GIẢI TRÍ

Miss Earth Vietnam Lan Anh phân loại phế liệu giấy, giúp đỡ bảo vệ môi trường

Thư Ý • 14-11-2023 • Lượt xem: 1340
Miss Earth Vietnam Lan Anh phân loại phế liệu giấy, giúp đỡ bảo vệ môi trường

Mới đây, Hoa hậu Lan Anh đã thực hiện các video “Tuyên truyền vận động” và “Sáng kiến môi trường quốc gia”. Đây là hai trong số các nội dung mà thí sinh gửi đến Miss Earth để giúp ban tổ chức lẫn khán giả toàn cầu hiểu hơn về những dự án, hoạt động môi trường mà họ thực hiện tại quốc gia của mình.

Trong video “Tuyên truyền vận động”, Hoa hậu Lan Anh giới thiệu quỹ cộng đồng "Hành trình Trái tim Xanh" được thành lập dưới sự hướng dẫn, đồng hành của TNA Entertainment và doanh nhân, nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Dự án này tập trung thực hiện các hoạt động nhằm giúp đỡ trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế trên khắp đất nước. 

Thông qua các dự án xanh của "Hành trình Trái tim Xanh", hoa hậu không chỉ có cơ hội lan tỏa tình yêu của mình đối với Trái đất mà còn được thể hiện niềm tin cũng như ủng hộ sự phát triển bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai. Điển hình như dự án cùng Ve Chai Chú Hỏa tham gia phân loại phế liệu giấy tại nguồn để chia nhỏ thành các nhóm khác nhau, gồm: nhựa, bìa carton và giấy. 

Hoa hậu Lan Anh cho biết một thực trạng đáng quan tâm hiện nay là phế liệu giấy vẫn được thu mua rất nhiều nhưng việc phân loại, xử lý không đúng cách đã góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Do vậy, cô nhận thấy ý nghĩa vô cùng quan trọng, cần thiết để tăng cường nhận thức của mọi người về việc phân loại đúng và xử lý phế liệu giấy một cách hiệu quả, an toàn cho môi trường.

“Với sứ mệnh bảo vệ những mắt xích quan trọng của môi trường bền vững, Lan Anh tin rằng sự đồng hành của quỹ cộng đồng "Hành trình Trái tim Xanh", chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh này để chung tay xây dựng một thế giới xanh, sạch và tươi đẹp hơn. Hãy cùng nhau phát huy tinh thần thế hệ trẻ đi đầu, thay đổi suy nghĩ và hành động vì cộng đồng. Khi đó, chúng ta có thể thay đổi tương lai”, hoa hậu Lan Anh chia sẻ.

Trước đó, Hoa hậu Lan Anh cũng gửi đến video “Sáng kiến môi trường quốc gia" và có những chia sẻ về cuộc đua hướng tới mục tiêu Net Zero nhằm ngăn chặn những hậu quả khó lường của biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, bảo tồn sự sống trên Trái đất. 


Lan Anh tự hào khi Việt Nam chính thức gia nhập đường đua Net Zero cùng gần 150 quốc gia khác tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP 26 diễn ra ở Glasgow (Scotland). Để có thể hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều kế hoạch triển khai toàn quốc như: Trồng 1 tỷ cây xanh từ năm 2021 đến năm 2025; tham gia REDD (một sáng kiến quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng) từ năm 2008… Ngoài ra, các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động hướng tới Net Zero thông qua các chiến dịch xanh. 

Trong video “Tuyên truyền vận động”, “Sáng kiến môi trường quốc gia” cũng như các clip dự thi trước đó, Hoa hậu Lan Anh đều tự tin trình bày bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Nhờ vậy, cô dễ dàng truyền tải các thông điệp, đồng thời chia sẻ nhiều dự án liên quan bảo vệ môi trường mà bản thân đã và đang thực hiện. Thông qua các video này, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology cũng như nhiều chuyên gia quốc tế khác đều đánh giá cao các hoạt động, tình yêu và sự tâm huyết của Lan Anh dành cho môi trường. 


Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001 đến nay với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường. Chương trình do tập đoàn Carousel Productions của Philippines thực hiện và được đánh giá thuộc Top 4 cuộc thi nhan sắc lớn, uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi Miss Earth 2023 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11, với sự tham gia của 114 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới để tranh tài. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 22/12.