GIẢI TRÍ

Minh Hằng từ ‘Cô dâu tháng 6’ đến ‘mẹ bỉm tuổi Mão’

Quốc Hiển • 12-03-2023 • Lượt xem: 1950
Minh Hằng từ ‘Cô dâu tháng 6’ đến ‘mẹ bỉm tuổi Mão’

Ở tuổi 35, sự nghiệp và nhan sắc của Minh Hằng đạt đến độ chín muồi. Đặc biệt, 'quý cô tuổi Mão' này đang chuẩn bị lên chức mẹ thời gian tới. Để ghi lại cột mốc khó quên này, nữ ca sĩ thực hiện show 'Mầm sống nảy sinh', quay lại toàn bộ những khoảnh khắc ấn tượng trong quá trình bầu bì.

Xem thêm: 

Chuyện hôm nay: Minh Hằng mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm 

Minh Hằng lần đầu khoe dáng sau thông báo mang thai


Hoạt động nghệ thuật tròn 20 năm, Minh Hằng đạt được vị thế riêng của mình trong lòng khán giả với những sản phẩm chất lượng ở nhiều mảng âm nhạc, phim ảnh, show truyền hình, thời trang.


Mới đây, thành công lớn của phim Tết 120 tỷ đồng "Chị chị em em 2" tiếp tục là minh chứng cho thấy sự nghiệp của “Ba Trà” đang ở độ chín muồi rất hoàn hảo.


Song song với sự nghiệp vững chắc, cuộc sống của Minh Hằng cũng được nhiều người quan tâm lẫn ngưỡng mộ. Cách đây đúng 1 năm, tin tức cô được cầu hôn từng khuấy động các phương tiện truyền thông. Nhất cử nhất động của “cô dâu tháng 6” trong quãng thời gian chuẩn bị cho đám cưới cũng khiến dân mạng không ngừng trông ngóng.


Gỡ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô nàng biến thành một “cô dâu tháng 6” tất bật lo toan mọi thứ từ tiệc gia tiên cho đến đám cưới. Cô tự tay chọn phong cách thiết kế tinh tế, dành thời gian tập nhảy với hội bạn thân và thức đêm dậy sớm làm chỉ đạo cho chính ngày trong đại của mình.


Đến tháng 6/2022, Minh Hằng bước vào lễ đường với chồng doanh nhân sau 6 năm hẹn hò. Nhờ sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất của người đẹp, hôn lễ của cô và chồng gây ấn tượng với độ hoành tráng rực rỡ nhưng cũng tràn ngập không khí gần gũi, ấm áp.


Có thể nói, tháng 3 là tháng mà nữ nghệ sĩ gắn liền với các tin vui. Cô bất ngờ chia sẻ tin tức đang mang thai con đầu lòng, làm bùng nổ dư luận.


Vậy là trong vòng hơn 1 năm, mỹ nhân sinh năm 1987 lần lượt trải qua và bước đến những giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ - làm vợ và chuẩn bị làm mẹ. Hành trình từ “cô dâu tháng 6” thành “mẹ bỉm tuổi Mão” của cô đầy cảm xúc. 


Đặc biệt, Minh Hằng không ngại cho biết quy trình mang thai của mình là nhờ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cô thẳng thắn bày tỏ: “Việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm IVF là sự lựa chọn của tôi. Trước đây mọi người quan niệm IVF dành cho những đối tượng hiếm muộn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Tôi quyết định dùng IVF chỉ vì kỹ thuật này tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại”.


Ngoài ra, để “khởi động” nhiệm vụ làm mẹ sắp tới, người đẹp 8X thực hiện chương trình thực tế mang tên "Mầm sống nảy sinh" nhằm ghi lại toàn bộ quá trình cô chuẩn bị cho đứa con đầu lòng.


Sao phim "Bẫy ngọt ngào" chia sẻ: “Ý tưởng tôi làm show “Mầm sống nảy sinh” xuất phát từ tình cảm cũng như sự mong ngóng mà tôi dành cho em bé trong bụng”.