THỂ THAO

Max Domi kế thừa sự nghiệp của cha ở Maple Leafs: 'Giấc mơ thành hiện thực'

Nhi Phan • 06-07-2023 • Lượt xem: 854
Max Domi kế thừa sự nghiệp của cha ở Maple Leafs: 'Giấc mơ thành hiện thực'

Mới đây, vận động viên Maxwell Johannes Domi vừa ký kết bản hợp động triệu đô với câu lạc bộ (CLB) khúc côn cầu Toronto Maple Leafs. 

Xem thêm:
Women’s Volleyball Nations League 2023: Chỉ có 2 đại diện châu Á góp mặt trong top 8
Novak Djokovic khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon 2023

Vào mùa giải tới, Max Domi sẽ bước lên sân băng với tư cách là thành viên của Toronto Maple Leafs, sau khi vận động viên 28 tuổi ký hợp đồng một năm trị giá 3 triệu đô la Mỹ với đội bóng Canada. Giấc mơ của Max Domi đã trở thành hiện thực sau thời gian dài khao khát được cống hiến cho CLB. Việc được khoác lên mình chiếc áo đấu của Maple Leafs có ý nghĩa rất quan trọng với vận động viên khúc côn cầu người Canada khi anh có thể kế thừa cha mình ở đội bóng này. 

Ngoài việc chơi cho đội bóng cũ của cha, Max Domi còn rất nóng lòng được thi đấu trên sân băng của Maple Leafs cùng với các vận động viên tài năng. Max chia sẻ rằng: “Tôi thực sự phấn khích khi trở về nhà và chơi với những người như Auston (Matthews), Mitch (Marner), John (Tavares), Willie (Nylander), cả Morgan (Reilly) và tất cả những cầu thủ tuyệt vời. Một đội tuyệt vời khi có quá nhiều tài năng.” 


Max Domi đã biến giấc mơ thành hiện thực. 

Cha của Max Domi là Tie Domi, cũng từng chơi cho Maple Leafs từ năm 1995 đến năm 2006 và được nhiều người hâm mộ yêu thích với kỹ năng thi đấu đa dạng, nhiều màu sắc. Tie Domi cho biết điều tuyệt vời nhất với ông là được chơi ở sân trượt này cho Toronto Maple Leafs với sự lấp đầy của các cổ động viên. Đó sẽ là một cảm giác không bao giờ quên được trong cuộc đời của cha Max. 

Max Domi có mối quan hệ thân thiết với Brad Trelife -  tổng giám đốc Maple Leafs từ những ngày anh ấy còn ở Arizona Coyotes. Tuy nhiên, bản hợp đồng giữa Max với Maple Leafs là vì kỹ năng chơi đa dạng của Domi được Trelife phát hiện chứ không phải vì quan hệ giữa CLB với cha anh ấy. 

Đây không phải là bản hợp đồng kế thừa cũng không phải bất cứ điều gì khác. Ngoài việc, chúng tôi nghĩ rằng Max Domi là cầu thủ thực sự giỏi để giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu.” - Brad Trelife chia sẻ về vấn đề hợp đồng với Max Domi. 

Với khả năng linh hoạt, chơi được nhiều vị trí từ trung tâm, chơi cánh hay có thể di chuyển lên xuống cùng phong độ thi đấu đỉnh cao gần đây khiến CLB Maple Leafs cảm thấy Max Domi rất phù hợp trong đội hình mà họ mong muốn. 


Cơ hội được thi đấu cho Maple Leafs của Max Domi là vì tài năng của vận động viên 28 tuổi được công nhận. 

Được biết, Maple Leafs là CLB thứ bảy mà tuyển thủ này khoác áo. Trước đó, Domi từng có thời gian làm việc ở Toronto Maple Leafs, Arizona Coyotes, Montreal Canadiens, Columbus, Blue Jackets, Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks và Dallas Stars.

Ở tuổi 28, Domi đã có 20 bàn thắng, 36 pha kiến tạo cho 80 trận đấu trong màu áo của hai đội bóng Chicago Blackhawks và Dallas Stars ở mùa giải trước. Đặc biệt, trong trận chung kết Western Confenrence, Max Domi đã ghi 3 thắng và 10 pha kiến tạo cho CLB Dallas Stars. Mùa giải 2018/2019, Domi ghi được 72 bàn thắng sau 82 trận, đây cũng là mùa giải mà vận động viên Canada để lại nhiều ấn tượng nhất.. 

Ngoài Max Domi, Maple Leafs còn ký thêm bản hợp đồng 5,5 triệu đô la Mỹ với cầu thủ chạy cánh Tyler Bertuzzi. “Tôi nghĩ rằng cả hai (Max và Bertuzzi) sẽ mang lại giá trị cho chúng tôi, Maple Leafs cần thêm những nhân tố như vậy trong cuộc chiến của mình.” - Theo Brad Trelife.

Toronto Maple Leafs cũng nói lời tạm biệt với 8 cầu thủ vào cuối tuần qua như tiền đạo Ryan O’Reilly, Michael Bunting, Noel Acciari, Alexander Kerfoot cùng với các hậu vệ Luke Schenn, Justin Holl, Erik Gustafsson và thủ môn Erik Kallgren.