ĐỜI SỐNG

Mua đồ giảm giá say mê khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc giữ gìn tiền bạc, đâu là cách để thoát ra?

Cẩm Tú • 03-12-2023 • Lượt xem: 1137
Mua đồ giảm giá say mê khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc giữ gìn tiền bạc, đâu là cách để thoát ra?

Theo số liệu thống kê, năm 2023 ước tính số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến khoảng 59-62 triệu người, trong khi năm 2022 là 57,0 triệu người. Giá trị mua sắm trực tuyến của một người năm 2023 ước khoảng 300-320 USD, con số này tăng 12-32 USD so với năm 2022.  Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc kích cầu mua sắm cũng như sản xuất. Tuy nhiên, nếu không kiếm soát, ở mỗi cá nhân, nó có thể là lý do dẫn tới việc suy giảm tài chính của từng người.

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng

Khi công nghệ phát triển thì ở nhiều ngân hàng đã xuất hiện các ứng dụng gửi tiền tiết kiệm mà bạn không cần phải đến đó trực tiếp. Trong quá trình làm việc, nếu chúng ta tiết kiệm và dư được tiền và để tránh được những việc tiêu pha phung phí bạn có thể gửi tiền dư vào ngân hàng. Hãy nhớ rằng mua sắm tùy ý có thể sẽ giải quyết được cảm xúc cũng như niềm vui nhất thời, nhưng về lâu dài, chúng sẽ tiêu tốn tài sản của bạn. 

Sẽ đến một lúc, bạn cảm thấy ngôi nhà của mình trở nên chật chội hơn bởi những thứ mua về thật là thừa thãi và phung phí. Nếu như không mua những thứ này và quy đổi chúng ra tiền thì có nghĩa bạn đã tốn một khoản rất là nhiều vào việc mua sắm. Hãy lập cho mình một kế hoạch và tuân thủ việc mỗi tháng phải trích ra bao nhiêu tiền để gửi tiết kiệm. Sau một năm bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về những gì mình đã tích cóp được. 

Cách tiết kiệm tiền truyền cảm hứng

Dân văn phòng đã mách cho nhau một cách tiết kiệm tiền vô cùng thú vị và nhiều người đã thực hiện thành công. Trong vòng một năm với 365 ngày, bạn có thể bỏ ra 1.000 VND cho ngày tiết kiệm đầu tiên và 2.000 VND cho ngày tiết kiệm thứ 2; 3.000 VND trong ngày tiết kiệm thứ 3 và cứ như thế khi một năm qua đi kiểm tra lại, bạn sẽ thấy mình có một khoản kha khá tiết kiệm đấy. 

Nhưng thực tế của mỗi người sẽ có những sự biến động về tài chính và không phải lúc nào những quy chuẩn bạn đặt ra cũng được tuân thủ. Nhưng đừng bao giờ làm mất đi niềm tin cũng như sự thực hành tiết kiệm của mình. Khi thời gian qua đi và sự tích cóp từng ngày sẽ trả lại cho bạn một con số hữu ích.

Đặt câu hỏi về món đồ cần mua

Hiện nay, các kênh mua sắm trên mạng ngày càng nở rộ và việc mua sắm không chỉ là niềm đam mê của nữ giới. Nam giới cũng sẽ tham gia vào việc này. Mua đồ trực tuyến là một cách giúp chúng ta có được sự đa dạng trong việc mua sắm và đồng thời nó cũng lấy đi rất nhiều tiền của bạn. Nếu việc này cứ tiếp diễn liên tục và trở thành một việc thường nhật thì dần dần bạn sẽ không thể nào có được tài chính ổn định. Mỗi người cần phải có suy nghĩ đúng đắn trong việc quản lý tài chính của cá nhân mình. Việc không kiểm soát mức tiêu pha hoặc quá say mê việc mua đồ giảm giá hay như nhìn thấy gì cũng mua là một cách đang lãng phí tiền bạc. Kinh nghiệm đặt ra là trước khi mua một món đồ nào đó, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đặt ra câu hỏi, nó có thực sự cần thiết với mình hay không? Và mình mua nó để làm gì?