GIẢI TRÍ

Lý do phim zombie Hàn Quốc ‘Ngôi trường xác sống’ gây tranh cãi nhưng vẫn 'hot'?

Tạ Doãn • 27-02-2022 • Lượt xem: 2486
Lý do phim zombie Hàn Quốc ‘Ngôi trường xác sống’ gây tranh cãi nhưng vẫn 'hot'?

Sau gần 1 tháng phát sóng, “Ngôi trường xác sống” (tựa Anh: “All of us are dead”) vẫn nằm trong top phim hot trên Netflix. Vì sao một tác phẩm xứ kim chi đề tài thây ma dài 12 tập này lại được yêu thích đến thế?

“Đặc sản” thây ma cộp mác xứ kim chi

Những năm trở lại đây, dòng phim zombie Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, từ “Train to Busan”, “Peninsula”, “Alive”… cho đến loạt phần thuộc sê ri “Kingdom” đình đám. Hầu hết phim thây ma xứ kim chi không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn tạo ra sức hút lớn đối với khán giả toàn cầu.

Thực chất, xác sống trong phim Hàn Quốc không có gì quá khác biệt so với “đồng loại” trên màn ảnh Hollywood, chúng đều mất nhân tính, khát máu và nguy hiểm. Tuy nhiên, Zombie trong phim Hàn Quốc di chuyển nhanh nhẹn và có chuyển động đa dạng hơn, thể hiện rõ nét văn hóa sống nhanh, đi vội vã và làm gì cũng gọn lẹ của người Hàn Quốc. Đồng thời, việc zombie Hàn Quốc luôn trong tư thế sẵn sàng chạy “thục mạng” khắp nơi cũng khiến người xem hồi hộp, sợ hãi hơn hẳn so với phim zombie phương Tây.

Tiếp nối “truyền thống” đó, thây ma trong “Ngôi trường xác sống” làm khán giả căng não lẫn rùng mình với từng chuyển động rầm rộ. “Đoàn quân” xác sống hừng hực khí thế leo trèo, chạy nhảy mỗi lần xuất hiện đều đẩy người xem rơi vào thế bồn chồn, lo lắng. Ở “Ngôi trường xác sống”, ê kíp còn khéo léo truyền tải văn hóa Hàn Quốc đặc trưng qua những câu thoại, bối cảnh trường học, đồng phục học sinh… và cả các mối tình “gà bông” ngọt ngào đáng yêu chuẩn phim tình cảm thường thấy trên màn ảnh nhỏ đất nước củ sâm.


Vẻ ngoài đẫm máu, đáng sợ của zombie cũng là một trong những đặc trưng chỉ có ở phim Hàn Quốc

Lồng ghép những thực trạng đáng sợ của xã hội

Chẳng những cải tiến các đặc điểm của zombie và thổi vào các yếu tố văn hóa đặc trưng, mà “Ngôi trường xác sống” còn lồng ghép vào nhiều hiện trạng xã hội Hàn Quốc ngày này và tư tưởng Đông phương về luật nhân quả một cách tinh tế. Những chủ đề đáng quan ngại như bạo lực học đường, khủng bố mạng xã hội, sinh con sớm ở tuổi vị thành niên, hệ thống giáo dục bất công, sự vô trách nhiệm của người lớn… đều được ê kíp phim cài cắm tài tình vào câu chuyện sinh tồn trước lũ xác sống khát máu.


Xác sống phim Hàn có độ dai sức kinh khủng

Đặc biệt, Hàn Quốc chứng minh họ là nước châu Á luôn có cách khai thác nạn bạo lực học đường hay và sống động nhất hiện giờ. Điển hình là phân đoạn nhóm nam sinh côn đồ Yoon Gwi Nam (Yoo In Soo đóng), Son Myeong Hwan (Oh Hee Joon) và Chang Hoon (Shin Jae Hwi) bắt nạt bạn học nữ Min Eun Ji (Oh Hye Soo). Cảnh đám thanh niên ép Min Eun Ji cởi áo và quay clip trong tình trạng bán khỏa thân gây nhức nhối quãng thời gian dài.


Nạn bạo lực học đường nhức nhối tại Hàn Quốc được đưa vào phim

Đáng tiếc, “Ngôi trường xác sống” với độ dài 12 tập lại chưa có câu trả lời thỏa đáng cho toàn bộ các vấn đề mà tác phẩm đưa ra. Ở nửa sau phim, tình tiết dần trở nên quanh quẩn và thiếu điểm nhấn, để rồi dẫn đến một cái kết mở. Song, đây có thể là ý đồ của đạo diễn Lee Jae Gyu, nhằm tạo tiền đề thực hiện các phần phim tiếp theo.


