ĐỜI SỐNG

Mùa mưa đã đến nhưng bạn đừng quên chăm da bằng kem chống nắng

Tam Nguyên • 09-05-2023 • Lượt xem: 870
Mùa mưa đã đến nhưng bạn đừng quên chăm da bằng kem chống nắng

Không phải chỉ khi trời nắng nóng mới cần thoa kem chống nắng, những ngày mưa trời âm u không nắng thì tia UV vẫn chiếu thẳng xuống Trái Đất, vì vậy việc dùng kem chống nắng vẫn là sản phẩm bảo vệ làn da không thể thiếu. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn kem chống nắng cho da mùa mưa không phải là điều dễ dàng bởi thông thường các loại kem đều bị trôi tuột đi khi đụng phải nước mưa.

Kem chống nắng “chống luôn nước”

Việc những cơn mưa bất chợt làm rửa trôi lớp kem chống nắng của bạn là điều không thể tránh khỏi trong mùa mưa. Hơn thế nữa. việc lớp kem chống nắng bị trôi tuột theo nước có thể dây vào mắt khiến mắt bạn cay xè và khó chịu. Vì vậy, lựa chọn những sản phẩm kem chống nắng có thành phần chống thấm nước là một việc hết sức cần thiết. Bạn chỉ nên chọn các loại kem chống nắng có khả năng thẩm thấu nhanh, không thấm nước để không bị rửa trôi khi làn da tiếp xúc với nước mưa, mồ hôi.

Chỉ số SPF phải đủ cao

Không nên chọn lựa kem chống nắng có chỉ số SPF cao, vì như vậy thường thì sẽ tập trung vào việc chống tia UVB hơn là tia UVA. Độ SPF càng cao thì lượng kem lưu lại trên da bạn sẽ càng lâu, khiến da bạn bị tắc lỗ chân lông và bị tổn thương, khiến da nhanh bị lão hóa.

Theo các chuyên gia da liễu, loại kem chống nắng có chỉ số SPF tốt nhất có chỉ số SPF từ 30 đến 60. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số dưới 30 SPF sẽ không mang lại hiệu quả cho làn da của bạn. Đối với tình trạng da bị mụn sưng viêm, bạn nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15-30 để tránh bị kích ứng.

Thoa kem chống nắng ở vị trí đặc biệt

Rất nhiều người thường có thói quen chỉ bôi kem chống nắng ở những vị trí không được che chắn như mặt, vùng cổ, hai bàn tay, cánh tay, chân,… mà quên đi một số vị trí cũng chịu ảnh hưởng bởi tia UV và có nguy cơ bị ung thư da cao như môi, da đầu, tai,…

Theo các chuyên gia, tai là vị trí phổ biến thứ ba dễ mắc ung thư da. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa đủ kem chống nắng lên tất cả các vị trí của tai kể cả thùy tai và mặt sau tai. Vùng da quanh mắt của bạn mỏng và dễ bị ung thư da cũng như các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và vết đốm, vì vậy các cô nàng trước khi ra khỏi nhà hãy thoa luôn kem chống nắng cho vị trí này nhé.

Đôi môi nếu không được chống nắng cẩn thận sẽ khiến tình trạng thâm, xỉn màu trở nên nặng hơn. Sử dụng son dưỡng môi có SPF là cách tốt để giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư da và nếp nhăn trên môi. Tất cả những gì bạn cần là một loại son dưỡng môi có chỉ số SPF 30+. Bạn cũng nên thoa lại son dưỡng môi sau mỗi hai giờ.

Thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ da 

Dù trời mưa khiến không khí có phần ẩm ướt nhưng đây lại là thời điểm làn da trở nên nhạy cảm và nhanh trở nên thô ráp, dễ bong tróc, lớp sừng của da dễ mốc và khiến làn da mất đi sức sống. 

Hãy lựa chọn cho mình một loại kem dưỡng ẩm, đồng thời cấp và giữ nước để giúp làn da được cải thiện và tái tạo tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý thật kỹ với những sản phẩm dưỡng ẩm mà bạn lựa chọn, nên chọn những dòng kem có chất dưỡng ẩm mạnh, nhưng chất kem cần mỏng nhẹ và thẩm thấu tốt, không gây tình trạng kích ứng hay bít tắc da. Một lời khuyên dành cho bạn khi lựa chọn kem cho mình đó là nên sử dụng loại kem vừa có tác dụng dưỡng ẩm, vừa chống lão hóa da, cải thiện nếp nhăn cũng như giúp duy trì làn da trắng khỏe, đều màu hiệu quả.

Viên uống chống nắng cho những ngày bận rộn

Nếu một ngày nào đó, bạn bất chợt ngủ quên và không có thời gian để thoa kem chống nắng, thì viên uống chống nắng sẽ là sản phẩm thay thế phù hợp nhất. Tốt nhất chỉ chọn những loại viên uống chống nắng chiết xuất thiên nhiên và lành tính với con người. 

Tia UV hoạt động không phụ thuộc vào sự xuất hiện của ánh nắng mặt trời hay nhiệt độ cao. Vì vậy bạn hãy luôn nhớ rằng, dù trời đang nắng, trời âm u hay mưa gió thì tia UV vẫn xuất hiện và việc thoa kem chống nắng bảo vệ làn da trước khi ra ngoài trời là điều cần thiết.