GIẢI TRÍ

Lý giải sự thành công của chương trình 'Mặt nạ ngôi sao'?

Ừng Nhi • 20-09-2022 • Lượt xem: 1322
Lý giải sự thành công của chương trình 'Mặt nạ ngôi sao'?

"Ca sĩ mặt nạ" là một trong những chương trình "hot" nhất hiện nay và đang nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Chỉ trong tập 1, chương trình đã xếp hạng 14 Top Trending YouTube với hơn 3,3 triệu lượt xem. Sau đó, chương trình vẫn liên tục có mặt trên Top Trending YouTube và đã cán mốc 100 triệu views sau 8 tập phát sóng. 
 

Chương trình "Ca sĩ mặt nạ" được mua bản quyền từ chương trình "King of Mask Singer" của Hàn Quốc. Chương trình gốc "hot" đến nỗi ngay cả Mỹ và các nước châu Âu cũng quyết định mua lại phiên bản này, được làm lại tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Trước đây, Việt Nam cũng từng xuất hiện chương trình này với tên gọi "Mặt nạ ngôi sao" ra đời từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, sự tái sinh của "King of Mask Singer" tại Việt Nam dưới phiên bản mang tên "Ca sĩ mặt nạ" lại thành công hơn rất nhiều so với chương trình ra mắt 5 năm trước đó.

Chương trình "Ca sĩ mặt nạ" đã đạt một trăm triệu lượt xem sau 8 tập phát sóng và vẫn đang tiếp tục chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Cùng một phiên bản nhưng "Ca sĩ mặt nạ" có nhiều điểm khác biệt lớn và làm nên sự thành công ngoài mong đợi. 

Được đầu tư công phu về phần hình ảnh

Sân khấu của chương trình "Ca sĩ mặt nạ" có quy mô hoành tráng với hình ảnh và màu sắc chủ đạo pha trộn đầy huyền bí. Không khó để thấy những bình luận khen ngợi, cũng như tình cảm của người hâm mộ dành cho sự đầu tư của chương trình: “Chương trình công phu quá. Phải công nhận sự chu đáo, chỉn chu từng chi tiết nhỏ tỉ mỉ. Nể phục chương trình”; “Chương trình đối với tôi tóm gọn chỉ một từ "Đỉnh". Vừa đã tai, vừa đã mắt. Cảm ơn chương trình đã đầu tư một cách chuyên nghiệp đến như vậy!”; "Chương trình có tâm có tầm nhất từ đầu năm 2022 tới giờ!!! Mình không phải fans gì hết, chỉ là người bình thường mà xem rất khâm phục sự đầu tư của chương trình, ca sĩ và ban cố vấn!";...

Ngay từ những tập đầu tiên, chương trình đã tạo được ấn tượng lớn cho khán giả vì những bộ mascot (linh vật) đầy màu sắc, được đầu tư vô cùng chỉn chu, đẹp mắt. Các nghệ sĩ bí ẩn có hẳn cả bộ trang phục mascot riêng được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết và là lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, việc đầu tư thiết kế cho 15 bộ mascot là một quá trình kỳ công suốt hơn 1 năm của cả ê kíp chương trình, với tổng chi phí lên đến hàng tỷ đồng. 


“Báo Mắt Biếc” - nghệ sĩ bí ẩn xuất hiện trong tập 2 còn được MC Ngô Kiến Huy giới thiệu là đeo vàng thật trên người để thể hiện sự kiêu sa, giàu sang của nhân vật.

Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông - "cha đẻ" của các bộ mascot từng tiết lộ yêu cầu "khó nhằn" của nhà sản xuất dành cho anh: "Điều đặc biệt nhất khi làm mascot đó chính là việc phải làm kín đáo cho 15 nghệ sĩ, giấu đi nhân dạng cơ thể, đầu phải đủ to để dễ thương nhưng tuyệt đối cực kỳ nhẹ nhàng nhất có thể. Đội lên phải cân bằng thoải mái. Mỗi nghệ sĩ đều có cá tính riêng, thế nên phải chiều lòng tất cả để họ được tự tin thể hiện giọng hát". Hơn nữa, qua từng vòng thi, các bộ mascot còn được thay đổi nhiều chi tiết để tạo mới mẻ cho người xem.

Không chỉ vậy, mỗi bộ mascot được tạo nên từ mỗi câu chuyện và tính cách khác biệt, các nghệ sĩ có thể thoải mái thể hiện cá tính riêng trong âm nhạc của họ. Đây chính là điểm mới lạ mà chưa có chương trình nào có được vào thời điểm này tại Việt Nam.