Phim phản ánh nhiều thực trạng đáng suy ngẫm

Kỹ xảo chỉn chu

“Ngôi trường xác sống” nổi bật hơn hẳn các dự án cùng thể loại bởi phần lớn nội dung đều được đặt trong bối cảnh học đường cùng quy mô dàn dựng vô cùng chân thật. Không gian trường học được vận dụng khá hợp lý từ lớp học nhạc, phòng phát thanh, sân thể dục, thư viện… để triển khai những cuộc đuổi bắt kinh hoàng giữa zombie và nhóm học sinh.


Quy trình biến đổi, diện mạo gớm ghiếc của những người bị nhiễm virus khiến người xem phải nổi da gà

Đáng chú ý, tạo hình zombie trong “Ngôi trường xác sống” cũng được đầu tư công phu cho thấy nền hoá trang phim ảnh của Hàn Quốc đang ở mức độ thượng thừa. Theo chuyên gia tạo hình phim “Ngôi trường xác sống” - cô Shin Ji Hae, mỗi diễn viên đóng vai xác sống mất tới hơn 2 giờ để hóa trang. "Zombie trong phim Hàn Quốc trông như những xác chết bị phân hủy với làn da lở loét và những vết sẹo chằng chịt trên người", MC Jae Jae nói lên cảm nhận của khán giả trong một chương trình giao lưu với Shin Ji Hae.


Bối cảnh phim hoành tráng và chân thật là điểm cộng lớn

Shin Ji Hae cũng cho biết cô đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu trước khi bắt tay vào sản xuất “Ngôi trường xác sống”. Cô nói: "Với các zombie trong phim nước ngoài, họ nhấn mạnh vào vùng đầu và phần xương sọ. Cấu trúc xương của các xác sống cũng khác biệt. Với phim Hàn, tôi hướng đến hình ảnh thực tế hơn, gợi cho khán giả cảm giác rõ rệt về những xác người chỉ vừa mới chết".

Bên cạnh đó, các diễn viên đóng zombie từ nhỏ đến lớn phải trải qua khóa huấn luyện kỹ lưỡng trước khi phim khởi quay. Tất cả sự chuẩn bị của ê kíp đã nhận được những thước phim chân thật và tạo hiệu ứng giật gân rất tốt. 

Dàn diễn viên trẻ tài năng

Thành công của “Ngôi trường xác sống” một lần nữa chứng minh rằng Hàn Quốc có sẵn một lớp diễn viên trẻ kế cận có đủ sắc lẫn tài. Dàn sao trẻ ở tuổi 9X đời cuối và 10X gồm: Park Ji Hoo (vai Nam On Jo), Yoon Chan Young (vai Lee Cheong San), Cho Yi Hyun (vai Choi Nam Ra), Lomon (vai Lee Soo Hyuk), Lee Yoo Mi (vai Lee Na Yeon), Yoo In Soo (vai Yoon Gwi Nam), Oh Hye Soo (vai Min Eun Ji)… đều sở hữu ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tốt.


Dàn diễn viên không có ngôi sao đình đám mà toàn là những gương mặt trẻ tuổi

Các diễn viên phối hợp ăn ý

Dàn diễn viên phụ như Ha Seung Ri (vai Jang Ha Ri), Lim Jae Hyuk (vai Yang Dae Su), Anh Seung Kyoon (vai Oh Joon Yeong), Son Sang Yeon (vai Jang Woo Jin)… cũng để lại ấn tượng mạnh dù xuất hiện không nhiều. Tất cả diễn viên trẻ đều hoàn thành trọn vẹn nhân vật của họ, truyền tải các thông điệp và ý nghĩa mà “Ngôi trường xác sống” muốn hướng đến.

Những tài tử minh tinh gạo gội như Kim Byung Chul (vai Lee Byeong Chan), Eom Hyo Seop (hiệu trưởng), Lee Kyu Hyung (vai Song Jae Il), Jeon Bae Su (vai Nam So Ju)… đều hoàn thành tốt vai trò điều tiết mạch phim “Ngôi trường xác sống” và đem đến cái nhìn đa chiều hơn cho khán giả.

“Ngôi trường xác sống” đương nhiên không phải là một bộ phim truyền hình hoàn hảo. Đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jae Gyu mắc phải không ít lỗi về tình tiết chưa mượt, cảnh phim bạo lực học đường gây tranh cãi, xây dựng nhân vật chưa rõ ràng… Song, cách tác phẩm làm mới lạ dòng phim zombie và lối khai thác tâm lý thú vị về những cô cậu học trò giữa ranh giới sống chết là điều rất đáng khen.


Fan kỳ vọng “Ngôi trường xác sống” sớm có phần 2