ĐỜI SỐNG

Miền Trung: Mưa lớn khiến nhiều bản làng bị cô lập, hơn 4.000 học sinh nghỉ học

DDVN • 26-09-2023 • Lượt xem: 1917
Miền Trung: Mưa lớn khiến nhiều bản làng bị cô lập, hơn 4.000 học sinh nghỉ học

Mưa lớn từ ngày 25 - 26.9 khiến nhiều nơi tại Hà Tĩnh và Quảng Bình bị nước lũ chia cắt và sạt lở đất; hàng nghìn học sinh không thể đến trường.

Nhiều bản làng ở Quảng Bình bị chia cắt cô lập

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình, mưa lớn từ tối 25 - 26.9 khiến nhiều tuyến đường vào các thôn bản khu vực biên giới bị chia cắt.

Huyện biên giới Minh Hóa có nhiều nơi bị ngập cục bộ và chia cắt giao thông. Ngầm (đoạn đường được thiết kế thấp để nước lũ tràn qua tự nhiên) Ka Ai, ngầm Hà Nông (xã Dân Hóa); các ngầm Cô Pi, Tà Cổ (xã Trọng Hóa) và đường vào xã Hóa Sơn nước bị ngập sâu 0,5 - 1m, người và xe không qua lại được.

Tuyến quốc lộ 12A đoạn qua bản Yleng, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) có một điểm sạt lở. Khoảng 50m3 đất đá đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Một số tuyến đường vào các bản khu vực biên giới huyện Minh Hóa bị nước lũ chia cắt, không thể qua lại.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo cho đơn vị quản lý đường bộ khắc phục điểm sạt lở.

Tại huyện Lệ Thủy, tuyến quốc lộ 9B đoạn đi xã Lâm Thủy bị sạt lở nặng tại Km80+100 gây ách tắc giao thông. Huyện Quảng Ninh có đoạn đường vào bản Dốc Mây, Trung Sơn (xã Trường Sơn) bị nước lũ chia cắt.

Hàng nghìn học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23 giờ ngày 24.9 đến 6 giờ ngày 26.9 là 215,7mm.

UBND huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các xã chuẩn bị, triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông suối, ngập úng và sạt lở đất; sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nước lũ dâng lên chảy xiết qua một cầu tràn ở xã Hương Đô (huyện Hương Khê) sáng nay 26.9 

Theo ông Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, do mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường nên hơn 4.300 học sinh (mầm non, tiểu học và THCS) tại các xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên... phải nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26.9), nam đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25.9 đến 7 giờ ngày 26.9 tại Hương Trạch (Hà Tĩnh) trên 190mm; tại Hóa Thanh (Quảng Bình) là 216,2mm; tại Mỹ Sơn (Nghệ An) là 236,8mm...

Dự báo từ nay đến ngày 28.9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 450mm.

Từ nay đến ngày 27.9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 150mm, có nơi trên 180mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40 - 80mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Theo Quang Cường/1thegioi.vn