Song Luân từng cho biết sở dĩ anh chọn hóa thân thành Nhím Uiza vì cảm thấy con nhím khá giống tính cách của mình.


Vương Anh Tú cho rằng bản thân có nhiều nét tương đồng với hình tượng trâu, nhân vật mascot mà anh lựa chọn. Dù "cày cuốc" đã lâu và đã ngoài 30 tuổi nhưng sự nghiệp sáng tác của anh nhạc sĩ chỉ vừa mới khởi sắc khoảng 3-4 năm trở lại đây. 

Ban nhạc chất lượng 

Góp phần thành công cho những tiết mục của chương trình không thể không kể đến ban nhạc Hoài Sa. Những bản phối mới tại "Ca sĩ mặt nạ" do nhạc sĩ Hoài Sa cùng các thành viên ban nhạc "điều chế" như mang một màu sắc mới. Và qua mỗi tập phát sóng, người hâm mộ luôn không ngừng "trầm trồ" khi được nghe lại những ca khúc quen thuộc một thời với một phong cách đặc biệt và cuốn hút hơn.

"Lady Mây", "Báo Mắt Biếc", "Kim Sa Ngư", "O Sen", "Bướm Mặt Trăng", "Phượng Hoàng Lửa",... là những nhân vật khiến khán giả phải "nổi da gà" với màn xử lý các nốt cao mà không phạm bất kỳ sai sót nào. Sân khấu âm nhạc hoàn hảo đến mức khiến fans từng ngờ vực liệu các nghệ sĩ bí ẩn có hát nhép đằng sau bộ mascot.

Đứng trước sự nghi ngờ từ phía công chúng, nhạc sĩ Hoài Sa - Giám đốc âm nhạc "Ca sĩ mặt nạ" khẳng định chắc nịch: "Giọng hát thật rất rõ ràng nên giới chuyên môn nghe chắc chắn sẽ biết ngay. Tôi xin khẳng định với các bạn rằng các tiết mục biểu diễn của các nhân vật mascot trên sân khấu "The Masked Singer Vietnam" là hát live 100% và chỉ ghi hình một lần". Điều đó càng cho thấy sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ bí ẩn và tâm huyết của ban nhạc đặt trong từng tiết mục.  

Là một trong những thành viên đảm nhận vị trí âm thanh các bản phối của dàn nghệ sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy tự hào chia sẻ: "Duy không ngạc nhiên lắm khi có những ý kiến như vậy vì theo Duy nghĩ từ xưa đến giờ chưa có một chương trình nào chất lượng âm thanh live tốt như "Ca sĩ mặt nạ". Việc khán giả chưa biết được thang chuẩn cao như vậy thì mọi người có thể nghĩ chương trình thu lại để tốt hơn, đối với Duy điều này không vấn đề gì cả. Với những bình luận như vậy, Duy cảm thấy càng vui vì qua đó khẳng định chất lượng âm thanh của chương trình đang rất cao".

Không chỉ tôn vinh giọng hát của các nhân vật mascot, mà ban nhạc đại tài còn khiến cho khán giả “điên đảo” với những giai điệu “đốt cháy” cả sân khấu. Chương trình đã liên tục  nhận được “cơn mưa” lời khen từ phía công chúng yêu nhạc dành cho ban nhạc: "Giọng ca và hòa âm tuyệt vời, bây giờ mới thấy đẳng cấp của ban nhạc Hoài Sa"; "Hay quá đi thôi, trong đầu mình cứ không ngừng phảng phất giai điệu bài hát, nhất là đoạn phối giọng hát thì khoan thai, ma mị trên nền nhạc dồn dập cứ như hai thế lực đang giằng xé vậy. Còn những đoạn nhạc khoan thai thì có những tiếng như kim loại lạnh lùng rơi rớt giữa đêm vắng... Nói chung là sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát và bản phối"; "nhờ chương trình này, playlist của mình thêm hơn 20 bài hát rồi, vì ca sĩ quá hay, bản phối quá đỉnh";... 

Nơi hội tụ những nhân vật nổi tiếng

15 nhân vật bí ẩn xuất hiện tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" đều là những nghệ sĩ đã có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Với giọng ca và sự duyên dáng, khi được "ngụy trang" dưới bộ trang phục mascot, các nghệ sĩ bí ẩn đã mang đến nhiều điều bất ngờ cho cả ban cố vấn và người hâm mộ.

