bảng bắt buộc phải di chuyển đến Hà Tĩnh thi đấu. Vì vậy, trước tình thế này, hai đội hoàn toàn có thể thi đấu sóng phẳng để có vị trí nhất bảng ở lại Vinh. Hiện tại U.21 Hà Nội đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước Bình Dương nên chỉ cần hòa là đứng đầu bảng và sẽ chờ gặp đội thứ ba hoặc nhì bảng A. Chúng ta cùng chờ màn so tài của 2 đội bóng đang đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch U.21 quốc gia năm nay.


U.21 Bình Dương


U.21 Hà Nội

U.21 Học viện Nutifood - U.21 Khánh Hòa (17h30 ngày 22/12)

Đương kim vô địch Học viện bóng đá Nutifood đã gây thất vọng lớn khi thất bại cả hai trận trước U.21 Bình Dương và U.21 Hà Nội. Giờ đây, U.21 Nuitifood chỉ còn trông chờ tấm vé vớt để bước vào vòng tứ kết. Nhưng để có được điều này, U.21 Nuitifood cần phải có điều kiện cần là phải thắng đậm U.21 Khánh Hòa và điều kiện đủ là mong cho đội thứ ba của 2 bảng A và C đừng có 4 điểm, nếu không nhà ĐKVĐ sẽ chính thức dừng cuộc chơi tại đây. Phải nói rằng qua hai trận đấu, U.21 Nuitifood thi đấu không thật sự tốt ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Ở hàng thủ, các học trò của thầy Giôm thi đấu khá mất tập trung, phòng ngự một cách quá lỏng lẻo, thường xuyên bị các tiền đạo đối phương vượt qua. Trên hàng tấn công của U.21 Nutifood cũng không khá, khi bỏ lỡ hàng loạt những pha bóng mười mười và sút hỏng cả phạt đền. 

Sở hữu tiền đạo trẻ tài năng Nguyễn Quốc Việt và là đội bóng ghi rất nhiều bàn thắng ở vòng loại U.21 nhưng đến với Vòng chung kết, sau 2 trận đấu họ chỉ có được một bàn thắng và bàn thắng đó lại là pha đá phản của hậu vệ Phúc Hậu (Bình Dương). Đặc biệt, trong cuộc chạm trán U.21 Bình Dương Nguyễn Quốc Việt đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, khiến sức tấn công của U.21 Học viện Nutifood bị giảm sút đáng kể. Và không biết Quốc Việt có thể có mặt trong lượt trận cuối hay không. 


Nguyễn Quốc Việt (U.21 Học viện Nutifood) gặp chấn thương.


U.21 Khánh Hòa

Còn với Khánh Hòa họ cũng giống Học viện Nutifood cũng phải cố gắng thắng đậm trong trận đối đầu trực tiếp và mong đội thứ ba ở C không có quá 3 điểm. Hy vọng cho 2 đội dù là khá nhỏ nhưng là động lực để họ chiến đấu hết mình trong trận đấu này.