GIẢI TRÍ

Mai Thu Huyền khó xử khi được vinh danh 'nữ hoàng' ở chương trình đang bị thanh tra?

G-Dragon • 14-07-2019 • Lượt xem: 1068
Mai Thu Huyền khó xử khi được vinh danh 'nữ hoàng' ở  chương trình đang bị thanh tra?

Nhiều người bất ngờ khi Mai Thu Huyền có mặt trong panno in hình các “nữ hoàng” của chương trình “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”.
 

Liên quan đến những ồn ào xung quanh chương trình “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”; mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục bàn tán về việc diễn viên Mai Thu Huyền được vinh danh cùng với các “nữ hoàng” của cuộc thi.

Theo đó, trong tối ngày 12/7, đêm “Gala dinner Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội; tại sảnh 1 nơi đặt các tấm panno in hình các “nữ hoàng” của chương trình nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi trong số đó có in hình ảnh của diễn viên, MC Mai Thu Huyền. 

Thậm chí, sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc vì sao cô Trúc lại được vinh danh tại nơi này.

Hình ảnh MC, diễn viên Mai Thu Huyền được đặt cùng với các tấm panno in hình các “nữ hoàng”.

Theo Tổ quốc, Mai Thu Huyền xác nhận việc cô được ban tổ chức (BTC) “Nữ hoàng thương hiệu 2019” mời với vai trò khách mời nhưng không phải vinh danh. Do đó nữ diễn viên cho biết cô sẽ hỏi lại phía BTC cuộc thi về việc vì sao lại in hình cô và để chung với các danh xưng trong cuộc thi.

Diễn viên Mai Thu Huyền.

Trước đó, nhiều người không khỏi hoang mang khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc thi "Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019", trong đó chương trình sẽ trao giải cho các "danh xưng" chưa từng có trong lịch sử nhan sắc Việt Nam như: “Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam”, “Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam”, “Á hoàng 2 Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng Việt Nam”,…. 

Ngay sau đó dư luận đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt về vụ việc này.

Thiếp mời gây tranh cãi của cuộc thi "Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019".

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận về cuộc thi trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn rà soát xử lý triệt để.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ VHTTDL nêu quan điểm: Danh xưng tự phong rất kêu như Nữ hoàng văn hóa tâm linh, nữ hoàng này, ông hoàng nọ… cho thấy những danh hiệu này thể hiện sự háo danh, bất bình thường trong xã hội.

“Bộ VHTTDL một lần nữa khẳng định và bày tỏ quan điểm không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý cùng các tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc và danh xưng tự phong tùy tiện như thế”, ông Bình nói.

Sáng 13/7, lễ tôn vinh của cuộc thi "Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019" đã tổ chức tổng duyệt dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Chiều 13/7, Giám đốc Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội có văn bản không đồng ý cho tổ chức chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019.

Trong văn bản do Giám đốc Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội ký nêu: Ngày 25/6/219, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô ký hợp đồng số 26 về việc cho Công ty CP Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh thuê địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019 vào tối 13/7 tại Hội trường lớn."

Để đảm bảo việc tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019" theo đúng quy định của pháp luật, Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đã nhiều lần yêu cầu Công ty Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019". Nhưng cho đến thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 13/7, Công ty CP Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh không cung cấp được các giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc tổ chức chương trình này", lãnh đạo Cung nêu.

Vì vậy, Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội không đồng ý để Công ty CP Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" mà chỉ tổ chức biểu diễn nghệ thuật 2 bài hát hát theo đúng Giấy phép của Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc trước đó cấp vào tối 13/7 tại Hội trường lớn.