GIẢI TRÍ

Một bức ảnh khiến Dior bị cáo buộc phỉ báng người Trung Quốc

DDVN • 19-11-2021 • Lượt xem: 511
Một bức ảnh khiến Dior bị cáo buộc phỉ báng người Trung Quốc

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia tai tiếng Trần Mạn (Chen Man) đã gây ra tranh cãi và bị nghi ngờ là làm xấu hình ảnh người Trung Quốc.

Theo Global Times, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trung Quốc Trần Mạn trở thành tâm điểm chú ý sau khi bức ảnh cô chụp cho cuộc triển lãm của Dior gây ra tranh cãi. Nhiều người cáo buộc Dior đang cố tình bôi nhọ người Trung Quốc.


Trần Mạn là “nữ hoàng chụp ảnh bìa” của Trung Quốc

Triển lãm Dior and Art nhằm thể hiện niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật hơn 70 năm của Dior, bao gồm bốn phần chính, đó là triển lãm LADY DIOR What I See, chuỗi sự kiện hợp tác nghệ sĩ DIOR LADY ART #6, Dior photography and visual art rookie Award và Dior Book. Triển lãm trình bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, trải dài từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc, Tokyo, Seoul, Sao Paulo, Milan đến Berlin.

Theo đó, hôm 12.11, triển lãm cho thương hiệu Pháp đình đám này đổ bộ đến Trung tâm Nghệ thuật Bến Thượng Hải và tác phẩm của Trần Mạn được trưng bày tại đây. Nhiếp ảnh gia chụp một người mẫu có đôi mắt một mí u ám, nước da ngăm đen nhiều tàn nhang, mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc và trên tay cầm một chiếc túi Dior.


Bức ảnh gây tranh cãi tại triển lãm của Dior

Bức ảnh nhanh chóng tạo ra cuộc thảo luận khi một số người cho rằng nó đang thể hiện những định kiến khuôn mẫu của phương Tây về Trung Quốc. Cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích tác phẩm nhiếp ảnh này là chụp “thây ma trong triều đại nhà Thanh” và “những hình ảnh xấu xí của Trung Quốc”, “phục vụ cho định kiến về dân tộc châu Á ở phương Tây”. Nhiều người còn tràn vào trang chính thức của Dior trên nền tảng Weibo để bình luận: “Chúng tôi không hoan nghênh những công ty kinh tởm xúc phạm người Trung Quốc”; “Tại sao lại ác hóa người Trung Quốc”; “Bạn cố tình xúc phạm Trung Quốc?”...

Mặt khác, cũng có những người khác hoan nghênh sự táo bạo của tác phẩm vì thông thường làn da trắng và đôi mắt to mới được xem là tiêu chuẩn vẻ đẹp điển hình ở Trung Quốc.

Thực chất, bức ảnh này vốn là sự tiếp nối tác phẩm Whatever the Weather trước đó của Trần Mạn. Nó được chụp vào năm 2012 trên trang bìa ấn bản đặc biệt cho tạp chí thời trang iD của Anh, tác phẩm bao gồm 12 bức ảnh phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc khác nhau của Trung Quốc. Các người mẫu được trang điểm hiện đại trong bộ trang phục truyền thống và đều nháy mắt trước ống kính.


Tác phẩm trước đó trên tạp chí thời trang iD (Anh)

Một số cư dân mạng đã chú ý đến điều này, ngay sau đó bộ ảnh cũ bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và tiếp tục nhận lấy nhiều “gạch đá”. Vì những lùm xùm xuất hiện, Dior đã rút bài đăng ban đầu của bức ảnh mới khỏi Sina Weibo vào hôm 14.11.

Các bức ảnh cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận về cách tiếp cận marketing khác nhau ở Trung Quốc và thế giới. “Khi nhắc đến công chúng thành thị hoặc quảng bá thương hiệu ở thị trường châu Âu, các bức ảnh thường đi kèm với hình ảnh của sự điềm tĩnh, sang trọng và quý phái. Vậy tại sao chúng ta lại phải sử dụng hình ảnh của những người bình thường, thậm chí là một người với lớp trang điểm xấu xí đối với người mẫu Trung Quốc?”, cư dân mạng bày tỏ. “Bản thân Dior và Trần Mạn cũng nên làm nổi bật vẻ ngoài giống hệt phụ nữ Trung Quốc, nhưng họ đã không làm được điều đó”, một người khác bình luận.

Được biết, Trần Mạn là một nhiếp ảnh gia có tên tuổi và tầm ảnh hưởng lớn. Cô lớn lên ở Bắc Kinh và theo học tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc. Trần Mạn được mệnh danh là “người chị đầu tiên của làng nhiếp ảnh thời trang”. Cô đã chụp ảnh bìa cho nhiều người nổi tiếng như Rihanna, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Chương Tử Di, Gong Hyo Jin, Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ… Trước đây, Trần Mạn cũng từng gây xôn xao khi “nhận vơ” áo dài là của Trung Quốc.


Trần Mạn có mối quan hệ thân thiết với Phạm Băng Băng

Sản phẩm cô hợp tác cùng Rihanna từng gây sốt

Đây không phải là lần đầu tiên một chiến dịch marketing gây tranh cãi làm rung chuyển giới thời trang Trung Quốc. Vào tháng 6 vừa qua, những lời chỉ trích tương tự cũng xuất hiện trong một buổi trình diễn thời trang tốt nghiệp tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Đại học Thanh Hoa, khi sinh viên cố tình trang điểm cho đôi mắt của các người mẫu trông dài ra.

Theo Khanh Mỹ/Thanhnien.vn