GIẢI TRÍ

Nam Em lại bỏ thi ngay trước chung kết, Mạnh Đồng không nói nên lời

Ngô Tôn • 30-01-2019 • Lượt xem: 2501
Nam Em lại bỏ thi ngay trước chung kết, Mạnh Đồng không nói nên lời

Dù đến tập luyện, chạy chương trình nhưng trước giờ lên sân khấu người đẹp lại... dừng cuộc chơi.

Được quay trở lại đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng, song Nam Em lại khiến khán giả bất ngờ vì bỏ thi. Trước đó, người đẹp cũng từng quyết định dừng cuộc chơi khiến Mạnh Đồng (bạn thi chung) bỡ ngỡ.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức cuộc thi, ở tập 14 Nam Em đã chia sẻ cô bị năng lượng tiêu cực rất nhiều trong thời gian tham gia cuộc thi. Chính điều này khiến cô lẫn bạn diễn nhiều lần muốn bỏ cuộc, fan hâm mộ cặp đôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của cặp đôi.

Nam Em đến tập luyện cùng Mạnh Đồng nhưng bỏ thi ngay trước chung kết

Được sự ủng hộ đông đảo của quý khán giả, Mạnh Đồng – Nam Em quay trở lại cống hiến một tiết mục ấn tượng cho ban giám khảo lẫn người xem. Tuy nhiên, ngay trước đêm chung kết, vì không đảm bảo được sức khỏe tiếp tục với cuộc thi nên Nam Em đã xin rút lui trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả. Quyết định này của cô khiến Mạnh Đồng lần nữa hụt hẫng khi cả hai đã tập duyệt, chỉ đợi giờ lên sân khấu biểu diễn.

Sơn Ca, Khưu Huy Vũ

Với sự rút lui của Nam Em và Mạnh Đồng, cặp Sơn Ca cùng Khưu Huy Vũ trở thành nhân tố thu hút quan tâm. Trong đêm chung kết, cặp đôi Sơn Ca – Khưu Huy Vũ với tiết mục Tình cha  Đạo làm con sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Lấy ý tưởng từ “hạnh phúc của một tang gia”, cặp đôi diễn tả không khí vui vẻ của một đám tang với dàn nhạc, nhóm múa inh ỏi trong khi cha mình còn chưa chết. Từ đầu cuộc thi đến đêm chung kết, cả hai luôn đóng mác là cặp đôi lắm chiêu trò và trong đêm chung kết chiêu trò lại phát huy tác dụng tối đa, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết anh xúc động và có sự đồng cảm với tiết mục này.

Với sự nỗ lực, biến hóa liên tục từ đầu chương trình đến giờ, quán quân gọi tên cặp đôi Sơn Ca – Khưu Huy Vũ với giải thưởng 300 triệu đồng, hai cặp đôi Lý Thu Thảo – Tuấn Dũng, Đông Dương – Như Huỳnh đồng hạng á quân với giải thưởng 125 triệu đồng, cặp đôi Lê Trang – Huỳnh Thanh Vinh giành giải Ba trị giá 50 triệu đồng.