GIẢI TRÍ

Minh Như trượt top 20 American Idol trong tiếc nuối

Trần Tiến • 01-04-2019 • Lượt xem: 2114
Minh Như trượt top 20 American Idol trong tiếc nuối

Tối 31/3, giọng ca Việt dự thi vòng 40 thí sinh với ca khúc 'How Far I'll Go' trong phim 'Moana' nhưng may mắn không mỉm cười với cô.

Sau khi vượt qua hai vòng loại, Trần Minh Như (Myra Tran) bước vào phần thi 'Showcase Round & Final Judgment' (Top 40) diễn ra tại resort Disney bên bãi biển Aulani, Hawaii. Chương trình được phát sóng trên kênh ABC của Mỹ vào tối 31/3 (sáng 1/4 theo giờ Hà Nội).

Minh Như thể hiện ca khúc How Far I'll Go từ phim hoạt hình Moana. Khi vừa cất tiếng hát, giọng ca 19 tuổi đã nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và rất nhiều thí sinh nhún nhảy, hát theo cô. Minh Như kết thúc bằng câu hát phiêu cao vút khiến ba vị giám khảo Katy Perry, Lionel Richie, Luke Bryan đều thốt lên trầm trồ.

Minh Như

Tuy nhiên, phần trình diễn này của Minh Như chưa đủ để cô có tấm vé đi tiếp vào Top 20. Quán quân X-Factor Việt Nam 2016 đã phải dừng bước ở Top 40 American Idol 2019. Giám khảo Lionel Richie nhận xét: "Phần biểu diễn lần này của bạn chưa đạt được 100% mong muốn của cuộc thi. Rất tiếc bạn không thể tiếp tục vào vòng trong. Nhưng chúng tôi rất yêu bạn và đừng để điều này làm nhụt đam mê ca hát của bạn".

Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Minh Như bị loại. "Ôi, một đêm thật buồn vì cô ấy đã bị loại. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ vào tới Top 10. Một giọng ca tuyệt vời như vậy nhưng cô ấy đã không thể hiện hết khả năng trong màn trình diễn này", tài khoản Robertantonnyc bình luận. Nhiều lời chia sẻ động viên Minh Như, một khán giả viết: "Vậy là tốt rồi, Myra. Đây là một cuộc thi lớn và bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người tài năng. Vào Top 40 không dễ dàng nhưng bạn đã vượt qua. Tôi yêu nhiệt huyết của bạn. Thậm chí nếu không vượt qua được vòng này, cánh cửa khác sẽ vẫn mở ra và bạn hãy coi thất bại này là động lực để cải thiện. Điều ấy sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống. Tôi rất thích những nốt cao của bạn vì nó sáng, khỏe và rất kỹ thuật".

Trên trang cá nhân, Minh Như tâm sự cô thấy may mắn và biết ơn khi được góp mặt trong top 40. Cô cảm ơn và xin lỗi những khán giả đã yêu thương, xem cô là một niềm tự hào. Tuy nhiên, với Minh Như, cánh cửa này khép lại thì cô sẽ mở cánh cửa khác để tiếp tục phục vụ khán giả. "Tình yêu thương và ủng hộ của khán giả là động lực lớn nhất cho tôi vượt qua những chặng đường dài phía trước. Mỗi điểm dừng chân là một cột mốc ý nghĩa và đây đã đánh dấu một cột mốc đáng giá mà tôi không thể nào quên", Minh Như nói.