THỂ THAO

Màn trình diễn ấn tượng của Wushu Việt Nam tại sân chơi thế giới

Hoàng Sơn • 22-11-2023 • Lượt xem: 1221
Màn trình diễn ấn tượng của Wushu Việt Nam tại sân chơi thế giới

Tại Giải Wushu vô địch thế giới 2023 diễn ra ở Mỹ, đội tuyển Wushu Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành đến 5 tấm Huy chương vàng để đứng vị trí thứ 2 chung cuộc.

Xem thêm:

Kết quả vòng loại 2 World Cup 2026 (16/11): Các đội bóng Đông Nam Á gây thất vọng 

Xác định hai nhân vật kỳ cựu vào chung kết Futsal Cúp Quốc gia 2023

Giải vô địch Wushu thế giới 2023 diễn ra từ ngày 17 đến 21/11/2023 tại Texas (Mỹ). Tham dự giải đấu có góp mặt của 500 vận động viên đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại giải đấu năm nay, Liên đoàn Wushu thế giới và Ban tổ chức đã quyết định đưa nội dung taolu dành cho nam với 11 bộ huy chương và taolu nữ có 11 bộ huy chương. Ở đối kháng sẽ tranh tài 7 hạng cân nam, nữ từ 48kg tới 75kg.

Đội tuyển Wushu Việt Nam tham dự giải đấu lần này với 13 vận động viên gồm Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Lan, Phương Nga, Kiều Trang, Phương Giang, Thu Thủy, Phương Nhi, Mạnh Cường, Duy Hải, Huy Hoàng, Đỗ Đạt, Văn Tâm, Nông Văn Hữu.

Đặng Trần Phương Nhi thi đấu xuất sắc để mang về 2 HCV, 1 HCB cho đội tuyển Wushu Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Đây là giải đấu vô cùng thành công với đội tuyển Wushu Việt Nam khi giành đến 5 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng, để xếp vị trí thứ 2 chung cuộc. Những võ sĩ đã “gặt vàng” cho đoàn Việt Nam gồm Huỳnh Đỗ Đạt (hạng 70kg nam), Nguyễn Thị Lan (hạng 48kg nữ), Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60kg nữ) và Đặng Trần Phương Nhi (nội dung nam quyền nữ và biểu diễn nam côn nữ).

Kết quả này được xem là thành tích tốt nhất của đội tuyển Wushu Việt Nam trong những năm tham dự giải vô địch thế giới. Thành tích nổi bật của Wushu Việt Nam tại giải sân chơi thế giới trước đây là vào năm 2019, khi mang về 1 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.

Trong khi đó, vị trí dẫn đầu tại Giải Wushu vô địch thế giới 2023 thuộc về ĐT Wushu Trung Quốc.