ĐỜI SỐNG

Mark Zuckerberg bị mù màu “đỏ”, “xanh lá cây” và 20 sự thật thú vị khác

Sky • 19-03-2019 • Lượt xem: 1123
Mark Zuckerberg bị mù màu “đỏ”, “xanh lá cây” và 20 sự thật thú vị khác

Mark Zuckerberg chính là "bộ não" đằng sau mạng xã hội phổ biến nhất thế giới Facebook. Tỷ phú trẻ tuổi này còn sở hữu những sự thật thú vị ít người biết đến.

1. Mark từng suýt đầu quân cho Microsoft

Trong những năm cuối trung học phổ thông, ông góp phần tạo ra một ứng dụng gọi là “Synapse Media Player”, một ứng dụng chơi nhạc lưu lại những bài hát yêu thích của người dùng qua đó tạo ra những danh sách nhạc dựa trên sự lựa chọn, mà sau này chính là tiền thân của Spotify hay Pandora.

Microsoft đã cố gắng mua lại ứng dụng này cùng với việc chiêu mộ Zuckerberg, tuy nhiên thay vì làm việc cho gã khổng lồ ở Seattle, tỷ phú này và đồng sáng lập ứng dụng là Adam D’Angelo (người sau này đã tạo ra Quora) đã tiếp tục con đường học tập.

2. Viết phần mềm từ khi còn học trung học

Khi 12 tuổi, ông chủ Facebook đã tạo ra một ứng dụng nhắn tin ZuckNet giúp nha sĩ có thể sắp xếp lịch hẹn với các bệnh nhân.

3. Mark yêu thích văn hóa đại chúng

Một trong những cuốn sách yêu thích của Mark Zuckerberg là “The Aeneid”, và chương trình TV  “The West Wing” của nhà văn Aaron Sorkin, người sau này là biên kịch cho bộ phim nói về sự thành lập của Facebook: “The Social Network”.

4. Nổi tiếng là người đơn giản

Cho dù hiện giờ Mark sống tại “ngôi nhà thông minh” với người quản gia “trí tuệ nhân tạo” được Morgan Freeman lồng giọng, trong một bài phỏng vấn với The New Yorker năm 2010, ông nói trước đây ông tìm nhà trên Craigslist( một trang mạng rao vặt).

5. Giao diện của Facebook là do tỷ phú công nghệ này bị …mù màu

Logo của Facebook là màu xanh dương vì Zuckerberg bị mù màu “đỏ” và “xanh lá cây”.

6. Mark không phải một lập trình viên siêu đẳng

Ông học code lần đầu từ cuốn sách “C++ for Dummies”.

7. Nói được nhiều thứ tiếng

Zuckerberg thích tìm hiểu về ngôn ngữ cổ Latin, ngoài ra ông có thể nói được tiếng Trung Quốc.

8. Ông từ chối nhiều lời đề nghị mua lại Facebook

Rất nhiều công ty lớn từng ngỏ ý mua lại mạng xã hội này - từ NewsCorp, Myspace, Viacom, Yahoo, NBC, Microsoft (lần này không phải ứng dụng nghe nhạc nữa) và thậm chí Google. Tuy nhiên Mark đã từ chối và tự mình duy trì hoạt động của Facebook .

9. Ông chủ MXH và vợ gặp nhau ở một nơi “dở khóc dở cười “

Tỷ phú trẻ tuổi và vợ là Priscilla Chan gặp nhau trong… phòng vệ sinh của một bữa tiệc đại học tại Harvard.

10. Ông ngưỡng mộ Steve Jobs

Phong cách lãnh đạo của vị sáng lập quá cố Apple đã truyền cảm hứng cho dòng chữ trên card business của Mark: “I’m CEO, bitch” (Tôi mới là CEO ).

11. Mark sử dụng… Twitter

Tuy nhiên ông không “tweet” nhiều, chỉ vỏn vẹn chừng 20 lần kể từ 2009.

12. Yêu thích thể thao

Năm 2016, ông đặt mục tiêu chạy bộ 750 km và hoàn thành mục tiêu chỉ trong vòng nửa năm.

13. Ông ngưỡng mộ những vĩ nhân như Albert Einstein và Pablo Picasso

Danh ngôn yêu thích trên Facebook của Mark là: “Make things as simple as possible but no simpler” của Einstein (Làm mọi thứ đơn giản hết mức có thể nhưng không được sơ sài) và câu nói của Picasso “All children are Artists. The problem is how to remain an artist once you grow up” (Mọi đứa trẻ đều là nghệ sĩ. Vấn đề của chúng là giữ được cái máu nghệ thuật khi trưởng thành).

14. Trang cá nhân của ông chủ Facebook có tới một đội quản lý

Được biết có tới 12 người chịu trách nhiệm giám sát những bình luận, viết trạng thái và gỡ bỏ những bức ảnh trên trang của ông.

15. Ông là bạn thân thiết với Vin Diesel

Trong bài phỏng vấn với The New York Times, diễn viên “Fast and Furious” cho biết trong một lần được mời tới trụ sở Facebook, Mark nói với Diesel rằng bộ phim yêu thích của ông là phim Điệp viên XXX. Diesel trích dẫn một câu nói của nhân vật mà ông thủ vai tuy nhiên sau đó bị chính Mark “chỉnh lại”.

16. Ngoài đời Mark không cao như trong ảnh

Theo biên kịch của Wired, Graham Starr, ông chủ Facebook chỉ cao khoảng 1m74, tuy nhiên ông có một vài thủ thuật giúp mình cao hơn, cụ thể là ông luôn đứng gần máy ảnh hay giữ cho người thẳng khi chụp cùng những người khác.

17. Áo phông của Mark Zuckerberg được bán với giá 300-400 đô la

Tỷ phú này được biết đến luôn mặc một chiếc áo phông xám hoặc một chiếc Hoodie, quần jean và vài đôi Nike. Trả lời trên Q&A năm 2014, ông nói :”Tôi muốn mình có ít sự lựa chọn nhất có thể để khỏi tốn thời gian trong việc lựa chọn, thay vào đó là việc cống hiến cho cộng đồng”.

Tuy nhiên, chiếc áo “huyền thoại” này hóa ra được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Italia với giá rơi vào khoảng 300-400 đô la. Hãng bán lẻ Vresh Clothing thậm chí nghiên cứu về chất liệu của chiếc áo để tạo ra những phiên bản “replica” cho những ai muốn bắt chước phong cách của CEO Facebook.

18. Ông không thể bị chặn trên Facebook

Nếu bạn có ý định chặn “Mark” hay vợ của ông trên Facebook, sẽ có một dòng thông báo hiện ra: “This profile can’t be blocked for now”.

19. Mark tiêu cả mớ tiền cho an ninh

Vào 2017, Facebook tiêu tốn 7,3 triệu đô la , để “giữ” cho Zuckerberg an toàn. Con số này trong 2016 là 4.9 triệu đô-la

20. Không sở hữu siêu xe

Mark không hứng thú lắm với những “quái thú”, siêu xe hạng sang. Được biết tỷ phú này đang lái chiếc Acura TSX giá khoảng 700 triệu VND và một chiếc Volkswagen Golf GTI.