GIẢI TRÍ

Minh Hằng nhiều tâm sự trước thềm đám cưới

Huỳnh Thanh Tình • 16-04-2022 • Lượt xem: 378
Minh Hằng nhiều tâm sự trước thềm đám cưới

Minh Hằng vừa cho ra mắt show mới mang tên "Bus show". Tại đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên thể hiện các ca khúc mà cô yêu thích và chia sẻ nhiều câu chuyện về con đường sự nghiệp, cuộc sống của mình.

“Bus show” đánh dấu lần trở lại cầm mic biểu diễn của Minh Hằng sau nhiều thành công lớn trong sản xuất và đóng phim. Tại chương trình, cô cho thấy vẻ đẹp đằm thắm và quyến rũ hơn trước. Giữa khung cảnh trời đêm Sài thành lãng mạn, nữ ca sĩ tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ và cuốn hút.

Giữa khung cảnh trời đêm Sài thành lãng mạn, nữ ca sĩ tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ và cuốn hút.

Mỗi ca khúc trong “Bus show” đều mang một ý nghĩa đặc biệt với Minh Hằng cũng như qua đó chia sẻ về những câu chuyện tình yêu có vui có buồn, được hạnh phúc nhưng cũng nếm phải đắng cay mà bản thân từng trải qua.


Ca khúc đầu tiên của chương trình mang tên “Là vì ai” của nhạc sĩ Vũ Hoài Sơn. Sao phim “Bẫy ngọt ngào” tâm sự “Là vì ai” có thông điệp rằng tình yêu không có lỗi, chỉ là một ai đó đã yêu thương mình rồi sau đó lại yêu thương khác mà thôi, còn bản thân người ở lại cần phải tự sắp xếp lại cảm xúc sau tất cả. 

Chia sẻ về “Bus show” mới ra mắt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên bày tỏ: "Chương trình theo phong cách gần gũi, giản dị. Đây cũng là dịp tôi chia sẻ những chuyện đã và đang diễn ra trên con đường âm nhạc của mình". Về lý do chọn quay show trên xe bus, cô giải thích: “Tôi chọn quay show trên xe sus vì thấy lạ và cũng thích ngắm Sài Gòn mình về đêm. Ngoài ra, tôi thích cảm giác mình cô đơn ở nơi đông người, "concept" trên xe bus hoàn toàn trùng hợp với cảm xúc của các bài hát nữa”.


Sau đó cô tiếp tục cất giọng với “Đừng xa em”, một sáng tác của nhạc sĩ Lyly và là nhạc phim “Mẹ ác ma, ba thiên sứ”. Nữ ca sĩ tiết lộ người hâm mộ từng mong “Đừng xa em” sẽ được thực hiện MV riêng, nhưng cô quyết định không làm vì bài hát quá ủy mị. Minh Hằng nhắn gửi mọi người qua bài hát: “Các bạn nữ hãy yêu hết mình nhưng đừng buông bỏ bản thân nhé!”.

Xoay quanh vấn đề tâm sự chuyện tình cảm trên xe bus, Minh Hằng khẳng định: “Tôi đã trưởng thành nhờ những vấp ngã đã qua, nên không  việc gì mình phải xấu hổ với quá khứ cả”. Cô nói thêm: “Ý tưởng làm chương trình bắt nguồn từ việc lâu quá tôi chưa được gặp khán giả của mình, vì 2 năm dịch. Ngoài ra, tôi cũng thèm đi hát nữa. Thời gian qua, tôi cũng có đi hát, nhưng chỉ là xuất hiện rất nhanh chóng cũng không đọng lại được gì”.


Cuối cùng, Minh Hằng “tổng kết hết tất cả cảm xúc của một trái tim đầy phức tạp” bằng bài hát “Babe so lonely” cũng của nhạc sĩ Vũ Hoài Sơn. Thông qua ca khúc này, cô khẳng định bản thân thà cô đơn thật sự còn hơn cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Minh Hằng không bật mí kinh phí “Bus show”, cô hóm hỉnh: “Mọi thứ làm là vì đam mê nên nói chi phí vào thì không nên”. Cô cũng muốn thực hiện show để chứng minh mình hát được và dám làm show, cũng như nhấn mạnh rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi cưới chồng.

Sau chương trình này, Minh Hằng tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi song song với việc chuẩn bị cho đám cưới vào giữa năm nay. “Tôi sẽ sớm làm phim trong năm nay. Phải làm liên tục thì mới nóng máy”, Minh Hằng chia sẻ.