ĐỜI SỐNG

Mẹo trị ngứa da đầu cực hay, chỉ một tuần là hiệu quả

Quỳnh Phương • 12-04-2023 • Lượt xem: 985
Mẹo trị ngứa da đầu cực hay, chỉ một tuần là hiệu quả

Đời sống công nghiệp bận rộn, hóa mỹ phẩm là lựa chọn phổ biến cho tất cả việc chăm sóc từ tóc đến body. Không thể phủ nhận tính tiện lợi và hiệu quả của các nguyên liệu công nghiệp này, nhưng do cơ địa, nhiều người trong số đó gặp phải những vấn đề không mấy suôn sẻ.

Ngứa da đầu vô cùng phiền toái, khi bạn đang tập trung rất cao độ nhưng phải ngừng ngay dòng suy nghĩ vì bị làm phiền bởi một cơn ngứa da đầu ghé thăm bất thình lình. Bạn đang cố gắng thanh lịch hết sức trước một đồng nghiệp nam khi cùng nhâm nhi ly cà phê đầu buổi sáng tươi đẹp. Cơn ngứa da đầu ập đến, khiến mọi nỗ lực ghi điểm của bạn trở thành không khả dụng, thậm chí còn bị chộp mác vô duyên.

Hãy thử 3 bài thuốc dân gian được Đông y khuyên dùng sau đây để thoát khỏi những cơn ngứa da đầu đầy ấm ảnh.

Lá cúc tần

Lấy khoảng 40 lá cúc tần rửa sạch rồi cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ đun đến khi thành nước màu xanh thì để nguội. Sau đó dùng nước này để gội đầu. Trong khi gội hãy cố gắng massage thật lâu để các tinh chất từ lá cúc thẩm thấu vào da và thực hiện “nhiệm vụ" của nó.

Lá hoa cúc có chứa thành phần tinh dầu đặc biệt, có khả năng ức chế quá trình sinh gàu hiệu quả. Đặc biệt thích hợp trị gàu nhiều do phong nhiệt ở kinh gan gây ra. Nếu bạn có các triệu chứng khô mắt, ngứa đầu và gàu, bạn cũng có thể thử.

 

Bia

Chà tóc với bia mỗi tuần hoặc hai lần, hiệu quả khá tốt. Không chỉ có thể bảo vệ tóc mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Khi sử dụng, trước tiên gội sạch và lau khô tóc, sau đó thoa đều 1/8 chai bia lên tóc, dùng tay massage nhẹ nhàng để bia thấm vào chân tóc. Sau 15 phút, gội đầu bằng nước sạch, sau đó chải đầu bằng lược gỗ hoặc lược sừng. Các dưỡng chất hữu hiệu trong bia có tác dụng trị liệu tốt trong việc ngăn tóc khô gãy rụng, đồng thời có thể làm tóc bóng mượt. 

Baking soda

Trước hết, baking soda là một nguyên liệu cấp thực phẩm có thể ăn được hoặc dùng để gội đầu, là một trong những chất thay thế tự nhiên cho dầu gội đầu. Tên hóa học của nó là natri bicacbonat, là một loại muối có tính axit được hình thành bằng cách trung hòa bazơ mạnh và axit yếu. Khi hòa tan trong nước, baking soda có tính kiềm yếu, có khả năng loại bỏ dầu rất mạnh và có thể làm dịu các triệu chứng ngứa da đầu.

Nếu sử dụng baking soda, tỷ lệ của nó với nước thường là 1:2, tức là 500ml nước được trộn với 25g baking soda (khoảng hai thìa cà phê). Lưu ý nhiệt độ nước không được quá cao, nếu không baking soda sẽ bị phân hủy. Khi pha xong, khuấy đều, để dung dịch nước tiếp xúc hoàn toàn với tóc và da đầu, dùng tay massage nhẹ nhàng da đầu trong 1 phút rồi xả sạch.

Theo Sina