Hơn thế nữa, sân khấu "Ca sĩ mặt nạ" cũng là nơi mà các nghệ sĩ được "cháy hết mình" với niềm đam mê ca hát. Họ như đang "sống thật" với cảm xúc và cá tính âm nhạc của riêng mình. Họ có cơ hội khẳng định bản thân, trải lòng với khán giả và tạo nên một dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc.  


Tập 4 cũng là tập có màn lộ diện đầu tiên, các cố vấn đã phải "há hốc" khi biết Vũ chính là "Phi Hành Gia Heo". Anh chàng rất hiếm xuất hiện trong các chương trình giải trí nay lại lộ diện trên sân khấu "Ca sĩ mặt nạ". 

Màn lộ diện của "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu trong tập 7 càng mang đến nhiều cảm xúc vỡ òa cho khán giả. Không những thế, sự lộ diện của cô nàng đã giúp cho tập 7 đạt Top 1 Trending YouTube sau 5 ngày phát sóng. Hiệu ứng của chương trình còn khiến Lương Bích Hữu phủ sóng trên mạng xã hội trong 1 tuần liền, những ca khúc đình đám một thời của nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ khơi gợi lại và chia sẻ rầm rộ. 

Không kém cạnh "Kim Sa Ngư", "Bướm Mặt Trăng" - Trung Quân Idol đã tạo nên "cơn sóng" mạnh mẽ, đưa “The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ” tập 9 đạt Top 1 Trending YouTube sau chưa đầy 24 giờ phát sóng. Là người ít tham gia các chương trình truyền hình nhưng lại quyết định có mặt tại “Ca sĩ mặt nạ”, Trung Quân cho biết lý do là để mọi người thấy được nhiều điều từ mình hơn ngoài giọng hát, và đây cũng là cơ hội để anh chàng hát những bài hát mà mình rất thích, xem có ai nhận ra mình không. 

Gần đây nhất, danh tính "Miêu Quý Tộc" cũng được tiết lộ, chính là ca sĩ Hà Nhi - top 4 Vietnam Idol 2015. Đây cũng chính là nữ ca sĩ mà khán giả đã nhận ra ngay từ khi cất giọng ở vòng đầu tiên.

Các nhân vật bí ẩn qua các tập lộ diện gần đây càng cho thấy "ma lực" của chương trình vô cùng lớn. Người hâm mộ càng không ngừng tò mò, luôn chờ đợi để biết được danh tính của các nhân vật mascot còn lại.

Quy tụ dàn cố vấn hài hước cùng nam MC điển trai

Bên cạnh hai vị cố vấn chuyên môn là ca sĩ Tóc Tiên và rapper Wowy, nghệ sĩ Trấn Thành chính là một trong ba cố vấn quyền lực của chương trình. Là người yêu âm nhạc, Trấn Thành nhớ được rất nhiều nghệ sĩ về giọng hát và cả phong thái trình diễn của họ. Dàn cố vấn cũng là tâm điểm chú ý trong mỗi số phát sóng của chương trình với những nhận xét hài hước, dí dỏm nhưng cũng không kém phần sâu sắc và mang tính chuyên môn cao.

Đồng hành trong mỗi tập phát sóng, sẽ còn xuất hiện một cố vấn khách mời cũng không kém phần đặc biệt như ca sĩ Minh Hằng, Trúc Nhân, Hari Won, Đức Phúc,...  


Trấn Thành tràn đầy tự tin với vị trí cố vấn, anh cho biết: “Tôi là người khiêm tốn, ngày hôm nay tôi đã sẵn sàng bước vào thế giới của mặt nạ và tôi quyết tâm sẽ lột trần mặt nạ. Bây giờ nghệ sĩ hòa tấu tôi còn biết thì ca sĩ nào giấu mặt được với tôi ạ!”.


Là nữ cố vấn cố định duy nhất trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ", ca sĩ Tóc Tiên cũng không kém cạnh đồng nghiệp, cô còn khiến MC Ngô Kiến Huy và Trấn Thành phải "sợ" với độ chịu chơi của mình khi đặt cược:“Em mà sai là em bỏ nghề luôn”.


Wowy là cố vấn chuyên môn của chương trình, được biết anh chàng đã phải tập luyện kỹ càng để có thể nhìn thấy được "10/10”.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của nam MC điển trai Ngô Kiến Huy càng làm cho chương trình "Ca sĩ mặt nạ" vui nhộn hơn, thu hút đông đảo người hâm mộ.


Là MC của chương trình, Ngô Kiến Huy cũng là một nhân tố quan trọng trong việc dẫn dắt chương trình và cung cấp những thông tin cần thiết cho các cố vấn.