GIẢI TRÍ

Mối quan hệ tai tiếng của các mỹ nhân Hoa ngữ với cha nuôi (P.1)

Hoàng Lan • 18-03-2019 • Lượt xem: 2434
Mối quan hệ tai tiếng của các mỹ nhân Hoa ngữ với cha nuôi (P.1)

Nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Trương Bá Chi... đều vướng tin đồn tình ái với cha nuôi hoặc người đỡ đầu. Mối quan hệ thân thiết giữa họ khiến người hâm mộ nghi ngờ đó là người tình giấu mặt giúp cho sự nghiệp của các người đẹp lên như “diều gặp gió”.
 

1. Phạm Băng Băng sinh con cho cha đỡ đầu Hồng Kim Bảo?
Sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc, Phạm Băng Băng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được công chúng biết đến khi tham gia bộ phim Hoàn Châu cách cách năm 1998. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, minh tinh họ Phạm góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình. Cô  thân thiết với nhiều nhân vật lớn trong ngành giải trí nhưng mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng Băng và cha đỡ đầu Hồng Kim Bảo khiến nhiều người nghi ngờ đây là đại gia giấu mặt chống lưng cho minh tinh “Phạm Gia”. 

Khi Phạm Băng Băng khởi nghiệp thì đã là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai gắn bó từ khi đóng chung phim Đặc cảnh Phi Long. Năm 2000, báo chí Hồng Kông tràn ngập hình ảnh của hai "cha con" mỹ nhân họ Phạm. Theo một số nguồn tin, vì muốn mở rộng sự nghiệp tại Hồng Kông nên "nàng Kim Tỏa" đã nhờ đến sự giúp đỡ của "ông trùm võ thuật xứ Cảng Thơm". Ngôi sao phim “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” từng lên tiếng: “Tôi phải cảm ơn cha đỡ đầu Hồng Kim Bảo”. 

Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo phủ nhận tin đồn tình ái

Minh tinh Phạm Băng Băng và em trai Thừa Thừa

Thực tế, với sự hậu thuẫn của Hồng Kim Bảo, Phạm Băng Băng nhanh chóng có được nhiều vai trong các phim nổi tiếng và dần tìm được chỗ đứng trong làng giải trí.  Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên rắc rối khi người đẹp nhiều lần bị nhìn thấy ra vào căn hộ của cha đỡ đầu lúc nửa đêm và rạng sáng. Năm 2007, Phạm Băng Băng lần đầu tiên giới thiệu em trai Phạm Thừa Thừa kém cô 19 tuổi đến công chúng làm dấy lên tin đồn đây chính là con ngoài giá thú của mỹ nhân họ Phạm với tài tử Hồng Kim Bảo. Nhiều người còn chỉ ra những nét giống nhau giữa Thừa Thừa và Hồng Kim Bảo. Tuy nhiên, cả hai đều một mực phủ nhận.

Trước áp lực và nghi vấn lớn từ dư luận, Phạm Băng Băng từng chấp nhận phỏng vấn và đưa ra nhiều chứng cứ khẳng định Thừa Thừa được chính mẹ cô sinh ra. Hiện, Phạm Băng Băng và cha đỡ đầu Hồng Kim Bảo không còn liên hệ với nhau. Mỹ nhân họ Phạm đang quay lại làng giải trí với nhiều dự án sau scandal trốn thuế vào năm 2018. Hiện, vẫn chưa có thông tin mới về đám cưới của cô và nam diễn viên Lý Thần. Em trai cô Phạm Thừa Thừa cũng tiến vào Cbiz với tư cách một ca sĩ thần tượng. 

2. Lưu Diệc Phi và cha nuôi tỷ phú 
Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 và bước chân vào làng giải trí khá sớm, năm 15 tuổi. Cô được mệnh danh là một trong Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc. Với vẻ đẹp trong sáng cùng thân hình mảnh mai, cô được người hâm mộ đặt biệt danh là “thần tiên tỷ tỷ”. Mỗi bước đi trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi đều gắn với cha nuôi tỷ phú Trần Kim Phi, một trong những người được tạp chí Forbes ghi nhận là giàu nhất Trung Quốc.

Trần Kim Phi nhận Lưu Diệc Phi làm con gái nuôi khi cô 5 tuổi. Cái tên Lưu Diệc Phi cũng là nghệ danh ông đặt cho cô khi cô bước vào sự nghiệp diễn xuất. Trần Kim Phi cũng đồng thời cũng là người quản lý, đỡ đầu cho nhiều hoạt động của người đẹp. Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Trần Kim Phi, Lưu Diệc Phi nhanh chóng có được vai diễn đầu tay trong “Kim phấn thế gia” và sau đó là vai chính Vương Ngữ Yên trong Tân thiên long bát bộ. Mỗi khi “con gái nuôi” tham gia hoạt động gì, Trần Kim Phi cũng "kè kè" bên cạnh. Năm 20 tuổi, Lưu Diệc Phi bước chân vào Hollywood khi ký hợp đồng với công ty William Morris, nơi đang quản lý nữ minh tinh Chương Tử Di. 

Tỷ phú Trần Kim Phi không hề giấu việc cưng chiều cô con gái nuôi xinh đẹp. Ông đã chi 1,8 triệu nhân dân tệ để tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho Lưu Diệc Phi tại một hòn đảo. Ông còn mở công ty quản lý riêng chỉ để hỗ trợ cho con gái nuôi.  Mối quan hệ gần gũi, thân mật khiến Lưu Diệc Phi và cha nuôi không ít lần vướng phải tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều phủ nhận. 

Sau khi Lưu Diệc Phi công khai tình cảm với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, Trần Kim Phi cũng nhanh chóng hẹn hò với “tình trẻ” 19 tuổi có gương mặt giống con gái nuôi. Năm 2018, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun chia tay còn cha nuôi của người đẹp thì thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay, ôm hôn tình trẻ. Sau nửa năm vắng bóng ở các sự kiện giải trí và mạng xã hội để dồn sức cho phim Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi vừa tái xuất với diện mạo mới.

(còn tiếp)